221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
625796
Virus ĐTDĐ lây sang 20 quốc gia, gây thiệt hại về tiền
1
Article
null
Virus ĐTDĐ lây sang 20 quốc gia, gây thiệt hại về tiền
,

Hãng bảo mật F-Secure của Phần Lan vừa cho biết: Một loại virus phát tán qua giao thức bluetooth của các ĐTDĐ cao cấp đã có mặt tại 20 quốc gia trên thế giới. Một loại virus ĐTDĐ khác mới phát hiện tại Indonesia trong tháng 3 thì lại có thể khiến ví tiền của bạn mỏng đi khá nhiều.

Virus ĐTDĐ Cabir đã xuất hiện tại Trung Quốc.

"Virus ĐTDĐ có tên Cabir hiện đã được phát hiện tại 20 quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc, Nga... Chúng tôi đã phát hiện nó tại Luxembourg hai hôm trước, còn ở Hà Lan từ 2 tuần trước", ông Mikko Hyppoenen, Phụ trách bộ phận nghiên cứu chống virus tại hãng bảo mật F-Sercure cho biết.

Loại virus này, lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 6 năm ngoái, chỉ lây nhiễm thông qua Bluetooth, một giao thức kết nối tầm ngắn thông qua tín hiệu radio dành cho các thiết bị di động.

Ông Hyppoenen  bổ sung: "Một khi ĐTDĐ của bạn đã nhiễm loại virus này, nó sẽ rà quét xung quanh bạn để tìm kiếm các ĐTDĐ mở kết nối Bluetooth khác... Cabir chỉ vượt biên giới khi người sử dụng ĐTDĐ nhiễm nó đi ra nước ngoài".

Tuy nhiên, loại virus này cũng không thể lây nhiễm một cách dễ dàng. Để xâm nhập được vào một ĐTDĐ, khổ chủ của chiếc điện thoại phải chấp nhận một yêu cầu cài đặt mà virus gửi tới máy thông qua kết nối Bluetooth, và đồng ý download một file từ điện thoại khác gần đó về máy mình, bất chấp những cảnh báo rằng file đó có thể nguy hiểm và chứa virus.

Loại virus này không phá hoại gì nhiều tới ĐTDĐ, mà chỉ nhằm mục đích tiếp tục lây lan tới các thiết bị khác. Tuy nhiên nó cũng gây ra một số ảnh hưởng phụ, chẳng hạn như thời lượng dùng pin của ĐTDĐ sẽ sụt giảm đi rõ rệt, do máy điện loại luôn thực hiện việc dò tìm xung quanh để tìm kiếm các ĐTDĐ mở kết nối Bluetooth xung quanh.

Một loại virus ĐTDĐ ít phổ biến hơn, có tên CommWarrior, lần đầu tiên được phát hiện tại Indonesia trong tháng 3 vừa qua, có thể lây lan thông qua các tin nhắn đa phương tiện MMS. Tác hại của loại virus này lớn hơn vì khổ chủ sẽ phải trả cước phí cho những tin nhắn mà virus gửi tới các ĐTDĐ khác.

Ông Hyppoenen cho biết: "Ảnh hưởng của virus CommWarrior nghiêm trọng hơn nhiều so với Cabir, vì nó gửi các file qua dịch vụ MMS tới tất cả các số ĐTDĐ mà bạn lưu trong máy của mình Bạn có bao nhiêu số ĐTDĐ trong máy? Hãy nhân với giá tiền của một tin nhắn MMS, kết quả sẽ là thiệt hại mà bạn phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ".

Mặc dù vẫn đang tiếp tục lây lan, nhưng virus Cabir được cho là không gây tác hại nào đáng kể, và hiện chỉ có vài ngàn chiếc ĐTDĐ nhiễm virus này trên toàn cầu.

B.M. (Theo AFP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,