221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
847378
Miền Trung: Mất 1 tuần để khôi phục liên lạc bình thường
1
Article
null
Miền Trung: Mất 1 tuần để khôi phục liên lạc bình thường
,

(VietNamNet) - Dự kiến, toàn bộ mạng lưới viễn thông phải mất 1 tuần mới hoạt động trở lại bình thường. Riêng các trạm thông tin di động sẽ được khôi phục ngay sau khi có điện lưới.

 
Hệ thống thông tin liên lạc và lưới điện tại Đà Nẵng bị bão số 6 tàn phá mạnh. Mái tôn bay vào đường điện làm đứt dây, chập điện, khiến một số vùng bị gián đoạn thông tin. Ảnh: TTXVN.
Hai mạng thông tin di động VinaPhone, MobiFone trong thời gian bão số 6 đổ bộ vào đất liền vẫn duy trì được thông tin, tuy nhiên việc thông tin liên lạc chập chờn, phụ thuộc vào vị trí các trạm phát sóng đã bị bão đánh đổ.

Đến 18h ngày 1/10, mạng VinaPhone có 28 trạm BTS bị mất liên lạc (tại Quảng Nam mất 09 BTS, tại Đà Nẵng có 14 BTS, tại Huế: 04 BTS, Quảng Ninh: 01BTS).

Mạng MobiFone có 19 trạm BTS bị mất liên lạc (Đà Nẵng có 08 BTS, Huế: 03 BTS; Quảng Nam: 07 BTS; Quảng Ngãi: 01 BTS) do mất điện, đến nay vẫn chưa khôi phục được.

Mặc dù mạng ADSL khu vực miền Trung đang bị ngắt quãng, nhưng đến 14h00 chiều 1/10, hệ thống truyền số liệu và các dịch vụ của VDC tại khu vực miền Trung và khách hàng IP-VPN, Frame Relay tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã hoạt động bình thường.

Đặc biệt quan trọng với ''huyết mạch'' viễn thông Bắc Trung Nam, trong suốt thời gian bão, hệ thống cáp quang Đ
à Nẵng - TP. HCM vẫn giữ vững liên lạc. Trung tâm VTN3 (thuộc công ty Viễn thông liên tỉnh VTN) đã tổ chức các đường truyền hình để VTV truyền hình trực tíêp các hình ảnh từ các địa phương chuyển cho đài truyền hình Việt Nam.

Tuy nhiên, sự cố đường truyền gây cho thiết bị truyền dẫn của Viettel tại 45 Trần Phú (Đà Nẵng) bị hỏng, dẫn đến các luồng  kết nối  bị mất liên lạc, đến tối ngày 1/10 vẫn chưa bình thường trở lại.

Về mạng lưới bưu chính, mọi hoạt động bị ngừng do mưa to, gió lớn. Các đường thư cấp I và các đường thư nội thành cấp II tại Đà Nẵng phải tạm dừng do ách tắc giao thông. Xe thư chiều Qui Nhơn - Đà Nẵng phải đi đò.

Tất cả thư, chuyển phát nhanh hỏa tốc qua đường hàng không đến Đà Nẵng đang ngưng trệ. Tuy nhiên, đường thư máy bay tuyến Hà Nội-Hồ Chí Minh đã thông từ 14h00 ngày 1/10.

  • Hoàng Hùng

Tình hình đảm bảo thông tin khu vực miền Trung trong cơn bão số 6 tính đến 16h00 ngày 01/10/2006:
(Thường trực PCLB-Tập đoàn BCVTVN báo cáo)


1. Bưu điện Tỉnh Quảng Nam:
Mạng Viễn thông liên tỉnh, quốc tế vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, mạng di động vẫn thông suốt, có 16 trạm BTS bị mất liên lạc, trong đó 07 trạm của VMS và 09 trạm BTS của VinaPhone. Trong cơn bão số 6, do điện lực cắt điện trên diện rộng nên toàn bộ các trạm viễn thông phải chạy máy nổ. Ngoài ra một số trụ Anten dây co cao 30m tại Điện Dương-Điện Bàn bị gãy lúc 04h15 cùng ngày.

01/10/2006 bị mất thông tin di động VinaPhone, trụ Anten dây co cao 90 m Phước Sơn cũng bị gãy. Tổng đài HOST Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên vẫn giữ được LL, tuy nhiên do đứt cáp quang liên tỉnh nên TĐ Hội An chỉ liên lạc được nội hạt, đến 10h10 khôi phục liên lạc liên tỉnh qua viba; đến 17h00 khắc phục xong sự cố cáp quang . Tính đến 12h00 tổng số thuê bao MLL 10.948, từ 12h00 BĐT đang cử các đội dây máy đi khôi phục mạng lưới. Mạng ngoại vi do cây đổ, nước xoáy làm gãy nhiều cột bê tông chưa thống kê hết.

2. Bưu điện Tỉnh TT-Huế:
 do lưới bị cắt trên diện rộng, các trạm Viễn thông phải vận hành máy phát điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện cho hệ thống thông tin. Tất cả các hệ thống thông tin cố định, di động, vô tuyến điện Kenwood, Codan đều hoạt động bình thường. Từ 07h00 đến 09h00 ngày 01/10/2006 tại Huế có gió mạnh cấp 10, 11 và mưa to, nước biển dâng cao từ 1,5-2m, cây đổ nhiều dẫn đến mạng ngoại vi bị hỏng nhiều. Tổng đài HOST Chân Mây bị tốc mái. Đặc biệt tại trạm viễn thông Thuận An nước biển dâng cao ngập vào sân của trạm tới 50-60cm. Từ 09h00 đến 11h00 gió mạnh cấp 11, 12 gây đứt nhiều tuyến cáp quang treo: Hương Thủy-La Sơn; Phú Lộc-Nước Ngọt; La Sơn-Nam Đông. Từ 11h00 đến 12h00 gió giảm, cán bộ CNV của BĐT triển khai khôi phục lại thông tin. 11 điểm Kodan, 60 điểm Kenwood trong suốt thời gian bão vẫn làm việc bình thường. Sơ bộ thiệt hại ban đầu như sau :

- Dọc tuyến QL1 A cáp quang nội tỉnh bị đứt nhiều đoạn. hầu hết các nhà trạm đều bị tốc mái, vỡ kính; tuyến cột treo cáp bị đổ rất nhiều;
- Tổng số máy MLL 17.000 ; 1100 cột điện thoại bị gãy, đổ; 44 Km cáp các loại bị đứt , 190 Km cáp đồng các loại bị hỏng do ngạp nước .
- Cáp quang bị dứt 74 Km
- Về Bưu chính: các đường thư cấp II, III tắc đường do mưa to và cây đổ nên ngừng hoạt động. Một số điểm BĐ-VHX nước vào nhà; một số Bưu cục 3 phải đóng cửa giao dịch từ sáng 01/10/2006. Tuyến đường thư cấp I Đà nẵng-Quảng Bình phải dừng tại Huế do gió quá lớn không vận chuyển được.

3. Bưu điện Tỉnh Quảng Ngãi:
 Trong thời gian xảy ra bão số 6, thông tin liên tỉnh, quốc tế, di động vẫn đảm bảo tốt. Các tổng đài HOST Quảng Ngãi, Mộ Đức, Vạn Tường vẫn duy trì liên lạc. 01 trạm BTS Vinaphone; 01 trạm BTS MobiPhone bị mất liên lạc. Sơ bộ thiệt hại như sau:

a. Tuyến cột bê tông: 30 cột bê tông gãy; 38 cột đổ; 500 m cáp các loại bịđứt 1300m cáp bị ngấm nước; 12 tủ, hộp cáp bị hỏng ;
b. Tuyến cáp treo 20 đôi 500m tại đảo Bé xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn bị đứt mất liên lạc các máy của bộ đội biên phòng, Đảng ủy, UB xã An Bình;
c. Số lượng máy điện thoại cố định bị hỏng: 795, đã xử lý 477.

4. Bưu điện Tp Đà Nẵng: Từ 9h00 tâm bão vào Tp ĐNG, 02 tổng đài Host tại 45 Trần Phú, 2-9 mặc dù bị hắt nước mưa do vỡ cửa kính, tốc mái nhưng vẫn giữ được liên lạc. Các vệ tinh Trưng Nữ Vương, Thuận Phước, Đông Tây, Nam Ô, Hòa Sơn mất liên lạc đã hoạt động trở lại. Tuyến vi ba đi Miếu bông do gãy trụ, tuyến vi ba đi Bà nà do Anten bị xoay thông tin liên lạc vẫn hoạt động bình thường do sử dung cáp quang. Hiện BĐTp ĐNG đang cho tắt nguồn hai hướng của 02 tuyến vi ba trên.
 
a. Sơ bộ thiệt hại viễn thông: Mạng ngoại vi : khoảng 300 cột gãy đổ, hơn 16Km cáp thuê bao bị đứt, khoảng 7500 thuê bao bị mất liên lạc;
b. Về Bưu chính : nhiều Bưu cục bị tốc mái, vỡ kính, bảng hiệu hộp đèn : Hòa Khánh, Phú Lộc, Hòa Hiệp, Chơn Tâm, Nam Ô…

5. Thông tin di động: 2 mạng thông tin di động trong thời gian bão số 6 đổ bộ vào đất liền vẫn duy trì được thông tin, tuy nhiên có 1 số trạm sau bị mất liên lạc:

- Mạng Vinaphone: có 28 trạm BTS bị mất liên lạc (QNM: 09 BTS, ĐNG: 14 BTS, HUE: 04BTS, QNI: 01BTS) do mất nguồn điện lưới.
- Mobiphone: có 19 trạm BTS bị mất liên lạc (ĐNG: 08 BTS, HUE: 03; QNM: 07BTS; QNI : 01 BTS) từ 11h00 ngày 01/10/2006 do mất điện, đến nay vẫn chưa khôi phục được.

6. Mạng truyền số liệu: phòng máy của VDC3/ĐNG bị bão thổi đập vỡ cửa kính nước tràn vào, VDC đã che chắn thiết bị và tạm tắt nguồn để đảm bảo an toàn cho thiết bị từ 09h29 ngày 01/10/2006. TTĐH đã chỉ đạo Cty VDC và VTN phối hợp định tuyến lưu lượng Mega VNN khu vực 3 qua HCM.

– Đến 14h00 hệ thống TSL và các dịch vụ của VDC tại khu vực miền Trung và khách hàng IP-VPN, Frame Relay tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã hoạt động bình thường.

7. Mạng lưới Bưu Chính: trong thời gian bão, mạng Bưu chính không hoạt động do mưa to, gió lớn . Các đường thư cấp I và các đường thư nội thành cấp II tại Đà Nẵng phải tạm dừng do ách tắc giao thông. Xe thư chiều Qui Nhơn- Đà Nẵng phải đi đò. Hỏa tốc qua đường Hàng Không xuống Đà Nẵng bị dừng. Tàu hỏa từ Bắc vào đến Đông Hà và từ Nam ra đến Khánh Hòa bị dừng. Đường thư máy bay tuyến Hà Nội-Hồ Chí Minh đã thông từ 14h00 ngày 01/10/2006 . Công ty VPS đã giao ngay túi gói, bưu kiện trong đó có túi KT1; đang tiếp tục bám kế hoạch bay của VNAir lines để lưu thoát các gói, bưu kiện, bưu phẩm sớm nhất.

8. Mạng lưới vô tuyến sóng ngắn:
Mạng lưới vô tuyến sóng ngắn của Cục BĐTƯ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, liên tục với các đài hệ 1 khu vực miền Trung đến 11h00 ngày 1/10 đã chuyển được 155 điện liên lạc. Riêng Huyện Phú Lộc máy vô tuyến sóng ngắn bị sự cố lúc 11h10 hiện BĐT đang xử lý.
 

9. Công ty VTN: Trong suốt thời gian bão, hệ thống cáp quang ĐNG-HCM vẫn được giữ vững, các TĐ TOLL1, 2 vẫn liên lạc bình thường. VTN3 đã tổ chức các đường truyền hình để VTV truyền hình trực tíêp các hình ảnh từ các địa phương chuyển cho đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên xảy ra 1 số sự cố sau : thiết bị truyền dẫn của VIETTEL tại 45 Trần Phú/ĐNG bị hỏng, dẫn đến các luồng VIETETL kết nối vào TOLL/VTN3 và HOST/ĐNG bị mất liên lạc, hiện vẫn chưa có lại; thiết bị truyền dẫn Alcatel 10Gb/s của VTN đặt tại nhà của VDC3 bị mất liên lạc từ 09h29 đến 11h45 ngày 01/10/2006 do mất nguồn điện mạng.

10. Thông tin tại Tây Nguyên và các tỉnh khác: Theo báo cáo của các BĐT Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Bình, Hà Tĩnh : Cơn bão số 6 không gây thiệt hại lớn đến mạng lưới viễn thông của các BĐT. Sẽ có thông tin bổ sung sau.

11. Trung tâm Điều hành Viễn thông, Tập đoàn BCVT VN: Thực hiện công văn số 03 PCLB/BBC-VT ngày 28/9/2006 của Bộ BCVT và Lãnh đạo Tập đoàn BCVT VN về việc Triển khai công tác phòng tránh, đối phó với cơn bão số 6 và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Trung tâm ĐHVT Tập đoàn BCVT VN từ ngày 28/09/2006 đến 30/09/2006 đã gửi 06 SVĐ chỉ đạo 13 BĐT, Tp và 06 Công ty dọc tại khu vực miền Trung tăng cường công tác thông tin để đối phó với cơn bão số 6. Đồng thời đã gửi trên 100 thông báo bão đến các đơn vị có liên quan. Riêng trong ngày 01/10/2006 đã gửi 04 SVĐ để chỉ đạo, giữ vững và khôi phục thông tin liên lạc.

Trung tâm cũng đã huy động 12 cán bộ CNV trực liên tục 24/24 để theo dõi điều hành công việc phòng chống bão số 6. Ngoài ra TTĐHVT đã điều hành VTI3/ĐNG chuẩn bị 02 bộ Inmarsat, BĐTP Đà Nẵng lắp 06 máy Daphone cho Đoàn công tác của Chính phủ do P.Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu chỉ đạo PCLB tại Đà Nẵng; điều động 04 xe thông tin di động Vinaphone và 01 xe thông tin di động VMS ứng cứu thông tin di động cho các tỉnh miền Trung; chỉ đạo 09 BĐT miền Trung lắp đặt xe thông tin di động Codan; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương giữ liên lạc 24/24 để sẵn sàng phục vụ Lãnh đạo địa phương và Trung ương; và nhiều các công việc khác trong đó có chế độ báo cáo yêu cầu các đơn vị định kỳ 2 giờ/1 lần báo cáo bằng điện thoại về TTĐHVT.

Vào hồi 22h00 ngày 30/9/2006 Tổng giám đốc Tập đoàn BCVTVN đã đến Trung tâm Điều hành Viễn thông kiểm tra công tác điều hành thông tin của Trung tâm. Để chỉ đạo khôi phục mạng lưới, ngay từ ngày 01/10/2006 Trung tâm cũng đã đôn đốc các đơn vị báo cáo, thống kê số liệu thiệt hại để TGĐ nắm rõ tình hình mạng lưới, có chỉ đạo kịp thời.

Đánh giá: Mặc dù bão số 06 với sức gió cấp 12 giật trên cấp 12 nhưng các mạng lưới Viễn thông khu vực miền Trung của VNPT vẫn giữ được thông tin liên lạc phục vụ đắc lực sự chỉ đạo của các cấp Chính quyền trong việc chỉ đạo phòng chống cơn bão số 06, không có thiệt hại về người. Ngay sau khi bão tan, các đơn vị đang khẩn trương khôi phục lại mạng lưới. Dự kiến phải mất khoảng 1 tuần toàn bộ mạng lưới mới hoạt động trở lại bình thường. Riêng các trạm thông tin di động sẽ được khôi phục sớm ngay sau khi có điện lưới.

Thế Phong (Theo Trung tâm điều hành Viễn thông VNPT)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,