221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
733655
Nên dùng công nghệ thông tin để quản lý nhân khẩu
1
Article
null
Nên dùng công nghệ thông tin để quản lý nhân khẩu
,

Thông tin về hơn 80 triệu dân có thể nhét gọn vào cái USB flat disk cỡ vài chục "mê" bỏ túi có thể đủ cả từ tên tuổi, nghề nghiệp, giới tính, nhóm máu, hình ảnh, vân tay, giọng nói... hay "thành tích bất hảo" của các nhân khẩu bị kết án, tiền án, truy nã có thể nằm gọn gàng trên một website nào đó mà ai ở trên hành tinh này cũng có thể biết được.

Có thể quản nơi ở bằng hình thức khác hộ khẩu?

Soạn: AM 623165 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quản lý bằng hộ khẩu đã trở nên lỗi thời.

Trần Nam Long, Đà Nẵng, namlong1965@vnn.vn
Nên thay đổi gấp cách quản lý thủ công này
Nước ta có tám mươi triệu người, chúng ta nên dùng kỹ thuật vi tính để quản lý, cấp cho mỗi người một thẻ công dân cá nhân trong đó lưu toàn bộ thông tin về người đó, cùng lúc lưu mã thẻ và các thông tin của thẻ đó vào hệ thống máy tính của cơ quan quản lý. Các thông tin trên sẽ được thường xuyên cập nhật khi cá nhân đó chuyển nơi công tác (phải báo với cơ quan quản lý) hoặc chuyển nơi cư trú. Xét về mặt kỹ thuật, đó là việc dễ làm, tốn ít tiền của, tiết kiệm rất nhiều nhân lực quản lý hộ khẩu như hiện nay. Ngoài ra còn một cái lợi khác cực kỳ lớn: đó là hệ thống quản lý công dân đến từng cá nhân như thế sẽ được tận dụng thêm vào vấn đề quản lý thuế, quản lý đất đai một cách cực kỳ hữu hiệu. Một việc làm đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước và dễ làm như vậy, tại sao không tiến hành ngay?

Phạm Trí Dũng, Vũng Tàu, phamtridung66@yahoo.com
Hộ khẩu cần người hay ngưòi cần hộ khẩu?
Hộ khẩu là một công cụ của ngành công an quản lý con người về mặt cư trú. Thông qua hộ khẩu (CMND), công an biết ai đang ở đâu, làm gì, tạm trú tạm vắng ra sao... Nhưng thực tế thì ngược lại là người dân cứ phải quản lý cái hộ khẩu mình ở đâu (ở nhà, thế chấp ngân hàng hay là nằm ở ... máy photocopy nào đó)! May mà có mà quản lý, bao nhiêu nguời không có và chạy nó mệt nghỉ! Còn Công an thì chẳng biết cái hộ nằm trong sổ hộ khẩu đó bây giờ ở đâu mà lần. Hàng chục ngành từ quản lý nhà nước đến kinh doanh, phúc lợi tập thể cứ túm cái hộ khẩu mà hành nhau. Muốn nhập khẩu phải có nhà, muốn mua nhà phải có hộ khẩu, muốn hộ khẩu.... cứ cái vòng luẩn quẩn dân không biết đâu mà lần. Hộ khẩu, sổ gạo, tem, biển số xe đạp... là mấy bạn đồng hành thời bao cấp, nay chỉ còn cái sổ hộ khẩu là còn sống và ra chiều phát triển.

Thông tin về hơn 80 triệu dân có thể nhét gọn vào cái USB flat disk cỡ vài chục "mê" bỏ túi có thể đủ cả từ tên tuổi, nghề nghiệp, giới tính, nhóm máu, hình ảnh, vân tay, giọng nói... hay "thành tích bất hảo" của các nhân khẩu bị kết án, tiền án, truy nã có thể nằm gọn gàng trên một website nào đó mà ai ở trên hành tinh này cũng có thể biết. Tôi rất tâm đắc một câu nói của một vị học giả nào đó: "Chỉ vì một vài vị cảm cúm, nhức đầu sổ mũi mà bắt cả nuớc phải uống thuốc cảm" - một câu nói thật chí lý. Nên sớm bỏ cách quản lý con người bằng hộ khẩu.

Nguyen Quang Huy, Praha, Czech, honza@.yahoo.com
Chúng tôi hiện đang sinh sống tại CH Czech. Khi đến đây chúng tôi được quyền chọn một nơi cư trú cho mình nếu có đầy đủ những điều kiện theo luật định của Nhà nước Czech như có việc làm hoặc kinh doanh buôn bán, có nhà ở hoặc nhà thuê. Chúng tôi chỉ cần nộp đơn xin cấp phép cư trú, khi đã được cấp phép, mọi dữ liệu thông tin sẽ được quản lý trên toàn lãnh thổ. Mỗi khi thay đổi chỗ ở, chúng tôi chỉ việc đến cơ quan quản lý để báo và đăng ký. Khi gặp vấn đề gì, chỉ sau vài phút, mọi thông tin sẽ được làm rõ, kể cả khi bị cảnh sát xét hỏi trên đường vì họ có phương tiện nối mạng để kiểm tra. Chúng tôi rất thoải mái và tự tin khi cầm trong tay thẻ cư trú.

Le Anh Tuan, leanhtuan555@yahoo.com
Thực tế tôi đã sống ở nhiều nước, nhiều nơi, cụ thể là các nước Châu Âu trong thời gian rất dài (30 năm). Tôi chưa thấy ở đâu có sự quản lý như ở Việt Nam là tất cả mọi vấn đề phải liên quan đến hộ khẩu mới giải quyết được. Ở các nước, hễ có nhà ở hợp pháp hoặc thuê hợp pháp thì dù ở thủ đô hay thành phố lớn nào cũng được nhập hộ khẩu. Mà hộ khẩu ở đây cũng chỉ trên danh nghĩa để theo dõi. Ngoài hộ khẩu họ còn quản lý theo số sinh, mỗi người đều có một số sinh nhất định và theo người đó cả cuộc đời. Tôi nói điều này muốn các cơ quan lập pháp của nước nhà và các cơ quan hành pháp nên nghiên cứu thêm cách làm của các nước vì tôi thấy họ làm rất nhẹ nhàng, thoáng và không có tiêu cực xảy ra, người dân rất đồng tình.

Nguyen Van Hai, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Hunghaicdcp@yahoo.com
Theo tôi, cách quản lý bằng hộ khẩu hiện nay đã không còn phù hợp với nền kinh tế. Chúng ta cần quản lý bằng hệ thống tin học trên toàn quốc vừa thuận lợi cho các cơ quan nhà nước vừa đảm bảo quyền công dân phù hợp với hiến pháp và quyền bình đẳng của nhân dân. Người dân hiện nay đã quá khổ vì hộ khẩu. Khi đi làm ăn, mua nhà, mua đất, lắp đặt điện thoại, điện nước... đều phải có hộ khẩu. Điều này đã làm hạn chế sự năng động, phát triển của xã hội. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi cách quản lý con người bằng hộ khẩu.

Ngo Xuan Khoi, NXB Phụ nữ, ngoxuankhoi2005@gmail.com
Tôi sống ở Hà Nội đã 20 năm nhưng không có hộ khẩu. Tôi biết cũng có rất nhiều người như tôi. Mặc dù có nhà ở, có công ăn việc làm (tôi còn có biên chế) nhưng tôi vẫn chưa được nhập hộ khẩu về thủ đô. Đây là một nghịch lý. Tôi đăng ký xe phải lấy tên người khác, làm hợp đồng điện thoại cũng mang tên người khác, đăng ký internet phải mượn tên bạn. Có lần tôi đã nhờ đồng chí công an khu vực làm hộ khẩu, đồng chí này rất sốt sắng giúp đỡ nhưng cũng thẳng thắn nói là phải có hơn 15 triệu thì mới giải quyết được vì giấy tờ nhà không hợp lệ. Trên thực tế, vấn đề quản lý bằng hộ khẩu đã không còn hiệu quả. Hàng triệu người đã sống cả chục năm trời không có hộ khẩu và phía sau hộ khẩu là hàng trăm thứ vòng vo, lãng phí và tiêu cực. Theo tôi, nên sớm bỏ cách quản lý bằng hộ khẩu, chỉ cần chứng minh thư nhân dân là đủ.  

Trần Công Mạnh, Viện Nghiên cứu Cơ khí, manhtc@narime.gov.vn
Nên bỏ quản lý con người bằng hộ khẩu

Theo tôi, quản lý chỗ ở con người theo hộ khẩu là quá lỗi thời, nó không mang lại lợi ích cho sự phát triển đất nước mà nó là mảnh đất tốt để nuôi dưỡng những ý đồ tham nhũng hoặc những kẻ bất lương lợi dụng để kiếm tiền bất chính. Trong tình hình hiện nay, toàn Đảng toàn dân đang ra sức tìm mọi phương cách để chống tham nhũng thì bỏ quản lý hộ khẩu là một giải pháp tốt không những góp phần hạn chế bớt tham nhũng mà còn loại bỏ được rất nhiều điều tệ hại cho cuộc sống của người dân và sự phát triển của đất nước theo xu thế văn minh hiện đại. Tuy nhiên, Quốc hội cần phải phải xem xét kỹ, khi bỏ quản lý hộ khẩu và thay thế quản lý chỗ ở của con người bằng hình thức khác sao cho thực sự thuận lợi, hợp lòng dân, tránh nảy sinh ra một hình thức khác với các sự phiền phức kèm theo cũng không kém gì "hộ khẩu"...

Nguyễn Thị Hiền, 90 Thợ Nhuộm, Hà Nội, chieuhanoi3@yahoo.com
Còn quản lý nơi ở của người dân bằng hộ khẩu là còn tạo điều kiện cho tham nhũng, hạch sách, dân mất quyền tự do cư trú. Nên bỏ và phải bỏ hộ khẩu.

Nguyen Kim Tuyen, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Tôi rất mong Nhà nước quản lý người dân không cần hộ khẩu mà bằng thẻ an ninh hoặc biện pháp nào đó. Người Việt Nam hoàn toàn có quyền cư trú, học hành, đăng ký kết hôn... ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước mình. Đó là mong muốn của rất nhiều người.

Phan Van Hoa, phvhoadks@yahoo.com

Soạn: AM 648291 gửi đến 996 để nhận ảnh này


Đã đến lúc phải bỏ hộ khẩu
Tôi thấy vấn đề hộ khẩu đã được nói nhiều rồi nhưng vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Tuy quy định của Chính phủ đã thông thoáng hơn nhưng quá trình thực hiện lại gặp rất nhiều vấn đề nảy sinh, gây phiền toái. Hôh khẩu để quản lý con người, thế mà vì hộ khẩu rất nhiều quyền lợi và nghĩa vụ của người dân: không có hộ khẩu không được kết hôn, không có hộ khẩu không được đăng ký xe máy... Không nên lấy hộ khẩu để hạn chế quyền của con người, điều đó hoàn toàn trái với Hiến pháp của Việt Nam  

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,