221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
1241357
Hiện thực hóa băng rộng trong ASEAN
0
Article
null
Hiện thực hóa băng rộng trong ASEAN
,

- Băng thông rộng di động đang là nền tảng công nghệ không chỉ hấp dẫn người dùng tại khu vực ASEAN. Hiện thực hóa băng rộng là chủ đề được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN (Telmin) lần thứ 9 tại Lào.

Mô tả ảnh.
(Ảnh: TTXVN)
Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, do Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị và có những bài tham luận đầy tính thực tiễn về chủ đề này.

Một trong các điểm nhấn đáng chú ý tại Hội nghị là sáng kiến của đoàn Việt Nam về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực viễn thông CNTT của các nước ASEAN giai đoạn 2009-2010, đã nhận được sự đánh giá cao của các nước ASEAN. Sáng kiến gồm 3 dự án, trên tổng số 8 dự án đã được các Bộ trưởng thông qua và duyệt cấp kinh phí triển khai từ Quỹ ASEAN ICT trong giai đoạn 2009-2010: Dự án Sàn giao dịch điện tử ASEAN ICT e-Mall giai đoạn II; Dự án về tăng cường hiệu quả phân chia số trong ASEAN; và Dự án về đào tạo quản lý tần số cho các nước đang phát triển trong ASEAN.

Bộ trưởng các nước ASEAN cũng đã nhất trí thông qua văn kiện chung của Hội nghị: “Tuyên bố Viên Chăn về thúc đẩy việc hiện thực hoá băng rộng trong ASEAN”. Việc hiện thực hoá kết nối băng rộng sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng cường hợp tác nội khối cũng như thúc đẩy sự phát triển, hội nhập toàn cầu của ASEAN.

Liên quan đến nội dung của Tuyên bố, Bộ trưởng các nước nhất trí đẩy mạnh việc triển khai băng rộng tốc độ cao, kết nối cơ sở hạ tầng thông tin giữa các nước trong khu vực, qua đó tăng cường việc ứng dụng băng rộng thông qua các giải pháp và nội dung tiên tiến và có giá trị kinh tế cao.

Tại Telmin năm nay, các Bộ trưởng Viễn thông ASEAN cũng đã đề xuất xây dựng một Kế hoạch tổng thể định hướng phát triển cho ICT ASEAN đến năm 2015 với chủ đề “Hướng tới một ngành ICT mạnh mẽ và chuyển đổi, vì một ASEAN phát triển toàn diện, năng động và hội nhập”. Bản Kế hoạch tổng thể sẽ được các nước ASEAN cùng thảo luận, xây dựng và dự kiến sẽ được chính thức thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng TELMIN vào năm 2010.

Các Bộ trưởng đã cùng nhau rà soát và thông qua một loạt các lĩnh vực hợp tác khác với các hoạt động cụ thể đã và đang được triển khai trong ASEAN, bao gồm: Hợp tác về ICT trong khu vực nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai, Hợp tác đào tào ICT cho thế hệ trẻ, Phát triển nguồn nhân lực về ICT, Hợp tác an ninh thông tin, Thương mại điện tử... Các hoạt động hợp tác ở các lĩnh vực nêu trên sẽ góp phần tối ưu hoá chi phí kinh doanh trong ASEAN, đồng thời đưa ASEAN nhanh chóng trở thành một điểm đến về đầu tư ICT trên thế giới.

Bên cạnh các phiên làm việc nội bộ ASEAN, Bộ trưởng các nước ASEAN và Bộ trưởng các nước đối thoại bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đã có các phiên họp riêng nhằm đánh giá kết quả hợp tác về ICT đạt được giữa ASEAN và các nước đối thoại và thảo luận về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào, ngài Douangchai Phichit khẳng định: ICT như một ngành kinh tế quan trọng thúc đẩy sự hội nhập nhanh chóng trong ASEAN ở tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề và của toàn xã hội.

  • Thanh Minh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,