221
2083
Thế giới số
thegioiso
/cntt/thegioiso/
604890
Đâm chết bạn vì bị mất "long kiếm" trong game
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Đâm chết bạn vì bị mất 'long kiếm' trong game
,

Qiu Chengwei, 41 tuổi đã đâm Zhu Coyuan nhiều nhát sau khi phát hiện việc Zhu bán mất "thanh long kiếm" mà hai người cùng chung sức thắng được với giá 7.200 tệ.

Qiu đã cho Zhu mượn giữ thanh kiếm này từ tháng hai năm ngoái. Sau khi biết tin về vụ giao dịch, Qiu đã nổi xung và đến tố cáo với cơ quan cảnh sát là mình "bị ăn cắp". Tuy nhiên, cảnh sát trả lời Qiu  rằng cây gươm đó là tài sản "ảo" và anh ta không thể cầu viện đến pháp luật được.

Có thông tin cho rằng Zhu đã hứa sẽ trao lại khoản tiền 7.200 tệ cho Qui, song một Qui "giận quá mất khôn" đã đánh mất sự kiên nhẫn của mình và tấn công Zhu ngay tại nhà. Qiu đã dùng dao đâm mạnh vào ngực trái của Zhu nhiều nhát dẫn đến Zhu bị tử vong. Trước toà, Qiu cũng đã thừa nhận cố tình đả thương và đang chờ phán quyết cuối cùng của toà.

Theo tờ China Daily, vụ việc đáng tiếc này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo xung quanh vấn đề quy định của pháp luật đối với "tài sản trên mạng". Wang Zongyu, một phó giáo sư luật học tại đại học Remin, Bắc Kinh, Trung Quốc cho rằng "Vũ khí và gươm giáo trong game nên được coi là tài sản cá nhân, bởi người chơi đã phải đầu tư vào đó không ít tiền bạc và công sức". Trong khi đó, một luật sư khác đang làm việc cho một hãng game Internet tại Thượng Hải lại đưa ra ý kiến trái ngược. "Tài sản của một gamer chẳng có ý nghĩa gì với người khác, bởi bản chất của chúng chỉ là những dữ liệu do các nhà cung cấp game tạo ra mà thôi".

Quả thật, mới đây một phụ nữ Nhật Bản đã có cuộc tranh cãi với các nhà cầm quyền sau khi xoá hết dữ liệu game trực tuyến của bạn trai cũ - bao gồm cả quần áo và vũ khí. Tuy nhiên, trong vụ này, cô đã bị buộc tội "vi phạm luật chấm truy cập trái phép", thay vì xâm phạm đến các sở hữu riêng của người tình cũ".

Cầm Thi (Theo The Register)

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,