221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1020526
Hàng rong, cấm hay không? Cấm thế nào?
1
Article
null
Hàng rong, cấm hay không? Cấm thế nào?
,

(VietNamNet) - Các gánh hàng rong tồn tại cho đến bây giờ rõ ràng không phải không có lí do và việc đột nhiên dẹp bỏ hẳn sẽ gây ra một sự xáo trộn trong đời sống không chỉ ở thành thị mà còn ở cả nông thôn. Và nếu cấm kiểu này thì còn đâu chợ hoa ngày Tết, còn đâu chợ hoa Bưởi, Hàng Rươi, bốt Hàng Đậu... 

 

s

Gánh mưu sinh đè nặng trên vai những người phụ nữ bán hàng rong. Ảnh: GL

 

Nên cấm sao cho hợp lý
Theo tôi, cần cấm sao cho hợp lý như cấm từ thứ 2 tới thứ 6, còn thứ 7 và chủ nhật cho hoạt động cũng như chợ đêm Đồng Xuân vậy. Nếu cấm kiểu này thì còn đâu chợ hoa ngày Tết, còn đâu chợ hoa Bưởi, Hàng Rươi, bốt Hàng Đậu... Nên cho hoạt động nhưng nên có sự quản lý thì tốt hơn là cấm vì nó là nét văn hóa VN mà cũng là hình ảnh của du lịch. Vũ Trung Huy, Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, email: huy_trunghuy@...
 
Theo tôi, không nên cấm hàng rong. Lý do về mưu sinh của họ là một phần thôi. Cái chất Việt Nam rất thú vị qua những gánh hàng rong, xe đạp bán rong không phải là ít, tại sao lại cấm? Hà Nội sẽ kém thú vị rất nhiều nếu không có họ. Đề nghị nhà chức trách nên xem lại. Phạm Thị Cẩm Ly, email: ptcly@...

Xin đừng đẩy những con người khốn khó này vào bước đường cùng! Hãy xem họ đóng góp được gì cho xã hội trước khi phán xét nghề nghiệp của họ làm ảnh hưởng gì đến văn minh đô thị. H.T.K.

Hàng rong cũng như xe tự chế khi đưa ra một chủ trương đề nghị nên xem xét kỹ mọi khía cạnh. Theo tôi, chỉ nên cấm hàng rong ở một số khu vực, cũng như chỉ nên cấm xe công nông, xe ba bánh tự chế tại các thành phố, thị xã, thị trấn và trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, còn tại con đường làng, đường xã thì nên cho lưu thông vì đây là phương tiện vận chuyển bằng cơ giới tiện lợi và phù hợp với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thay việc vận chuyển thô sơ bằng sức người hoặc trâu bò, còn xe ô tô thì dân chưa đủ tiền để mua và chưa phù hợp với vùng nông thôn còn nhiều khó khăn về đường sá, giao thông. Nếu cấm thì chúng ta gây khó khăn cho người nghèo thành thị cũng như nông dân trong việc cơ giới hoá phương tiện vận chuyển tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Trần Quyên, email: tranquyen@...
 
Cấm hàng rong rồi, buổi sáng biết ăn ở đâu đây? Với thu nhập hàng tháng chỉ có đồng lương, thường thì chúng tôi sáng chỉ ăn nắm xôi, cơm nắm, hôm nào "sộp" lắm thì cũng là 1 tô bún riêu hay bún ốc. Bây giờ những gánh vỉa hè vừa rẻ vừa tiện lợi không còn nữa, các quán sẽ vì thế tăng giá vùn vụt (bởi đó là bản tính của những người bán hàng, luôn luôn bắt chẹt khách hàng mà), chúng tôi biết sống sao đây? Hay là nếu có thể thì cho phép các gánh hàng ăn có thể bán buổi sáng, đến 7h30 hãy cấm ngặt. Nếu như thế, du khách cũng sẽ không bị "chướng mắt", mà đại đa số những người bình dân như chúng tôi cũng không bị xáo trộn cuộc sống. Email: dungdung45@...
 
Nên tổ chức chợ hàng rong

s

Còn đâu chợ hoa ngày Tết, còn đâu chợ hoa Bưởi, Hàng Đào, bốt Hàng Đậu... Ảnh: baovanhoa.vn

Nên cấm hàng đi rong vì Hà Nội là trung tâm văn hóa du lịch, phố phường nhếch nhác, rác thải bừa bãi, giao thông ách tắc do hàng rong đỗ bán bừa bãi. Nên tổ chức chợ hàng rong vào khu vực chợ có sự quản lý, quy hoạch đàng hoàng. Nguyễn Toàn Thắng.

Tôi nhất trí việc cấm bán hàng rong vì gây mất mỹ quan và góp phần ách tắc giao thông, tuy nhiên, nên quy hoạch chợ cho người bán hàng rong, nếu ai không thể chấp nhận thì nên chuyển nghề. Xin cám ơn. Mỹ Hạnh, Đống Đa, Hà Nội, email: agrof2001@...

Theo ý kiến của tôi thì không nên dẹp bỏ hẳn các gánh hàng rong. Các gánh hàng rong tồn tại cho đến bây giờ rõ ràng không phải không có lí do và việc đột nhiên dẹp bỏ hẳn thì sẽ gây ra một sự xáo trộn trong đời sống không chỉ ở thành thị mà còn là ở cả nông thôn. Thực ra, việc để các gánh hàng rong lộn xộn là do chúng ta chưa có biện pháp để quản lí chúng mặc dù chúng đã đi vào cuộc sống của người dân. Vì vậy, theo tôi, giải pháp tốt nhất là cấp các giấy bán hàng đặc biệt cho việc buôn bán hàng rong (tất nhiên nó cần có thủ tục đơn giản nhưng cũng không được cấp quá dễ dãi và phải có chọn lọc) để quản lí tốt số lượng hàng rong, chất lượng các mặt hàng buôn bán của chúng và giữ gìn văn minh đô thị hơn. Duy Quang, Tây Hồ, Hà Nội, email: monty_brown1991@...
 
Nên cấm bán hàng rong ở những tuyến phố chính, do Thành phố quy định còn những tuyến phố khác nhất là phố cổ mà không có bán hàng rong thì không thấy còn hương vị của Hà Nội nữa. Email: anhpptc2@...
 
Nếu như cấm hàng rong thì cũng là bỏ đi cái gì đó cổ kính của phố phường Hà Nội cổ xưa. Những hàng tào phớ, những cô gánh rong bán hương cốm với chuối vào những dịp thu về và còn bao nhiêu cảnh hàng rong thân thương trong ký ức mọi người về một Hà Nội xưa cổ kính... Đỗ Quốc Khánh, Bạch Đằng, email: sokhanh1524@... 


Ý kiến của bạn?

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,