221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
661012
Nguy cơ bảo mật bị thổi phồng để bán hàng?
1
Article
null
Nguy cơ bảo mật bị thổi phồng để bán hàng?
,
Công ty chuyên phân tích về thị trường và công nghệ Gartner đã bất thình lình thẳng thừng công bố: đại đa số các nguy cơ bảo mật đã được thổi phồng đến mức quá đáng chẳng qua để bán chạy cho được các sản phẩm bảo mật.

Gartner đã quyết định sử dụng Diễn đàn bảo mật công nghệ thông tin vừa được tổ chức tổ chức trong tuần này tại Washington DC để vạch trần “âm mưu đáng xấu hổ” của giới chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật đã thường áp dụng để hòng bán cho được mọi sản phẩm bảo mật của mình. Trong số nhiều hiểm họa đã được thổi phồng, Gartner đã chỉ đích danh 5 hiểm họa bao gồm: virus điện thoại di động, điện thoại internet không an toàn, hiểm họa đột nhập từ các trạm phát sóng không dây, chương trình điểu chỉnh khả năng bảo mật và siêu virus có khả năng tràn ngập Internet chỉ trong vòng vài phút.

Đối với vấn đề virus điện thoại di động thì ông John Pescatore, phó chủ tịch của Gartner đã thẳng thừng chỉ trích:”Các công ty cung cấp công cụ chống virus đã tìm ra được những cơ hội kiếm tiền to lớn từ việc bán các giải pháp bảo mật cho hàng tỷ người dùng điện thoại di động và thiết bị trợ giúp cá nhân. Nói cách khác, nền công nghiệp chống virus đã xem cái điện thoại di động là nguồn doanh thu siêu đáng kể ngoài thị trường công cụ bào mật dành cho PC”.

Một đồng sự khác của John Pescatore là ông Lawrence Orans cho biết:”Cách tốt nhất để gia tăng bảo mật doanh nghiệp chính là biết cách mua và xây dựng những phần mềm có ít lỗi bảo mật nhất”.

Các cuộc tấn công thông qua hệ thống điện thoại Internet cũng có thể xảy ra nhưng có thể nói là cực kỳ hiếm hoi nhưng các công ty bảo mật cũng đã cường điệu, thổi phồng hiểm họa này lên để hòng bán cho được các công cụ bảo mật thật sự là không cần thiết. Ngoài ra, hiểm họa đột nhập vào các máy tính sử dụng mạng Wi-fi công cộng cũng có thể dễ dàng được khắc phục chỉ bằng một vài công nghệ đơn giản. Gartner cũng thẳng thừng chỉ trích cái gọi là “hiểm họa” của loại “siêu virus” có thể tràn ngập toàn bộ Internet chỉ trong vòng 15 phút là một loại phóng đại không thể chấp nhận được.

Orans cho biết tiếp:”Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang trì hoãn việc triển khai các công cụ bảo mật cao cấp chuyên dùng để ngăn chặn hiểm họa bảo mật cho mạng không dây nội bộ (WLAN) và các hệ thống điện thoại internet, chính vì họ đã nhận ra rằng các hiểm họa nói trên đã được thổi phồng quá đáng”.

Có lẽ cũng nên công bằng khi cũng nên thẳng thắn chỉ ra rằng có đôi khi chính Gartner cũng đưa ra những thông tin có vẻ mâu thuẫn với chính mình. Vào năm ngoái, Gartner đã đưa ra một báo cáo mang tựa đề:”Điện thoại Internet cần phải được bảo mật hơn”, trong đó Gartner đã miêu tả mọi chi tiết liên quan đến hiểm họa bảo mật này, nhưng hiện nay Gartner đã đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm trước đây của mình.

Trong năm qua, Gartner cũng đã đưa ra một số báo cáo chuyên về bảo mật không dây và virus điện thoại di động có quan điểm gần như đi ngược với quan điểm của các công ty bảo mật chuyên về lĩnh vực này.

Người đọc quan tâm về các báo cáo của Gartner có thể vào đây để tham khảo.

(Theo TTO)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,