221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1186942
Niêm yết giá bằng USD: Cần khung pháp lý kiểm soát
1
Article
null
Niêm yết giá bằng USD: Cần khung pháp lý kiểm soát
,

 - Rất nhiều mặt hàng được niêm yết giá bằng USD. Đề nghị Nhà nước sớm có khung pháp lý kiểm soát để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng và nâng cao ý thức người dân trong việc tôn vinh đất nước và đồng tiền của quốc gia.

 

Rất nhiều mặt hàng được niêm yết giá USD

 

Máy tính xách tay là mặt hàng thường được niêm yết giá USD.
Không riêng gì ô tô, rất nhiều mặt hàng bán ở Việt Nam được niêm yết giá USD như: máy vi tính (từ linh kiện đến trọn bộ); các thiết bị, phụ kiện điện tử... Tôi nghĩ không phải các cơ quan quản lý của chúng ta không biết, nhưng có thể vì bất lực hay cố tình làm ngơ mà thôi. Bởi lẽ, hầu như ai cũng đã từng mua hàng trả bằng USD rồi, chỉ có "thượng đế" là phải gánh chịu. Vũ Quang, Cà Mau, quangvuhtv@...

Tại sao phải niêm yết giá USD trong khi chúng ta xài VND? Tôi kinh doanh hàng máy tính luôn bị các đại lý bắt thanh toán tiền USD khi giá USD tăng và ngược lại. Tôi rất mong Ngân hàng Nhà nước có giải pháp mạnh tay để bảo vệ người tiêu dùng. Do Quoc Huy, quận 5, TP.HCM

 

Tại TP.HCM, nhiều trung tâm dạy ngoại ngữ chào giá, niêm yết giá, tính giá bằng USD. Các cửa hàng, công ty bán máy vi tính hay các hàng điện tử đều niêm yết giá USD nhưng khi thanh toán, bắt buộc khách hàng phải chịu quy đổi theo giá thị trường tự do hay thị trường liên ngân hàng và khách hàng bị móc túi trắng trợn mà không biết làm sao.

 

Tôi đề nghị Bộ Tài chính nên có quy định với các cơ quan, doanh nghiệp khi niêm yết giá cần phải quy đổi ra VND. Trương Ngọc Tài, Bình Thạnh, TP.HCM

Nước ngoài rất coi trọng đồng nội tệ

 

Nếu ai đã từng đến ít nhất là một vài nước trong khu vực như Singapore, Malaysia thì biết bạn không thể sử dụng đồng USD trực tiếp mà bắt buộc phải đổi thành tiền nước sở tại.

 

Rất nhiều lần người Việt Nam đến đó đã năn nỉ người bán vui lòng nhận hộ tiền USD (vì không tìm thấy quầy đổi tiền hoặc quầy đổi tiền đã đóng cửa) nhưng người bán hàng dứt khoát không nhận. Không có lý do gì mà chúng ta lại chấp nhận việc niêm yết giá dịch vụ, hàng hóa bằng ngoại tệ. Lê Duy Hiệp, quận 1, TP.HCM

Tôi đã đi các nước châu Á. Tôi thấy các nước bạn rất tôn trọng đồng tiền của quốc gia họ. Tôi đưa USD thanh toán, họ sẵn sàng từ chối mặc dù giá trị món hàng là khá lớn. Thiết nghĩ, luật pháp chúng ta rất vững vàng, chắc chắn nhưng việc thi hành luật vẫn còn nhiều vấn đề bất cập nên mới dẫn đến tình trạng trên. Phùng Quang Vũ, Đà Nẵng, vupq@...

 

Dùng đồng nội tệ là biểu hiện của lòng tôn vinh dân tộc

Tôi cũng thật sự bức xúc khi rất nhiều lần trước việc đi mua sắm các thiết bị máy tính hoặc lên các trung tâm thương mại đều thấy niêm yết giá bằng USD. Tôi nghĩ cần phải thực hiện nghiêm điều này không chỉ tránh được các sai số cho chính sách tiền tệ, thị trường tiền tệ mà còn để người Việt Nam phải có ý thức coi trọng chính đất nước mình, đồng tiền của mình, văn hóa của mình. Yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để thiết lập ngay lại luật pháp một cách nghiêm minh. Có thể có đường dây nóng để người dân phản ánh về những nơi tiếp tục vi phạm để thực hiện chế tài của pháp luật. Nguyễn Thị Hương Trà, Q. Gò Vấp, TP.HCM 

Cần khung pháp lý kiểm soát

 

Khi đồng USD xuống giá, các đại lý bán xe hơi niêm yết giá xe theo giá VND, còn khi đồng USD tăng giá thì họ lại niêm yết giá bán theo USD. Thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận xe tối thiểu là vài tháng, như vậy, người tiêu dùng luôn bị móc túi theo mọi hướng.

 

Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về việc niêm yết giá sản phẩm khi bán tại Việt Nam, vậy mà thực trạng này vẫn diễn ra bình thường và công khai. Để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc và làm thật triệt để để bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm kinh tế khủng hoảng hiện nay. Trần Quang Đông, Từ Liêm, Hà Nội

 

Ngân hàng Nhà nước ta luôn thay đổi tỷ giá VND/USD, mục đích là để tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Thế nhưng, với cách thay đổi như hiện nay thì các doanh nghiệp xuất khẩu cũng vẫn phải kêu trời. Không những vậy, việc tăng tỉ giá cũng khiến cho các công ty bán ô tô, đồ điện tử niêm yết giá bán theo USD khiến cho người dân bị mất tiền mà không hề biết.

 

Tôi nghĩ, chúng ta phải xây dựng lại một khung pháp lý để kiểm soát hành vi này của các công ty để người tiêu dùng Việt Nam không phải là những người chịu thiệt thòi trong bất cứ hoạt động mua bán nào. Đỗ Đức Thận, Hà Nội

 

Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng
 hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !

Đường dây nóng:                (091)356-4657         hoặc (04)3772-2729
Email: bvkh@vietnamnet.vn

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,
;