221
2083
Thế giới số
thegioiso
/cntt/thegioiso/
601150
"Bán mình" chỉ vì... một vé xem phim?
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
'Bán mình' chỉ vì... một vé xem phim?
,

Trong cuộc nghiên cứu mới nhất của Infosecurity Europe, 92% số người được hỏi không đắn đo tiết lộ những thông tin như tên thời con gái của mẹ, trường học đầu tiên và ngày sinh trong một cuộc thăm dò giả mà các tác giả dựng lên, với cái cớ là tìm hiểu... thói quen xem phim của xã hội.

Chỉ cần vẽ trước mặt người được hỏi vài "cái bánh vẽ" là tấm vé xem phim miễn phí, họ đã nhanh chóng "đầu hàng" và khai báo tất tật những thông tin đáng lẽ ra phải giữ kín.

Kết quả đáng giật mình

Điều nguy hiểm là rất nhiều người thậm chí không mảy may biết đến sự tồn tại của nguy cơ bị đánh cắp danh tính. Họ tự nguyện cho đi tất cả những thông tin thiết yếu như tên, địa chỉ và mã vùng không chút đắn đo. Tất nhiên, các tác giả cũng đã khéo léo đặt ra những câu hỏi thông minh để "moi" thông tin từ người tham gia. Một trong số câu hỏi đề cập đến cách các diễn viên chọn nghệ danh cho họ. Rất nhiều sao đã dùng tên... vật nuôi hoặc tên thời con gái của mẹ mình làm nghệ danh. Sau khi cung cấp dữ kiện này, các tác giả "ướm hỏi" nghệ danh người trả lời sẽ là gì, nếu sử dụng cùng một thủ pháp đó. 94% đã trả lời ngay tắp lự.

Đừng vì những "mồi nhử" rẻ rúng như cặp vé xem phim mà tiết lộ mọi thông tin nhân thân của mình

Điều họ không biết là những dữ liệu kiểu này cực kỳ quý giá đối với những kẻ chuyên ăn cắp danh tính. Bạn tự hỏi chúng đánh cắp làm gì chứ? Mới đây nhất, 59.000 người tại Mỹ đã bị "thuổng" thông tin cá nhân, tất cả chỉ vì bọn tội phạm cần chúng để trả lời những câu hỏi phụ có vai trò bảo mật mà các website yêu cầu khi đăng ký. Đến hồi kết của bảng hỏi, các nhà nghiên cứu đã có toàn bộ những chất liệu cần thiết trong tay để có thể... rút thẻ tín dụng bằng chính tên người dùng, hay thậm chí là mở cả tài khoản nhà băng.

Theo Chris Simpson, trưởng bộ phận tội phạm mạng của Scotland Yard thì kết quả của cuộc nghiên cứu nói trên quả thật đáng lo ngại. "Ngăn chặn danh tính của chính mình bị ăn trộm là một việc tương đối đơn giản. Song nó còn dựa vào mức độ hiểu biết và cảnh giác của từng cá nhân trong việc tự bảo vệ lấy mình". Theo khuyến cáo của ông, mọi người nên chia sẻ những dữ liệu nhạy cảm với càng ít người càng tốt, huỷ các văn bản hoặc nội dung trao đổi cá nhân trước khi vứt vào sọt rác và không bao giờ chia sẻ mật khẩu trong những hệ thống máy tính khác nhau.

Cầm Thi (Theo BBC)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,