221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
793036
10 điện thoại đang được ưa chuộng nhất
1
Article
null
10 điện thoại đang được ưa chuộng nhất
,

Top 10 điện thoại đầu bảng tháng này có sự xáo trộn tương đối rõ rệt ở nhóm cuối. Tuy nhiên, vị trí thứ nhất và thứ hai chủ chốt vẫn không đổi chủ. Có thể nói Nokia N70 và Sony Ericsson K750i đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của người dùng trong bốn tháng liên tiếp, kể từ đầu năm tới giờ.

Nokia 6280 vẫn giữ nguyên vị trí sau cú nhảy khá ngoạn mục: Vừa xuất hiện đã nhảy lên vị trí thứ ba trong tháng 3. Cùng với 6280 là Samsung X700, từ ghế số 10 leo 6 bậc lên ghế số 4. Trong khi đó D600 tụt 4 bậc xuống cuối bảng và có nguy cơ không có mặt trong bảng xếp hạng tháng tới. Cả Sony Ericsson W900i và Nokia 6020 đều giảm một bậc xuống thứ 5 và thứ 8. Thành viên mới của “top 10” lần này là Sony Ericsson W810i (số 6) và Nokia 6111 (số 9).

1. Nokia N70 (7.500.000 đồng)

Điểm khác biệt của N70 so với các điện thoại cùng hãng là tính nghệ thuật. N70 cao 109 mm, rộng 53 mm và dày 22 mm, nặng 126 gram. Điện thoại không những khá compact mà còn khá “bảnh bao” với vỏ thép không gỉ bao quanh màn hình và bàn phím.

top1.jpg

Nokia N70. (Dyndns)

N70 được tích hợp hai máy ảnh: Máy chính có độ phân giải 2 “chấm”; còn máy phụ là 0,3 Megapixel. Điện thoại còn hỗ trợ nhiều định dạng nhạc, và chất lượng âm thanh qua loa ngoài của máy khá tốt. Bộ nhớ trong 30 MB được hỗ trợ bởi thẻ nhớ RS-MMC.

2. Sony Ericsson K750i (4.800.000 đồng)

Giá của điện thoại này tại Việt Nam đã hạ khá nhiều so với tháng trước. Như vậy, K750i hàng chính hãng đã hoàn toàn cạnh tranh được với hàng xách tay. 

top2.jpg

Sony Ericsson K750i. (Topworlds)

Mặc dù, tới thời điểm hiện tại, Sony Ericsson đã ra khá nhiều model mới với tính năng chụp ảnh độ phân giải lên tới 3 chấm, nhưng K750i vẫn được người tiêu dùng khắp châu Á tin tưởng và bình chọn. Lý do thứ nhất phải kể đến là thiết kế nhỏ gọn, màn hình lớn. Ngoài ra, giao diện máy khá dễ dùng, tốc độ xử lý thông tin nhanh. Đấy là còn chưa kể đến máy ảnh 2 “chấm” cho hình ảnh rõ nét và chức năng nghe nhạc ấn tượng cùng pin “trường thọ”.

3. Nokia 6280 (6.300.000 đồng)

Không có những đường vòng giống D600, Nokia 6280 vuông vức dáng rất khỏe khoắn. Những nét thẳng ở gờ điện thoại cùng các phím bấm rõ ràng làm nó trở nên nổi bật trong số những model dáng trượt khác trên thị trường.

top3.jpg

Nokia 6280. (Phonescoop)

Điểm khác biệt nữa của 6280 là điện thoại hỗ trợ hai giao thức kết nối tiên tiến: Cổng hồng ngoại và Bluetooth. Ngoài ra, máy ảnh 2 “chấm”, bắt sóng FM cùng thẻ nhớ MiniSD góp phần làm sản phẩm thêm phần hấp dẫn với giai cấp trung lưu.

4. Samsung SGH-X700 (3.750.000 đồng)

X700 không phải là một sản phẩm nội trội mà cũng chẳng phải là sản phẩm “đinh” của Samsung, nhưng nó có những tính năng cần thiết mà một người dùng bình thường yêu cầu. Điện thoại được tích hợp máy ảnh 1,3 Megapixel, có chế độ nghe nhạc số, xem video trong một giờ và bắt sóng FM.

top4.jpg

Samsung X700. (Mtconsultancy)

5. Sony Ericsson W900i (11.750.000 đồng)

W900i được đánh giá là khá lớn (kích thước: 109 x 49 x 24 mm, nặng: 148 gram), nên thích hợp với “anh em” hơn. Điện thoại có bàn phím rộng, dễ bấm; phím chỉnh 5 hướng nhạy. Màn hình lớn của máy còn là màn hình của máy ảnh 2 “chấm” với chế độ chỉnh sáng và Auto Focus dễ sử dụng. Camera phụ có độ phân giải 0,3 Megapixel hỗ trợ điện thoại video. Tuy nhiên, tính năng trên chỉ thực sự hữu dụng khi mạng di động Việt Nam hỗ trợ. 

top5.jpg

Sony Ericsson W900i. (Ferra)

6. Sony Ericsson W810i (7.900.000 đồng)

W810i giống hệt W800i nhưng lại hỗ trợ EDGE và bốn băng tần GSM 850/900/1800/1900, USB 2.0. Joystick của máy giống W900i. Cũng như các model cùng họ Walkman, W810i được tích hợp máy ảnh 2 “chấm”, màn hình 176 x 220 pixel, rộng 1,9 inch vừa để xem thông tin và chọn khung hình cho mỗi lần chụp ảnh.

Giống như W800i, khi mua W810i, người mua sẽ được tặng thẻ nhớ Memory Stick 512 MB.

top6.jpg

Sony Ericsson W810i. (Gizmodo)

 

7. Motorola RAZR V3x

V3x là điện thoại 3G và không mỏng như V3 trước đây. Nó được tích hợp hai máy ảnh: Camera chính có độ phân giải 2 Megapixel, camera thứ hai là VGA hỗ trợ điện thoại truyền hình. Loa ngoài của V3x chất lượng khá ấn tượng. Điện thoại lại hỗ trợ nhiều định dạng nhạc số khác nhau: AAC +, WMV, WMA, MP3 và các file hình ảnh: MPEG4, Real Video/Audio.

top7.jpg

Motorola V3x. (Mobbit)

Motorola Việt Nam cho biết, nếu nhanh thì cuối tháng 5 sẽ có sản phẩm tại Việt Nam.

8. Nokia 6020 (2.200.000 đồng)

Nokia 6020 dạng thanh được thiết kế khá cổ điển. Điện thoại thuộc phân khúc thị trường cấp thấp nên chỉ có những tính năng cơ bản dành cho những người đơn giản, không đòi hỏi cầu kỳ. Với vỏ màu bạc bọc bàn phím màu đen, Nokia 6020 trông khá trang nhã, cầm vừa tay và nhẹ.

Tuy nhiên, những người đã dùng qua nhận xét rằng joystick khá cứng và nút power khó bấm.

Nokia 6020. (imobile)

9. Nokia 6111 (4.750.000 đồng)

Nokia 6111 khá nhỏ và nhẹ, nó chỉ cao 84 mm, rộng 47 mm và dày 23 mm; nặng 92 gram. Với kiểu dáng trượt nhẹ nhàng, chỉ cần đẩy một chút là người dùng có thể tương tác với bàn phím rộng. Điện thoại có chế độ chụp ảnh riêng biệt và nút chỉnh âm lượng nằm bên sườn máy.

top9.jpg

Nokia 6111. (Mobiman)

Điện thoại sử dụng giao diện người dùng mới nhất của Nokia và được đánh giá là khá thân thiện. Máy còn có chỉnh sóng FM với chế độ hố trợ đài radio ảo.

Điểm yếu của sản phẩm này là bộ nhớ trong hạn chế mà lại không hỗ trợ thẻ nhớ. Ngoài ra, pin dùng không được lâu và dáng vẻ của máy hơi mập mạp, khác với xu hướng mỏng hóa của thời đại.

10. Samsung SGH-D600 (5.650.000 đồng)

D600 được xây dựng dựa trên thành công của D500, điện thoại được hiệp hội GSM đánh giá là tốt nhất năm 2005. Điện thoại nặng 103 gram, có kích thước 96 x 46,5 x 21,5 mm, hơi to và nặng hơn D500 một chút, nhưng thay vào đó là nhiều tính năng mà người tiền nhiệm của nó còn thiếu. Samsung thêm vào D600 máy ảnh 2 Megapixel, khe cắm thẻ nhớ Transflash và đường ra cho TV.

top10.jpg

Samsung D600. (Mobile9)

Mặc dù màn hình LCD của D600 lớn, nhưng nó lại bám dấu vân tay nên những người dùng khó tính tỏ ra không vừa ý. Ngoài ra, khi đưa video ra TV thì hình ảnh không rõ, chứng tỏ độ phân giải hình ảnh chưa đạt yêu cầu.

(Theo Số Hóa)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,