Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11. Theo đó, nhiều lao động ngoại tỉnh sẽ có cơ hội nhập hộ khẩu thành phố. Nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình với chính sách này, cho rằng đây là bước đột phá trong cải cách hành chính, đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân, hạn chế sự phân biệt, kì thị giữa người ngoại tỉnh và người có hộ khẩu thành phố. Tuy nhiên, một số người lại lo lắng cho sự quá tải của các thành phố lớn khi Thông tư đi vào thực hiện. Ý kiến của độc giả VietNamNet…
![]() |
| Nhiều lao động ngoại tỉnh sẽ có cơ hội nhập khẩu thành phố. |
Ho ten: Lã Thị Tuyết
Dia chi: Cầu Giấy, Hà Nội
Email: laminhtuyet@yahoo.com
Noi dung: Chắc chắn không chỉ riêng mình tôi mà tất cả những người dân ngoại tỉnh như tôi được làm việc ổn định tại một cơ quan Nhà nước ở thành phố đều hoàn toàn đồng ý với chính sách mở rộng hộ khẩu tại các thành phố lớn. Chúng tôi làm việc ổn định tại thành phố thì không lẽ gì hộ khẩu của chúng tôi mãi mãi nằm ở quê chúng tôi được, sớm muộn gì chúng tôi vẫn phải chuyển khẩu, vậy tại sao chúng tôi không sớm được tạo điều kiện? Tôi đã làm việc tại một cơ quan Nhà nước ở Hà Nội được hơn 3 năm, nhưng hộ khẩu vẫn nằm ở
Ho ten: Nguyễn Sang
Dia chi: 662/25 Bui Dinh Tuy, Binh Thanh, Tp.HCM
Email: nguyensangbl@yahoo.com
Noi dung: Tôi được học về quyền và nghĩa vụ của công dân. Hiến pháp có ghi: công dân Việt
Ho ten: Thanh Binh
Dia chi: Q.8, Tp.HCM
Email: dothanhbinh@gmail.com
Tieu de: Một thông tư hợp lòng dân
Noi dung: Đã từ lâu người ta vẫn thường hay kỳ thị, phân biệt đối xử giữa người có hộ khẩu thành phố và người nhập cư từ nơi khác đến. Sự phân biệt đối xử này cũng chính từ chuyện "hộ khẩu" mà ra. Người nhập cư vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với người thành phố vì họ phải bắt đầu gây dựng một cuộc sống mới ở nơi ở mới. Vậy mà họ còn phải chịu thêm gánh nặng từ chuyện hộ khẩu. Họ không có quyền bình đẳng như người có hộ khẩu. Giá điện, nước cũng cao hơn, xin học hành cho con cũng khó khăn hơn và rồi xin việc làm cũng vất vả hơn chỉ vì không có hộ khẩu. Nỗi cực của chuyện không có hộ khẩu không chỉ có thế.
Để có hộ khẩu người ta phải chạy chọt, lo lót cửa này cửa kia, cho “ông này, bà kia”. Vậy chính cơ chế không hợp lý ấy đã gián tiếp tạo ra những tiêu cực và cũng chính nó là "người đi tiên phong" trong việc tạo ra sự phân biệt đối xử.
Trong thông tư mới này, có một điểm mà tôi thấy vẫn chưa rõ ràng hoặc chưa hợp lý: "Trường hợp đăng ký hộ khẩu về thành phố trực thuộc Trung ương cần có thêm giấy đăng ký tạm trú liên tục 3 năm trở lên, không thuộc diện cấm cư trú". 3 năm tạm trú liên tục trở lên ở đây có nghĩa là phải tạm trú ít nhất 3 năm liên tục tại nơi xin đăng ký hộ khẩu?! Vậy một trường hợp cụ thể như này thì sao: Một cặp vợ chồng cưới nhau được 5 năm, và ở nhờ nhà họ hàng (bà con) trong suốt thời gian này. Vì nhiều lý do họ không thể nhập khẩu vào nhà người họ hàng này được (diện tích nhà nhỏ, chủ nhà cũng vẫn chưa có hộ khẩu, nhà chưa có chủ quyền...). Dĩ nhiên là có đăng ký tạm trú KT3 liên tục trong 5 năm tại nơi ở nhờ. Nay họ đã tiết kiệm được một số tiền và mua một căn hộ ở nơi khác. Vậy khi chuyển đến nơi ở mới họ lại phải có tạm trú KT3 thêm 3 năm liên tục nữa mới được đăng ký hộ khẩu?!
Việt
Quản lý con người bằng hộ khẩu ở Việt
Ho ten: Mạnh Tường
Dia chi:
Email: tuongnm@hotmail.com
Tieu de: Chính sách hộ khẩu đã lỗi thời
Noi dung: Không những đồng tình mà tôi còn thấy nên bỏ hẳn việc quản lý bằng hộ khẩu. Ở nước ngoài, ví dụ như Hàn Quốc, họ không quản lý theo hộ khẩu, mà quản lý theo số CMT, Alien Card. Tôi nghĩ quản lý theo hộ khẩu là do lịch sử để lại, do chế độ bao cấp trước kia. Tiếp tục duy trì chính sách hộ khẩu không hạn chế được dòng người đổ dồn về các thành phố lớn mà chỉ làm phát sinh thêm các tệ nạn như: chạy nhập hộ khẩu, chạy các thủ tục, chính sách liên quan đến hộ khẩu như nhập học cho con em... Điều này chỉ làm xã hội ngày càng có cái nhìn tiêu cực.
Ho ten: Thủy
Dia chi: Q.Bình Thạnh
Email: xyzonline2004@yahoo.com
Noi dung: Tôi rất ủng hộ chủ trương cho nhập hộ khẩu thành phố đối với người ngoại tỉnh. Tôi là một người trong số họ. Bao năm qua tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự phân biệt đối xử không công bằng (ví dụ giá điện, nước luôn cao hơn, không được công chứng để mua nhà ) trong khi tôi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ở địa phương nơi tôi tạm trú như những người thường trú khác.
Ho ten: Nguyen Tuan Anh
Dia chi: Cau Giay, Ha Noi
Email: junying0215@yahoo.com
Noi dung: Tôi cho rằng việc làm này của Bộ Công an là đúng. Chúng ta nên quản lý bằng chứng minh thư chứ không phải hộ khẩu. Mọi người dân đều có quyền bình đẳng như nhau, không nên dùng rào cản là hộ khẩu để cản trở quyền chọn nơi sống của công dân.
Ho ten: Nguyen Nhat Toan
Dia chi: Viet Tri, Phu Tho
Email: baotoangia2004@yahoo.com
Noi dung: Tôi rất đồng tình với Chính phủ về việc mở rộng hộ khẩu cho dân. Tuy nhiên, tôi có chút thắc mắc là: người muốn đăng ký hộ khẩu thường trú ở thành phố cần có hay bắt buộc phải có hợp đồng lao động dài hạn? Nếu đó là người lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định nhưng có nhà ở hợp pháp thì có được đăng ký hộ khẩu hay không
Ho ten: Lê Hùng
Dia chi: C14 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
Email: lsthanhxuan@yahoo.com.vn
Tieu de: Bước đột phá mới
Noi dung: Tôi rất đồng tình với chính sách trên của Bộ Công an. Có thể nói đây là một bước đột phá mới trong thủ tục hành chính.
Ho ten: Vu Duy Duong
Dia chi: So Giao thong Van tai
Noi dung: Tôi đồng tình với việc mở rộng đăng ký hộ khẩu tại các thành phố lớn. Điều này thể hiện sự tôn trọng quyền công dân, quyền tự do cư trú mà Hiến pháp quy định. Các thành phố lớn không được đặt ra những quy định riêng cho mình. Nếu các tỉnh thành khác cũng đặt ra những quy định riêng thì còn đâu là chính sách thống nhất? Tôi đề nghị Thông tư của Bộ Công an phải được các tỉnh thành thực hiện nghiêm túc.
Ho ten: Hồng Hà
Dia chi: Hưng Yên
Noi dung: Đây là một sự tiến bộ nhưng nghiên cứu kỹ sẽ thấy so với các nước phát triển, chính sách này còn quá phức tạp ví dụ với các thành phố lớn. Phải đợi đến 3 năm tạm trú thì mới được nhập hộ khẩu, trong thời gian đó, con cái đến tuổi học hành sẽ ra sao?
Ho ten: Trần Vương Gia
Dia chi: Đà Nẵng
Email: dnamdhkt@dng.vnn.vn
Noi dung: Tôi rất đồng tình và ủng hộ Thông tư trên. Chúng tôi là những người ngoại tỉnh đến làm việc tại thành phố và không thể gọi chúng tôi là người "nhập cư", cùng là người Việt, tại sao lại gọi tôi là người nhập cư? Tôi rất hoan nghênh chủ trương trên của nhà nước. Đây cũng là một bước rất tốt trong việc cải cách hành chính.
Ho ten: Pham Cong Hoat
Dia chi: TT DH Nong nghiep I Ha Noi
Email: pchqlth@hn.vnn.vn
Noi dung: Tôi đồng ý với chủ trương mở rộng hộ khẩu cho các dân ngoại tỉnh. Việc làm này tăng cơ hội cho thủ đô tuyển chọn được những người tài, đồng thời giảm các tiêu cực.
Ho ten: Nguyễn Ngọc San
Dia chi: 553- Lạc Long Quân
Email: sanhuonggiaothuy@Yahoo.com
Noi dung: Tôi đồng tình với chính sách mở rộng vì hai lẽ:
1. Hộ khẩu là công cụ quản lý của nhà nước đối với người dân. Vì vậy, phải coi việc đăng kí hộ khẩu là nghĩa vụ của mỗi người dân và chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân làm tròn nghĩa vụ của mình, không nên coi nó là một công cụ hay điều kiện để được hưởng một lợi ích nào đó và cũng không nên gắn một quyền lợi nào đó của người dân vớ điều kiện ràng buộc bằng hộ khẩu.
2. Hiện tại, một số cán bộ, cơ quan công quyền coi việc cấp hộ khẩu là cái gì đó để ban phát. Do vậy, tiêu cực phát sinh nhiều. Có người phải tốn kém vài ba chục triệu để chạy hộ khẩu. Thông tư này sẽ góp phần xoá bỏ tiêu cực.
|
Ho ten: Huynh Tuyet Hoa
Dia chi: 24 Tong Duy Tan, Ha Noi
Email: hothatalo@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy việc mở rộng hộ khẩu cần lưu ý sẽ làm dân số tăng lên, thiếu nhà đất, môi trường bị đe dọa, trường lớp cho trẻ em trở nên quá tải làm giảm chất lượng học, tiêu cực xã hội phát sinh… Theo tôi, chỉ nhập hộ khẩu cho diện vợ theo chồng, con theo mẹ, người có trình độ cao được các cơ quan tuyển dụng.
Ho ten: Nguyen Kim Oanh
Dia chi: 303
Email: oanhnguyen_@fpt.vn
Noi dung: Hiện tại các thành phố lớn đã quá tải vì làn sóng di dân lớn. Vì thế tôi không đồng tình với chính sách mở rộng hộ khẩu tại các thành phố lớn. Đối với những trường hợp làm việc dài hạn tại thành phố chỉ nên cấp giấy tạm trú.
Ho ten: Bui Kim Chi
Dia chi: Ngan hang Dau tu & Phat trien
Email: thamdinh_sgd3@yahoo.com
Noi dung: Nếu Thông tư 11 của Bộ Công an được triển khai sẽ kéo rất nhiều người có tiền về Hà Nội, tạo nên sự qúa tải ghê gớm đối với thành phố. Những con đường đã tắc lại càng tắc, khói bụi, ô nhiễm càng nhiều. Trường học, bệnh viện sẽ càng nhiều tiêu cực. Những người ngoại tỉnh có tiền sống tại Hà Nội sẽ đẩy tầng lớp trung lưu, cán bộ Hà Nội gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ. Theo tôi, không nên dễ dàng cho người ngoại tỉnh nhập hộ khẩu vào thành phố.
