221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
944566
Các đại gia đua nhau tiết kiệm năng lượng
1
Article
null
Các đại gia đua nhau tiết kiệm năng lượng
,
Gã khổng lồ tìm kiếm Google và hãng chip No1 thế giới Intel là hai gương mặt mới nhất gia nhập "Sáng kiến điện toán Bảo vệ môi trường", một chương trình quy mô lớn nhằm phát triển những mẫu PC, máy chủ  vừa tiết kiệm điện, vừa thải ít khí nhà kính.

Nguồn: PC World
Nguồn: PC World
Trước Google và Intel, các hãng máy tính đại gia như HP, Dell, IBM, Lenovo và hãng phần mềm Microsoft đều đã ghi danh vào chương trình này. Cùng với họ là 25 tổ chức môi trường và một số trường đại học trên toàn thế giới.

"Sáng kiến điện toán Bảo vệ môi trường" được công bố trong một bối cảnh mà Thung lũng Silicon đang lăng xê công nghệ sạch lên làm ưu tiên hàng đầu.

Lợi đơn lợi kép

"Ngành công nghiệp công nghệ cao cần phải đi đầu trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực lên môi trường, hạn chế tình trạng trái đất nóng dần lên và biến đổi khí cậu toàn cầu", đồng sáng lập Larry Page của Google tuyên bố.

Cùng với sáng lập viên còn lại của Google là Sergrey Brin, Page đã đầu tư không tiếc tay cho nhiều dự án thân thiện với môi trường. Thậm chí đại bản doanh của Google cũng đã lắp đặt một trong những hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới để tiết kiệm nguồn điện năng tiêu thụ.

"Những cỗ máy tính hiệu suất cao sẽ khiến lượng khí nóng thải ra ít hơn, nhờ đó, con người có thể tiết kiệm được điện năng cung cấp cho hệ thống điều hòa không khí", Phó chủ tịch điều hành Urs Holzle của Google cho biết.

Hiện tại, trung bình mỗi một chiếc desktop hao phí gần một nửa điện năng hấp thụ, còn tỷ lệ này ở máy chủ là một phần ba. Mục tiêu của chương trình là cắt giảm tỉ lệ hao phí này tới 90%, giúp trái đất tránh được tới 54 triệu tấn khí nhà kính mỗi năm và tiết kiệm hơn 5,5 tỷ USD tiền điện.

Một đại gia khác cũng góp mặt trong Sáng kiến Điện toán Bảo vệ môi trường là PG&E. Hãng này cam kết sẽ giảm giá và chiết khấu phần trăm cho những sản phẩm tiết kiệm điện trong hệ thống phân phối của mình.

Giá bán rẻ hay tiết kiệm điện?

Mặc dù vậy, khá nhiều hãng máy tính nhỏ vẫn tỏ ra ngần ngại trước yêu cầu bảo vệ môi trường. Nguyên do là để nâng cao hiệu suất cho một cỗ máy tính cá nhân, người ta sẽ phải nâng giá thành lên ít nhất 20 USD, trong khi ở máy chủ là 30 USD.

"Họ sợ là khách hàng sẽ không chấp nhận khoản đầu tư ban đầu đắt hơn, mặc dù theo thời gian, số tiền điện mà người ta tiết kiệm được còn cao hơn thế gấp nhiều lần", ông Pat Gelsinger, Phó chủ tịch kiêm tổng giám độc Intel Digital Enterprise cho biết.

Theo ước tính của hãng nghiên cứu IDC, lượng máy tính cá nhân xuất xưởng trong năm nay sẽ tăng 12,2% lên 256,7 triệu máy, với laptop chiếm tỷ lệ áp đảo.

Một số đại gia còn lại góp mặt trong chương trình bảo vệ môi trường này là Hitachi, eBay, Fujitsu, AMD, chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks... Ông Gelsinger dự đoán rằng đến năm 2010, chương trình sẽ giúp thế giới cắt giảm được lượng khí thải nhà kính tương đương với 11 triệu chiếc xe hơi thải ra.

Trọng Cầm (Tổng hợp AP, AFP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,