221
2083
Thế giới số
thegioiso
/cntt/thegioiso/
468087
Microsoft đe doạ kiện những ai chia sẻ mã Windows
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Microsoft đe doạ kiện những ai chia sẻ mã Windows
,

I-Today - Microsoft đang mượn tạm chính sách ''sổ đen'' của RIAA, đe doạ kiện tất cả những người sử dụng Internet nào download phần mã nguồn của hệ điều hành Windows bị phát tán trái phép trên mạng hồi tuần trước.

Microsoft đã gửi thư tới một số hãng cung cấp dịch vụ Internet (ISP) lớn trong tuần này, thông báo rằng khách hàng của họ bị nghi ngờ đã mua bán phần mã bị đánh cắp từ Win 2000 và Win NT trên các mạng P2P như Morpheus và Kazaa. Trong thư cũng yêu cầu các ISP này ngăn ngay các thuê bao phát tán mã tới các địa chỉ khác, một chiến thuật rất giống với Hiệp hội ghi âm Hoa Kỳ (RIAA), khi tổ chức này tìm cách buộc các ISP phải tiết lộ tên của những khách hàng bị ngờ là mua bán âm nhạc trực tuyến trái phép.  

Microsoft tuyên bố rằng những người mua bán và phát tán trái phép có thể sẽ phải đối mặt với các vụ kiện dân sự hoặc hình sự, tuỳ theo mức độ. ''Chúng tôi rất nghiêm túc với vấn đề này, và sẽ theo đuổi các vụ kiện đến cùng''. Tuy nhiên, người sử dụng có thể tránh được những phiền toái kiện tụng đau đầu bằng việc xoá hết các file mã nguồn và thông báo cho Microsoft họ lấy những file đó ở đâu. Một số nhà phân tích cho rằng giải pháp duy nhất của Microsoft lúc này là đe doạ đưa ra toà, vì luật bản quyền và thương hiệu yêu cầu các công ty làm mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ các bí mật thương mại của họ.

''Microsoft cần phải hết sức cảnh giác với việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của mình trên mạng, vì tốc độ phát tán cực nhanh mà phạm vi thì lại rất rộng'', Steven Metalitz, Phó chủ tịch Hiệp hội sở hữu trí tuệ quốc tế cho biết. Việc kiện những cá nhân mua bán mã nguồn không thể giải quyết được vấn đề, song nó có thể gửi đi một thông điệp tới những người khác cảnh báo họ về nguy cơ phạm pháp và bị trừng phạt.  

Microsoft có nhiều lý do để muốn chặn đứng việc mã nguồn phát tán trên Internet: hệ điều hành Windows đang là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới, với hơn 90% số máy tính chạy các phiên bản của nó. Việc đánh mất mã nguồn có thể dẫn tới sự gia tăng sao chép trái phép và có thể gây thiệt hại nặng cho tập đoàn. Nhưng cao hơn hết, uy tín và hình ảnh của Microsoft đã bị giáng một đòn nặng nề khi người ta xem xét đến khả năng bảo mật. Tính từ đầu năm trở lại đây, người khổng lồ đã phát hành hơn một nửa các miếng vá bảo mật cho Windows và IE.

Cầm Thi � Theo Washingtonpost

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,