221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
754856
''Không thể hết dải số cho các mạng di động mới!''
1
Article
null
''Không thể hết dải số cho các mạng di động mới!''
,

(VietNamNet) - Trước những thắc mắc, lo ngại của độc giả VietNamNet về việc đổi số di động của 7 triệu thuê bao di động hai mạng Vinaphone, MobiFone, ông Trần Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc VNPT đã trao đổi về vấn đề này.

Soạn: AM 675881 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phó Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng.

- Xin ông cho biết tình hình phát triển kho số hai mạng di động Vinaphone, MobiFone hiện nay?

- Thông thường, khi chúng tôi phát hành 1 triệu sim thì chỉ trong 3, 4 tháng là bán hết số sim này trên kênh phân phối lưu thông. Theo thống kê, hiện nay, mạng VinaPhone có 3,5 triệu thuê bao thực nhưng có tới 40% số thuê bao khác - thuê bao ảo - đang phải giữ số (trong database của mạng, tổng số là 4,5 triệu). Đây là những thuê bao trả trước khóa 2 chiều, tạm ngừng hoạt động nhưng không thể xóa trên hệ thống vì theo nguyên tắc, phải giữ 6 tháng mới được huỷ bỏ.

Hiện tại, nếu tính sau đầu 090 và 091, với dàn số 7 số thì số 0000 không ai dùng vì các mạng thường đánh mã của các phần tử mạng, và số thuê bao đầu số 1 thì nước mình chưa quen, thường khó bán. Vì lẽ đó, với dải số 10 con số, trên lý thuyết là được 10 triệu thuê bao nhưng thực ra dùng khả dụng chỉ là 8 triệu.

- Nhiều độc giả VietNamNet lo ngại trước việc tăng thêm 11 số vào số thuê bao của họ. Ông có nhận xét gì về khả năng này?

- Cách đây 5 năm, khi dải số chỉ có 6 số (xxxxxx sau hai đầu 090 và 091-PV) thì chỉ cung cấp được tương ứng khoảng 1 triệu thuê bao di động cho mỗi mạng. Trong khi đó, với số dân 80 triệu dân thì dải số này không đáp ứng nổi. Mặt khác, vào thời điểm đó, nếu dùng mạng đa mã (mạng di động nhiều đầu số) thì mã mạng không đủ, ví dụ dùng dải số cho 1 triệu thuê bao thì 80 triệu dân phải 80 mã mạng, sẽ rất phức tạp và bất hợp lý. Chính vì thế, ở thời điểm đó, việc tăng thêm con số 3 vào dải số thuê bao, nâng lên 10 số là hợp lý.

Hiện tại, khi dải số tăng lên 7 số thì tương ứng với 10 triệu thuê bao mỗi mạng, so với tổng số dân 80 triệu thì mã mạng vừa đủ. Thí dụ mã mạng 2 số hiện nay còn 93, 94, 97, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tức là còn khoảng 11 số nữa tương ứng khoảng 80 triệu số thuê bao thì sẽ hợp lý: cả về mặt sử dụng kho số vừa phải, và về số quay cho khách hàng ngắn, thuận tiện.

Ngoài ra, việc kéo dài mã mạng thành 11 số khi đổi số cực kỳ phức tạp cho mạng lưới phải lập trình phần mềm, kỹ thuật phức tạp - bắt buộc các mạng trong thời gian đầu, phải đánh số song song sẽ gây phiền hà cho người sử dụng. Chính vì chúng tôi không muốn thuê bao hai mạng phải gặp phiền phức nên đã chọn phương án xin thêm đầu số mới. Trên thực tế, với hai doanh nghiệp chủ quản, việc phải tiếp thị, tạo thương hiệu cho hai đầu số mới cũng sẽ phải xúc tiến từ đầu, khó khăn hơn so với việc họ chỉ tăng thêm một con số.

- Khi đưa vào sử dụng dải số mới, liệu chi phí kho số có bị phát sinh thêm?

- Phí kho số sẽ được tính khi các mạng di động dùng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, không nhất thiết thêm một dàn. Ví dụ, nếu một mạng dùng đầu 7 số, nếu mới chỉ dùng có 3 số đầu thôi (đầu 2,3,4) còn các đầu số khác vẫn chưa dùng thì không đăng ký. Bộ BCVT cho cấp dải số theo khả năng của từng mạng.

- Doanh nghiệp mới băn khoăn, lo ngại sẽ hết dải số. Ông có ý kiến thế nào về việc này?

- Vấn đề là kho số đã hết chưa, và quan điểm chính vẫn là ai cần thì dùng. Như tôi đã nói, mã hai số dành cho các mạng di động hiện tại vẫn đang còn 11 dải số. Nếu để đáp ứng cho khoảng 80 triệu dân thì các mã này vẫn thừa khả năng, và như vậy, không thể hết dải số cho các mạng di động mới.

- Nếu sớm được phê duyệt, dự kiến, khi nào hai đầu số mới 093 và 094 chính thức được đưa vào sử dụng?

- Dự kiến, mã 093 quy định cho MobiFone và mã 094 cho VinaPhone. Khi MobiFone bán hết 090 thì bắt buộc phải phát hành 093, có thể, đến cuối năm 2006 thì sim 093 mới có thể dùng đến. Mạng này cũng phải cung cấp số 093 cho nhà cung cấp để sản xuất sim, để nạp vào sim vào quý III/2006.

- Xin cám ơn ông!

  • Hoàng Hùng (thực hiện)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,