221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
1074648
Đồng sáng lập Google du hành vũ trụ
1
Article
null
Đồng sáng lập Google du hành vũ trụ
,

Sergey Brin, một trong hai đồng sáng lập của gã khổng lồ tìm kiếm Google đã chi tới 5 triệu USD để đặt chỗ trên tàu không gian tư nhân Space Adventures, với hy vọng trở thành nhân vật số 2 của làng công nghệ đặt chân vào vũ trụ.

Mô tả ảnh.

Sergey Brin,  người đồng sáng lập Google (giữa), đang tập luyện làm quen với trạng thái không trọng lượng trên vũ trụ tại một trung tâm huấn luyện phía nam California. Ảnh: smh.com.au.

Theo tiết lộ của Giám đốc điều hành hãng Space Adventures - Anderson, tổng chi phí cho chuyến bay lên trạm ISS (Trạm không qua quốc tế) của Brin sẽ lên tới hơn 35 triệu USD.

"Khoản 5 triệu USD chỉ đảm bảo cho các thành viên một chỗ trên tàu mà thôi. Ngoài Brin, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thêm 5 hành khách nữa để chuyến bay có thể tiến hành sớm nhất có thể", ông này cho hay.

Tuy nhiên, ông Anderson nhấn mạnh rằng việc thám hiểm không gian bằng tàu vũ trụ tư nhân không chỉ dành riêng cho đối tượng "người giàu chơi trội". Hiện Space Adventures cũng đang cung cấp nhiều chuyến bay phi trọng lực với giá dưới 4000 USD - thậm chí còn tặng không một "ghế" trên chuyến bay vào quỹ đạo dưới hình thức quay xổ số.

Sergey Brin, 34 tuổi, và Larry Page, 35 tuổi, đã làm nên lịch sử ở tuổi 20 khi lập ra công cụ tìm kiếm Google. Chỉ sau vài năm, họ đã nhanh chóng trở thành tỷ phú và góp mặt trong nhóm "Những nhân vật quyền lực nhất thế giới hi-tech".

Quê gốc của Brin là Moscow, Nga. Tuy nhiên vào năm lên 6, anh đã cùng cha mẹ (vốn là hai nhà toán học) chuyển sang sinh sống tại Mỹ.

"Chúng tôi muốn ngay cả những người bình thường cũng có thể có cơ hội bước vào không gian", Anderson phát biểu.

"Chúng tôi đã thương thảo với các đài truyền hình, các hãng xổ số và các nhà tài trợ. Tôi tin rằng hy vọng trên sẽ sớm trở thành hiện thực trong một tương lai ngắn nữa, có thể là vào năm 2011 chẳng hạn".

Hiện tại, Mỹ chỉ cho phép các phi hành gia chuyên nghiệp được bay vào vũ trụ mà thôi. Khách du lịch "đặc biệt" kiểu như Brin chỉ có thể đạt được ước nguyện của mình với tàu không gian Soyuz của Nga.

Tính tới thời điểm này, đã có 4 công dân Mỹ và một người Nam Phi "du lịch" lên trạm ISS. Vị hành khách kế tiếp sẽ là Richard Garriot, một chuyên gia phát triển game và là con trai của một cựu phi hành gia NASA. Ông này sẽ ghé thăm ISS vào tháng 10 tới sau khi chịu chi 35 triệu USD giống như Brin.

Garriot cho biết ông đã dành suốt 6 tháng qua để luyện tập sức khỏe và thể trạng cho chuyến đi. "Tôi thậm chí đã nghĩ tới chuyến du hành lần hai ấy chứ".

Về phần mình, Brin nói rằng anh "tôn sùng thám hiểm và rất muốn có cơ hội đặt chân vào không gian".

Khi được hỏi về tham vọng chinh phục bầu trời của Brin, Giám đốc điều hành Eric Schmidt của Google chỉ bình luận ngắn ngủn một câu: "Tôi thì không bao giờ bay đâu".

Theo hồ sơ mới nhất mà Google đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, nếu như Google mất đi sự phục vụ của Brin hoặc một thành viên lãnh đạo cấp cao nào khác, "công việc kinh doanh của hãng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Trọng Cầm (Theo Reuters)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;