Trong lúc nhiều vị đại biểu Quốc hội và đông đảo nhân dân mong muốn bỏ hình thức quản lý hộ khẩu thì vẫn có người tỏ ra lo lắng... thậm chí có ý kiến cho rằng bỏ hộ khẩu là sai lầm?!

Tôi là một công chức nhà nước hiện đang công tác tại Ban cơ yếu Chính
Thử hỏi xem đất nước ta hiện nay có hệ thống an ninh chính ổn định bậc nhất trên thế giới là nhờ đâu ? có phải là nhờ việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để quản lý hay là những thủ tục hành chính ruờm rà phiền nhiễu? nếu theo các vị phát biểu là nên học tập các nước bằng cách quản lý theo chứng minh thư nhân dân thì có nên học học tập tình hình an ninh chính trị của họ không ? và nếu xóa bỏ hộ khẩu thì trước khi làm chứng minh thì căn cứ vào đâu để làm ? nếu không cần hộ khẩu thì một người có thể làm 64 chứng minh thư trên 64 tỉnh thành cả nước, như vậy có được không liệu xã hội như thế có quản lý được không?.
Việc hộ khẩu gây phiền nhiễu cho một số ít người dân chỉ là thiểu số ở những thành phố lớn như Hà Nội và T
Các vị đại biểu Quốc hội hoặc nhân dân muốn xóa bỏ là xóa bỏ, đâu có dễ như vậy , không có cách nào quản lý xã hội tốt hơn là quản lý bằng hộ khẩu, có điều ta đừng có lạm dụng nó mà thôi, nếu không ràng buộc bởi hộ khẩu để quản lý tôi nghĩ người ta cũng cũng chẳng cần đến giấy tờ khác làm gì thậm chí người ta sinh ra cũng chẳng cần giấy khai sinh nếu có thì cũng là gian dối và giả mạo.
Đừng lấy ý kiến của đa số mà cho là đúng (chân lý không thuộc về đa số). Thử hỏi xem có học sinh nào ở bậc học phổ thông thích học không ? phần đa số sẽ là không, Hãy kiểm tra xem số lượng học sinh có mang tài liệu vào phòng thi là đa số hay thiểu số chắc chắn là đa số nếu không muốn nói là 99% ... vậy thì đa số đâu có phải luôn là điều tích cực?
Bỏ hộ khẩu tức đồng nghĩa buông lỏng xã hội, một xã hội bị buông lỏng thì hậu quả chắc mọi người đều biết.
Dương Văn Lãm
Dia chi: Tân Bình- Tp Hồ Chí Minh
Email: duongvanlam1968@yahoo.com