221
2083
Thế giới số
thegioiso
/cntt/thegioiso/
468281
Công nghiệp khiêu dâm làm hoa tiêu cho công nghệ mới?
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Công nghiệp khiêu dâm làm hoa tiêu cho công nghệ mới?
,

I-Today - Khó có thể coi Gail Harris là một kẻ tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, cựu người mẫu kiêm nữ hoàng của các bộ phim hạng B như Cellblock Sisters hay Galaxy Girls này đã biến những bức ảnh nuy vứt lăn lốc trong các thùng rác cách đây vài năm thành một ngành kinh doanh béo bở. Công ty của Harris mang lại hàng triệu USD mỗi năm khi sở hữu bộ sưu tập hình ảnh khiêu dâm lớn nhất thế giới.

Jason Tucker, trong khi đó, lại là một nhà sản xuất phim ''nhạy bén'' và cảm thấy chán nản thói quan liêu và bảo thủ của Hollywood. ''Không ai sẵn lòng đón đầu thách thức với một ý tưởng mới'', Jason cho biết trong khi lý giải về quyết định khai trương một công ty Internet chuyên bán công nghệ cho các website đồi truỵ.

Họ là hai trong số những nhà đầu tư thu lãi nhiều nhất và có ''sáng kiến'' nhất trong thế giới Web thời gian vừa qua, tuy nhiên lại thuộc vào khu vực kinh doanh phi chính thống. Những công ty khiêu dâm trực tuyến kiểu này cũng chính là những người đầu tiên khám phá ra các công nghệ mới trong suốt hơn một thập kỷ qua, từ video-streaming và đăng ký thuê bao có trả tiền cho đến các quảng cáo pop-up và hoá đơn điện tử. Những thử nghiệm táo bạo và liều lĩnh của họ đã giúp biến ngành công nghiệp khiêu dâm trở thành một trong những ngành ăn nên làm ra nhất của thế giới mạng.

Khi đội tiên phong của cyberporn (khiêu dâm trực tuyến) mạo hiểm khám phá các lĩnh vực mới, chẳng hạn như dịch vụ không dây, quản lý bản quyền số hay phần mềm định vị, cũng là lúc các đồng nghiệp ''chính thống của họ'' bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu.

Có thể nói, cũng giống như các ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc, ngành công nghiệp khiêu dâm từ lâu đã phải vật lộn với việc bảo vệ bản quyền nội dung, không cho phép chúng bị buôn bán hoặc đánh cắp trái phép. Mỗi ngày, có tới hàng triệu video clip và các bức hình bị ăn cắp từ các website khiêu dâm trả tiền, báo động họ phải nhanh chóng tìm ra phương cách mới để bảo vệ công việc kinh doanh của mình.

Cách sử dụng công nghệ của các trang web khiêu dâm cũng làm thay đổi cách thức kinh doanh của các đại gia Internet như Yahoo hay Microsoft MSN. Cả hai người khổng lồ này đều trông dựa chủ yếu vào nền tảng thuê bao trả phí của mình, cũng như công nghệ video-streaming nổi tiếng. Amazon.com thì sử dụng các chiến dịch marketing liên kết một cách hiệu quả, đăng tải miễn phí nội dung của 900.000 site nhỏ hơn, thu hút hàng triệu người lướt Web truy cập vào trang của mình. Quảng cáo pop-up thì có thể tìm thấy tại bất cứ nơi nào trên thế giới Web.

Công nghệ đã thưởng hậu hĩ xứng đáng cho các website khiêu dâm tại Mỹ. Trong năm 2003, ngành công nghiệp này đã tạo ra 2 tỷ USD doanh thu, tăng từ 10-15% so với năm 2002. Số lượng các website cũng đã tăng gấp 18 lần tới con số 1,3 triệu kể từ năm 1998 trở lại đây.

Dự đoán của giới phân tích là mức độ tăng trưởng sẽ còn cao nhiều hơn nữa khi ngày càng có nhiều người Mỹ sử dụng kết nối Internet tốc độ cao. Theo Nielsen/Net Ratings thì khoảng 35 triệu người Mỹ đã ghé thăm các website khiêu dâm trong tháng 12 vừa qua, tức là cứ 4 người lướt web thì lại có một người là khách hàng của họ.

Công nghệ và sự kích thích

Mối ''hợp tác'' dài lâu giữa công nghệ và công nghiệp kích thích thậm chí còn có từ trước cả nền văn hoá máy tính. Những bức chân dung khoả thân có thể coi là một trong những tác phẩm nhiếp ảnh đầu tiên của nhân loại. Doanh thu video VCR tăng vọt cũng là nhờ một phần từ những cuốn băng video có nội dung không dành cho trẻ em. ''Ở đâu có sex và công nghệ, ở đó bán được hàng'', nhận định chua chát này đã được chính Eric White, CEO của một hãng chế tạo đồ chơi cybersex đúc kết.

Ngay cả một số công ty chính thống tên tuổi lẫy lừng cũng học đòi nhảy vào lĩnh vực này từ nhiều năm qua, tất nhiên là một cách lặng lẽ và kín đáo. Comcast, hãng cáp lớn nhất tại Mỹ là một trong những nhà phát hành trên quy mô diện tích rộng nhất. Cũng giống như các hãng truyền hình cáp và vệ tinh khác, hãng này cung cấp phim sex dưới dạng dịch vụ TV xem - trả tiền. Nhưng, cũng như tất cả các hãng, không bao giờ Comcast tính gộp doanh thu từ các chương trình kiểu này vào các bản báo cáo tài chính công bố rộng rãi cả.

Mạng Internet cho phép bất cứ ai có máy camera và kết nối Web cũng có thể tạo ra các nội dung khiêu dâm một cách rẻ tiền và nhanh chóng để có thể phát hành tới hàng triệu người một lúc. Hàng ngàn phụ nữ giống như Sammy, 30 tuổi, một cựu vũ nữ thoát y tại Florida, đã tạo ra được các website mang về lợi nhuận. Với 20 USD/tháng, những người đăng ký truy cập vào website này sẽ có thể xem hình ảnh cũng như video của Sammy. Không chỉ dừng lại ở đó, các doanh nghiệp khiêu dâm trực tuyến còn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc quảng bá lẫn nhau, chính vì thế hình ảnh của Sammi còn xuất hiện trên 400 website khác nữa.

Những người không thích khiêu dâm có thể trông đợi điều gì trong vòng một hai năm tới từ những công nghệ mới mà ngành công nghiệp khiêu dâm phát minh ra? Video âm nhạc và thể thao được gửi đến điện thoại di động với chi phí rất thấp. Nội dung media và quảng cáo truyền tới PC và các thiết bị không dây dựa trên khu vực bạn sinh sống và thị hiếu của bạn.

Những kẻ mạo hiểm

Thường bao giờ cũng vậy, những cá nhân đưa ý tưởng vào nghiên cứu tỏ ra quan trọng chẳng kém gì bản thân công nghệ. Trong ngành kinh doanh giải trí khiêu dâm, không hề thiếu những kẻ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. ''Không có nhà đầu tư, chúng tôi tự huy động tiền của mình, tự làm ra tiền và tự đặt ra các luật lệ'', Gary Kremen, chủ trang web Sex.com cho biết.

Một điều ít ai ngờ tới là những người điều hành các trang web khiêu dâm đôi khi còn được chính các doanh nghiệp chính thống trả lương tư vấn, và các website của họ hoạt động với chức năng như của một phòng thí nghiệm kiểm tra các công nghệ mới ra lò. ''Các doanh nghiệp chính thống không thích cá cược vận mệnh của mình. Nếu bạn thất bại, bạn tiêu luôn''.

Harris là người sẵn sàng liều mạng với một công nghệ mới, và chính vì thế mà cô ta mới trở thành triệu phú. Trong hơn một thập kỷ, Harris, 39 tuổi, chỉ loanh quanh diễn xuất trong các bộ phim kinh dị và khoa học viễn tưởng ít tiền cũng như các quảng cáo TV.  Tuy nhiên, cơ hội đổi đời đã tới khi người thợ chụp ảnh mà Harris cặp kè cuối những năm 80 vứt cả tá ảnh khoả thân vào sọt rác. Harris đã lôi chúng ra với ý nghĩ rồi sẽ có người trả tiền để xem chúng.

Công ty mà Harris sáng lập và điều hành với tư cách một CEO, FalconFoto đã nhanh chóng phát triển trở thành thư viện ảnh khiêu dâm tư nhân lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu bức các loại, trị giá hơn 25 triệu USD.

Cầm Thi � Theo washingtonpost

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,