221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1183272
Dừng xây KS trong công viên: Thấm thía "dân biết, dân bàn…"
1
Article
null
Dừng xây KS trong công viên: Thấm thía 'dân biết, dân bàn…'
,

 - Hoan nghênh chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tìm vị trí khác giới thiệu cho liên doanh SAS Hanoi Royal Ltd. xây khách sạn, bạn đọc VietNamNet có ý kiến, để không còn những dự án gây tranh cãi tương tự, yêu cầu UBND TP. Hà Nội công khai, minh bạch thông tin với người dân trước khi có quyết định cuối cùng.

 

>> Toàn cảnh vụ việc xây khách sạn trong Công viên Thống Nhất

 

Dự án xây khách sạn trong Công viên Thống Nhất đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận. (Ảnh VNN)

 

Cảm ơn Chủ tịch HN vì quyết định đúng đắn

 

Tôi rất tâm đắc câu nói của ông Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: "Nguyện vọng của cả chính quyền và người dân là giữ lại đất công viên để sau này, khi có điều kiện, sẽ hoàn thiện quy hoạch sao cho nơi này thành công viên cây xanh phục vụ cho nhân dân". Rất cảm ơn ông Nguyễn Thế Thảo, với những việc làm của ông, tôi tin rằng ông sẽ thành công trong nhiệm kỳ công tác của mình. Nguyễn Công Minh, minhnc@...

 

Tôi vô cùng cảm động và vui mừng vì nguyện vọng của đông đảo người dân chúng tôi đã được thực hiện. Xin chân thành cảm ơn những người con Hà Nội đầy tâm huyết và trách nhiệm như KTS Trần Thanh Vân. Vậy là Công viên Thống Nhất thân yêu của chúng ta lại một lần nữa thoát nạn mổ xẻ, cưa đục và lần này cũng lại bắt đầu bằng tiếng nói phản đối của KTS Trần Thanh Vân. Xin cảm ơn bà! Hạnh Nguyên, Đống Đa, Hà Nội, hanhnguyen255@...

 

Thấm thía bài học “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”

 

Tiếp theo ý kiến của ông Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo về việc tạm dừng xây chợ tạm ở sân chơi Con Voi thì nay ý kiến của ông về việc tìm địa điểm khác cho khách sạn trong công viên được người dân hoan nghênh và ủng hộ. Tôi nghĩ rằng, đây là một quyết định đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, trong đó có nhiều người đã từng bỏ công sức xây dựng Công viên Thống Nhất từ hơn nửa thế kỷ trước.

 

Từ hai sự việc này, có thể thấy lãnh đạo thành phố đã có thái độ thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của công luận để có những điều chỉnh cần thiết trong các quyết định của mình, tức là dám thừa nhận sai lầm và tìm cách khắc phục. Hành động này tất nhiên được mọi người ủng hộ và qua đó lòng tin và sự tín nhiệm vào lãnh đạo tăng lên rõ rệt.

 

Có thể thấy, khi phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” được thực hiện một cách nghiêm túc thì luôn có sự đồng thuận cao trong cộng đồng và luôn có được sự ủng hộ mạnh mẽ của công luận. Vì vậy, về lâu dài, để không có những dự án gây tranh cãi thì việc công khai, minh bạch và cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin trước khi có quyết định cuối cùng là một yêu cầu cần thiết và chính đáng.

 

Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều dự án lớn được phê duyệt. Hy vọng rằng với quá trình cải cách thủ tục hành chính đang diễn ra cùng với việc xem xét một cách thận trọng lợi ích của nhiều bên, từ các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư và các tầng lớp nhân dân, Hà Nội sẽ ngày càng ít đi các dự án gây tranh cãi, góp phần đẩy nhanh việc xây dựng Thủ đô ngày càng “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như Bác Hồ kính yêu từng mong muốn. Hồng Việt, Hà Nội, milanviet@...

Ai chịu trách nhiệm về quyết định sai?

Tôi rất hoan nghênh lãnh đạo Hà Nội sau rất nhiều ý kiến của các bộ, ngành, người dân… đã quyết định ngừng xây khách sạn trong Công viên Thống nhất. Số tiền mà SAS Hanoi Royal Ltd. đã bỏ ra để xây dựng phần móng khách sạn chắc không hề nhỏ. Hà Nội có phải bù lại cho họ không? Số tiền này do cá nhân bỏ ra hay lấy từ ngân sách thành phố. Ai phải chịu trách nhiệm cho quyết định sai này. Đề nghị ông Chủ tịch UBND TP. Hà Nội làm rõ. Ho Ngoc Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chung_vtt@...

 

Ai ký quyết định lấy đất công viên xây khách sạn một cách không rõ ràng, minh bạch gây thất thoát nhiều triệu đô la cần phải xử lý theo pháp luật và đền bù số tiền nhà đầu tư đã bỏ ra để làm phần móng. Đây là một dự án phi lý dù được biện minh dưới bất cứ lý do nào. Tất cả lý do mà người quyết định cho tiến hành dự án này đưa ra đều vi phạm các quy định về đầu tư và pháp luật hiện hành. Không thể bỏ tiền ngân sách ra để đền bù cho việc làm sai trái trên. Ai ra quyết định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì hành vi vụ lợi, không trong sáng. Dinh Cong, Hà Nội, dinhcong@...

 

Hoan nghênh VietNamNet đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Thủ đô và cả nước. Tuy nhiên, người dân mong muốn tìm ra cái sai hay nói cách khác là của cán bộ trực tiếp ký duyệt triển khai dự án này.

 

Công chức làm sai phải chịu trách nhiệm bồi thường, đó là quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức. Vậy nếu giới thiệu công trình sang địa điểm khác thì ai bỏ tiền ra bồi thường cho chủ đầu tư? Không phải tiền riêng của người ký quyết định cấp phép thì đương nhiên là tiền Ngân sách Nhà nước. Ngân sách Nhà nước là tiền đóng thuế của nhân dân, nghĩa là công chức Nhà nước làm sai, nhân dân phải chịu trách nhiệm? huya6k21@... 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,