221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
878588
Bộ BCVT trình đề án quản lý thuê bao trả trước
1
Article
null
Bộ BCVT trình đề án quản lý thuê bao trả trước
,
(VietNamNet)Bộ BCVT vừa trình lên Thủ tướng Chính phủ đề án quản lý thuê bao trả trước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng di động.

Soạn: HA 989541 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Thuê bao di động trả trước đang chiếm tới 80% tổng thuê bao trên mạng. (Ảnh: L.A.D)

Đại diện Vụ Viễn thông - Bộ BCVT (cơ quan chủ quản soạn thảo cơ chế quản lý này) cho hay, để đăng ký thuê bao ĐTDĐ trả trước, người sử dụng cần chuẩn bị chứng minh thư (CMT) hoặc hộ chiếu.

Đối với những người chưa có CMT nhân dân hoặc hộ chiếu có nhu cầu sử dụng ĐTDĐ trả trước, có thể nhờ người có CMT nhân dân hoặc hộ chiếu đứng tên đăng ký sử dụng. Trong quá trình đăng ký, người sử dụng sẽ không phải trả một khoản phí nào cho nhà nước hoặc doanh nghiệp.

Thuê bao trả trước:

Thống kê từ các mạng di động cho biết, lượng thuê bao trả trước hiện tại đang chiếm tới 80% tổng số thuê bao. Việc hòa mạng dễ dàng các thuê bao này đang là nguyên nhân phát sinh hàng loạt các hậu quả: trộm cước viễn thông, nháy máy, quấy rối bằng di động...

  •  Các đại lý cung cấp thẻ cào, sim ĐTDĐ trả trước nên tổ chức triển khai theo quy trình đăng ký mới và đăng ký lại cho khách hàng. Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý thông tin đăng ký của người sử dụng dịch vụ trả trước do mình cung cấp theo hợp đồng đại lý ký với doanh nghiệp viễn thông.

Doanh nghiệp, đại lý bán lại và người sử dụng dịch vụ trả trước ĐTDĐ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, cung cấp thông tin sai về người sử dụng dịch vụ trả trước. Trong giai đoạn đầu, các mạng sẽ quản lý chặt với các thuê bao đăng ký hòa mạng mới, giai đoạn thứ hai sẽ thực hiện với các thuê bao chuyển đổi hình thức sử dụng dịch vụ, giai đoạn thứ ba sẽ áp dụng đối với các thuê bao cũ đang hoạt động trên mạng.

Theo đề án trình Chính phủ, dự kiến, mạng di động sẽ siết chặt quản lý thuê bao trả trước từ tháng 1/2007, và sau 18 tháng, đến tháng 6/2008, sẽ hoàn tất việc đăng ký này. Những thuê bao đã đăng ký và đang hoạt động trên mạng sẽ đăng ký sau đó, từ tháng 4/2007 và kết thúc vào 6/2008.

  • Hoàng Hùng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,