221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1158783
"Chi nhầm" tiền Tết cho người nghèo không chỉ ở Quảng Nam!
1
Article
null
'Chi nhầm' tiền Tết cho người nghèo không chỉ ở Quảng Nam!
,

 - Rất nhiều bạn đọc VietNamNet đã bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước việc cán bộ nhiều thôn ở tỉnh Quảng Nam ăn chặn tiền Tết của người nghèo. Bạn đọc cũng phản ánh nhiều vụ việc tương tự tại các địa phương khác trong cả nước và đề nghị cơ quan pháp luật trừng phạt nghiêm những cán bộ thiếu lương tâm này.

 

 

Người dân thôn Tây Giang - Bình Sa (Thăng Bình, Quảng Nam) ký nhận 1 triệu, nhưng thực tế chỉ nhận 112.000 đồng. (Ảnh VNN)

 

Ở địa phương tôi cũng có tình trạng tương tự

Đọc thông tin trên VietNamNet, tôi thấy bức xúc với việc làm của một số cán bộ của các địa phương. Ở thôn tôi cũng vậy, vừa rồi, tiền Tết của các gia đình hộ nghèo được trưởng thôn chia đều cho tất cả gia đình, mỗi khẩu 60.000 đồng. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ để người nghèo ở đây nhận lại được đủ số tiền mà đáng lẽ người ta được nhận. Cao Minh Chính, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cmc@...

Việc chia đều tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo khó cũng xảy ra tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị các cấp, các ngành liên quan kiểm tra lại xem chủ trương đó từ đâu. Van Hong, Hà Tĩnh, hong@...

Tôi rất bức xúc và mong muốn cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết để chữ "liêm" có nghĩa hơn trong các cơ quan nhà nước. Vấn đề “chia nhầm” tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo không chỉ xảy ra đối với các xã ở tỉnh Quảng Nam mà ở địa phương tôi cũng xảy ra tình trạng này. Có hộ gia đình đến 5 nhân khẩu nhưng chỉ nhận tiền trợ cấp cho 2 nhân khẩu. Chính tình hình đó đã khiến nhiều gia đình rất bức xúc nhưng chẳng biết than phiền với ai. Lương Văn Đức, Hoài Ân, Bình Định, sight_seeing2005@...

Bài học cảnh tỉnh về sự  cách làm việc tùy tiện của chính quyền thôn xã

Đây cũng là một lời cảnh tỉnh về tình trạng làm việc tùy tiên của chính quyền thôn xã. Và theo đó là cách làm việc quan liêu của chính quyền cấp trên. Thiết nghĩ, nên tăng hình phạt cho những tội này, không thể để hình phạt ở mức làm kiểm điểm và cách chức mãi, mà thay vào đó là hình thức tù,  và bồi thường thiệt hại. Trần Hữu Cường, Cà Mau, kenny24102003@...

Đọc xong bài viết trên, tôi không thể giấu được cảm xúc của mình, vừa buồn vừa lo lắng. Tôi buồn cho những người nghèo khi không được đón Tết trong no ấm. Và tôi lo cho sự phát triển của Việt Nam khi trong bộ máy  còn qúa nhiều "sâu mọt". Vì vậy nếu không xử lý nghiêm minh và xử tận gốc thì không thể nói đến sự phát triển bền vững, lâu dài. Phạm Phú Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai, quocpp77@...

Đề nghị xử phạt nghiêm minh

Tôi là một người dân không thuộc hộ nghèo để được trợ cấp của Nhà nước nhưng tôi rất bức xúc vì những hành vi mà các ban, ngành thôn, xã ở Quảng Nam trong việc trợ cấp những hộ nghèo dịp Tết vừa qua.

Tôi khẩn cầu và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc và kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo để có biện pháp xử lý thật thích đáng đối với những "kẻ" tham ô, cố ý làm sai đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo sâu sát đối với lãnh đạo các tỉnh, thành để có biện pháp xử lý mạnh đối với những cán bộ để những đồng tiền mà Chính phủ trợ cấp thực sự đến tay những hộ nghèo. Trần Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên

Quyết định số 81/2009/QĐ-TTg đã quy định rất rõ: Mỗi người nghèo được hỗ trợ với mức 200.000 đồng/người, nhưng không vượt quá 1 triệu đồng/1 hộ nghèo. Văn bản cụ thể đã được gửi tới từng xã, phường, công điện khẩn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng yêu cầu thực hiện việc hỗ trợ đúng đối tượng, không để sót, đảm bảo tất cả các hộ nghèo đều được vui Tết, đón xuân vui vẻ, đầm ấm.

Tôi nghĩ, chính quyền cấp xã cũng quá chủ quan, quan liêu khi chuyển tiền về cho cán bộ thôn phát mà không kiểm tra, giám sát xem người nghèo có thực sự được hưởng chế độ quà Tết của Chính phủ hay không. Một việc làm công khai, có sự chỉ đạo trực tiếp bằng các văn bản rõ ràng, vậy mà cán bộ thôn đã lợi dụng trình độ dân trí thấp, thiếu thông tin của những người dân nghèo mà dám làm những việc “coi trời bằng vung”.  

Chăm lo cho người nghèo trên địa bàn đón Tết vui vẻ, đảm bảo mọi người mọi nhà đều có Tết là trách nhiệm của cán bộ và chính quyền cấp cơ sở. Mỗi một người dân, một hộ nghèo được chăm lo một cái Tết chu đáo hơn năm trước sẽ là niềm vui của cán bộ và chính quyền địa phương. Vậy mà, thật đáng tiếc khi chính quyền xã và các cán bộ thôn ở một số địa phương đã không nhận thức được thấu đáo như vậy.

Tôi thấy rất cần thiết phải thanh tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết những cán bộ vi phạm, cả những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vụ việc như trên. Có như vậy, nhân dân mới tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được. Phương Thảo, dangthao7779@...

Tôi thấy bức xúc khi được biết những thông tin về việc ăn chặn, chi sai tiền Tết của một số cán bộ cấp xã, thôn. Cán bộ thôn, xã đã không giúp gì được người nghèo khó mà lại ăn chặn, bớt xén của họ. Thật vô lương tâm. Những cán bộ đó có biết được cảm giác xót xa khi những ngày Tết đến, xuân về, mọi gia đình sum họp ăn uống và chia sẻ cảm giác hạnh phúc, chúc tụng nhau những câu phát lộc phát tài thì ở nơi kia (ngay trong xã, thôn) có những người đang bị cơn đói rét hành hạ... Tôi nghĩ những cán bộ thôn, xã đó phải bị pháp luật trừng phạt. Vu Thi Voc, Long Biên, Hà Nội, vuthivoc1982@...

Tôi rất hay có dịp về vùng nông thôn nên rất hiểu người dân họ nghèo như thế nào. Chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo thật là tốt, có điều những người thực hiện nó lại không tốt. Tôi rất mong những kẻ coi thường pháp luật và đạo lí làm người sẽ bị trừng phạt thích đáng. Tiền trợ cấp cho người nghèo mà không đến tay được người nghèo, lại đến với những người giàu. Thử hỏi những người thực thi và những người khá giả nhận vài trăm nghìn của các hộ nghèo còn có lương tâm không? Rất mong các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc, không chỉ thu hồi tiền lại cho những người đáng được hưởng mà phải phạt những người vi phạm thật nặng. Nguyễn Thị Triệu, trieuanhmsc@...

Tôi là người dân Quảng Nam cũng vì cuộc sống mà phải xa xứ. Hầu như đợt nào có trợ cấp cho bà con nghèo, tỉnh Quảng Nam ta cũng đều có sơ sót. Tôi rất mong chính quyền tỉnh có biện pháp quyết liệt xử lý các vi phạm này, không để thành tiếng xấu trước dư luận mãi như thế. Tôi được biết cán bộ làng, xã, tỉnh ta hiện nay làm việc rất quan liêu, xa rời dân, làm mất lòng tin ở người dân rất nhiều. Đào Văn Lực, Đồng Tháp, daovanluc2002@...

Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc trước những hành vi, thái độ thờ ơ của chính quyền cấp xã, thôn và các cấp có liên quan trong vụ “chi nhầm” tiền Tết cho người nghèo. Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với người nghèo. Trong khi cả nước hướng về người nghèo, mong họ có được cái Tết đầy ý nghĩa thì cán bộ thôn ở Quảng Nam đã làm việc trái đạo đức. Tôi mong rằng những hành vi trên sẽ được trừng trị nghiêm khắc. Thu Hằng, Hà Nội, giaovientiengnhat@...

Yêu cầu các nhà chức trách xử lý để những người nghèo được chăm lo chu đáo hơn. Đây chỉ là một vụ việc được phát lộ, còn nhiều việc khác thì sao? Các nhà chức trách có kiểm tra hết được những việc làm sai phạm khác của các trưởng thôn, xã hay không? Trương Huỳnh Nam, Núi Thành, Quảng Nam, namhoachen@...

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,