Hộ khẩu hiện đang là vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc. Nhiều ý kiến cho rằng nên xóa bỏ hộ khẩu và thay vào đó là một biện pháp quản lý thông minh như: mã số hay thẻ... để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
Ho ten: Nguyễn chí Sỹ
Email: chisy@fpt.vn
Noi dung: Bỏ hộ khẩu, quá đúng rồi. Cần làm ngay! Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin lại băn khoăn về phương pháp quản lý sao? Chỉ cần tham khảo ngay một vài nước tiên tiến là ta có cách làm tốt!
![]() |
| Những đứa trẻ không có khai sinh, không có hộ khẩu tại căn nhà 271/1 Nguyễn Trãi, quận 5 TPHCM. |
Ho ten: Nguyen Manh Cuong
Dia chi: 280B Lac Long Quan, Tay Ho, Ha Noi
Email: cuongnm1976bca@yahoo.com
Noi dung: Theo tôi, vẫn duy trì quản lý con người bằng hộ khẩu, nhưng cần xem xét rà soát lại những thủ tục quy định liên quan đến hộ khẩu như nhà đất, tư pháp...
Ho ten: Nguyen Duc Hai
Dia chi: KBNN Bac Giang
Email: Hai1982@yaoo.com
Noi dung: Theo tôi, việc bỏ hộ khẩu là việc làm cần thiết và đúng đắn. Bởi vì nó sẽ tạo sự bình đẳng của các công dân Việt Nam, đồng thời tạo cho các công dân Việt Nam có nhiều cơ hội làm ăn, sinh sống.
Ho ten: Vo Phong Lan
Dia chi: 24 Nguyen Dinh Chieu TPHCM
Email: vtphlan@yahoo.com
Noi dung:
Tôi rất đồng ý với ý kiến trên vì hiện nay tôi đang làm việc tại TP.HCM, việc làm giáo viên của tôi ổn định nhưng tôi vẫn chưa nhập được hộ khẩu. Về quê thì tôi không thể có việc làm phù hợp để nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi không hề muốn đi khỏi quê nhưng vì công việc vì cuộc sống, bắt buộc tôi phải sống tại TP.HCM. Việc không có hộ khẩu gây rắc rối trong việc xin trường học cho con tôi. Tôi kính mong Nhà nước, Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh vấn đề hộ khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi cũng như mọi công dân Việt Nam được sống tốt hơn. Xin cám ơn.
Ho ten: Tran Huu Duyen
Dia chi: Canada
Email: huuduyentran@hotmail.com
Noi dung: Theo tôi, nên bỏ hẳn cách quản lý bằng hộ khẩu mà thay vào đó chỉ bằng một tấm thẻ như Canada đang làm. Trên tấm thẻ chỉ cần có tên và một số hiệu riêng. Ví dụ: "Trần Hữu Duyên 233 444 555". Với mã số này, đi làm, xin học bổng, khai thuế..., tất cả mọi việc chỉ cần đưa mã số này thì người có trách nhiệm kiểm tra như chủ xí nghiệp, nhân viên khai thuế... Chỉ cần bấm vào máy tính thì họ sẽ biết rõ tất cả những thông tin liên quan đến người đó. Chủ xí nghiệp lúc nhận người làm thì họ sẽ hỏi số bảo hiểm xã hội của người đó, nếu người muốn xin việc không có thì người chủ không dám nhận. Bằng cách đó, dù muốn dù không thì tất cả mọi người đều phải đăng ký để có một thẻ bảo hiểm xã hội. Như vậy, Nhà nước sẽ dễ dàng trong khâu thu thuế.
Ho ten: Nguyễn Phan Thảo Nguyên
Dia chi: Đà Nẵng
Email: longc5@walla.com
Noi dung: Tôi là một công dân thuộc dạng di cư. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc. Sau khi ra trường 06 tháng, hộ khẩu hết giá trị và vẫn nằm trên trường. Vì vậy, tất cả quyền công dân không được thực hiện. Giấy CMND mất không thể làm lại được. Việc quản lý công dân bằng hộ khẩu trong giai đoạn hiện nay không còn phù hợp vì điều kiện công việc thực tế có thể di chuyển vài lần trong năm. Đồng thời, tạo tiền lệ "xin - cho". Do đó, dự thảo luật dân sự lần này nên bỏ việc quản lý bằng hộ khẩu. Tôi đồng ý với việc quản lý bằng thẻ, trong đó có ghi đầy họ tên nhóm máu.... ngoài ra, còn mục ghi tình trạng hôn nhân đã lập gia đình hay chưa. Khi đăng ký kết hôn nơi đăng ký sẽ ghi vào thẻ.
Ho ten: Phùng Văn Đông
Dia chi: Km9 ĐNHN Thanh Xuân
Email: donghufs@yahoo.com
Noi dung: Chúng ta nên đổi mới, chúng ta không làm theo nhưng cần tham khảo những cách làm hay của các nước tiên tiến. Tôi rất đồng tình ủng hộ cách quản lý theo thẻ. Thực tế cho thấy, việc quản lý con người ở các ngành dọc cũng khá phức tạp. Ví dụ, ngành giáo dục chiếm 80% số công chức trong tất cả các ngành. Việc thuyên chuyển cán bộ còn phức tạp hơn việc quản lý nhân khẩu bình thường. Trong mấy năm lại đây, thông qua hệ thống quản lý nhân sự bằng máy tính, mỗi cán bộ, giáo viên có một mã số riêng và gắn bó với người đó suốt đời. Chính vì vậy, việc quản lý nhân sự của ngành này cũng khá thuận lợi. Đó chỉ là một ví dụ mà tôi đơn cử ra đây. Chính phủ chúng ta đang từng bước tin học hoá để trở thành một chính phủ điện tử. Nhìn tử góc độ chuyên môn, nếu Chính phủ điện tử được thực hiện thì tất cả mọi người dân đều được quản lý trong cùng một hệ thống, khi đó chắc chắn mỗi con người sẽ có một ID duy nhất. Vì vậy, thiết nghĩ, việc thay đổi cách quản lý theo thẻ thay vì quản lý theo hộ khẩu như hiện nay là rất phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
Ho ten: Pham Thanh Thiem
Dia chi: Hà Nội
Email: vnnet@hotmail.com
Noi dung: Hộ khẩu quá phức tạp và mâu thuẫn nhau: chúng tôi là những cán bộ trẻ, hiện đang làm việc tại Hà Nội và chưa có nhà để ở. Theo luật hiện hành, muốn mua nhà thì phải có hộ khẩu, muốn có hộ khẩu thì phải có nhà tại HN. Thử hỏi cái luật này tồn tại bao nhiêu lâu nay mà các vị làm luật không thấy chướng hay sao? Còn một số kẻ cơ hội thì dựa vào khe hở đó để kiếm ăn, hành người mua nhà đất và những người muốn đăng ký hộ khẩu. Không biết bao giờ thì chấm dứt vấn đề này?
Ho ten: Nguyen Van Loc
Noi dung: Nếu Quốc hội lần này bỏ được vấn đề hộ khẩu thì đúng là tốt cho người dân quá. Đây là một trong những điều vô lý vẫn còn tồn tại trong một xã hội đầu thế kỷ 21. Ví dụ như ở Hà Nội, muốn mua nhà phải có hộ khẩu, trong khi muốn nhập hộ khẩu lại phải có nhà. Một thực tế vô lý như vậy mà vẫn tồn tại được thì làm sao để đất nước phát triển đây?
Ho ten: Tran Manh Ha
Dia chi: Ha Noi
Email: tranmanhha@usa.com
Noi dung: Không có có hộ khẩu, quyền công dân bị đánh cắp: không có quyền sở hữu nhà (nhà đòi hộ khẩu, hộ khẩu đòi nhà), con không được đi học đúng nơi cư trú như những công dân khác... Thôi thì kiên nhẫn đăng ký KT3 trong 5 năm để có hộ khẩu cũng được. Nhưng than ôi, KT3 cũng không phải dễ dàng! Chỉ còn mơ ra nước ngoài sống như ngày xưa "Lão đầy tớ" trong thơ Tố Hữu "ngồi mơ nước Nga" thôi! Bao năm nay, công dân đã qua khổ với nó rồi. Thêm một loại thẻ khác hay "lộ trình" gì đó sẽ là "Ông của hộ khẩu" chắc năm 5000 công dân mới có được. Theo tôi, chỉ cần quản lý CMND là quá đủ , cần thiết yêu cầu công dân bổ sung thông tin. Chính phủ quản lý CMND bằng hệ thống điện tử. Một ngân hàng bé tẹo mà còn quản lý tiền và khách hàng bằng điện tử quy mô toàn quốc, toàn cầu được nữa là. Điều quan trọng là Chính Phủ có quyết tâm không?. Đã là quá muộn, xin bỏ hộ khẩu để trả lại cho công dân quyền cư trú bị đánh cắp!
Ho ten: Xuân Sơn
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Quản lý nhân khẩu là cần thiết để nắm và biết được thực trạng cư trú và các vấn đề liên quan đến công dân. Tuy nhiên, quản lý hộ khẩu là không cần thiết vì hình thức hộ trong giai đoạn đổi mới và hội nhập không còn ổn định theo nghĩa truyền thống. Trong một nhà nước pháp quyền, cá nhân chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình trước pháp luật không ràng buộc đến những người khác kể cả người thân nếu họ không biết. Vì vậy, cột chung vào trong một hộ để chịu trách nhiệm xã hội và pháp luật là một điều không nên. Theo tôi, nên tăng cường quản lý nhân khẩu bằng cách thay thẻ Chứng minh Nhân dân bằng thẻ cá nhân chi tiết hơn, hiện đại hơn.
Ho ten: Trần Văn Lợi
Dia chi: 15 tổ 2 cụm 4 Khương Đình, TX, HN
Email: loitv@evn.com.vn
Noi dung: Tôi công tác trong ngành điện. Năm 2001, tôi được thuyên chuyển công tác về cơ quan Tổng công ty tại Hà Nội. Vợ và 2 con tôi cũng theo tôi về Hà Nội và từ đó đến nay chưa đăng ký được hộ khẩu (2 vợ chồng đều là người nhà nước, có công ăn việc làm ổn định). Theo tôi, không nên quản lý người bằng hộ khẩu vì như vậy vi phạm quyền con người, hơn nữa ví dụ như gia đình tôi thì làm sao thuyết phục cấp trên điều công tác tại một nơi khác.
Ho ten: Nguyễn Thị Hiền
Dia chi: 84 Bùi Xương Trạch
Email: chieuhanoi3@yahoo.com
Noi dung: Theo tôi, phải bỏ hộ khẩu. Là người Việt Nam, sinh sống và làm việc ở đâu là quyền của tôi. Bác Hồ đã nói nước Việt Nam là tự do dân chủ, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Vậy, tại sao chúng tôi không nhập được hộ khẩu thành phố, không làm được Chứng minh thư Nhân dân, mua nhà cửa không sang tên đổi chủ (nếu còn tồn tại chế độ hộ khẩu). Làm như vậy là vi phạm nhân quyền. Đất nước mình không sửa đổi nhanh thì nước ngoaòi họ sẽ cho là vi phạm nhân quyền, lúc đó mình tính sao. Mà điều này nước Mỹ đã lên tiếng nhiều.
Ho ten: Nguyen Viet Anh
Dia chi: Vien KH Thuy loi
Email: viet_anhkhtl@yahoo.com
Noi dung: Tôi nhất trí bỏ hộ khẩu, mặc dù tôi đã có hộ khẩu Hà Nội. Là người ngoại tỉnh, trước đây, chúng tôi rất khổ vì hộ khẩi: con sinh ra không được đăng ký, mua nhà không được đứng tên, không làm được CMT, giấy phép lái xe... chỉ vì chưa có hộ khẩu HN tuy đã làm việc ở HN được 5-6 năm. Rất nhiều bạn bè của tôi cũng vậy.
Ho ten: Trần Như Hiền
Dia chi: Mễ Trì, Hà Nội
Email: hienptcvn@yahoo.com
Noi dung: Kính gửi Ban biên tập, nhân tiện nói về hộ khẩu, với tư cách là một công dân, tôi xin kiến nghị với các cấp có thẩm quyền. Có thể kiến nghị bỏ hay không bỏ cách quản lý bằng hộ khẩu thì cũng phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Tôi lấy ví dụ bản thân tôi, bây giờ hiện đang là một công chức của một cơ quan tham mưu thuộc Bộ, hưởng lương 100% từ ngân sách Nhà nước (tức là chỉ có 678 ngàn đồng). Tôi có 6 năm làm việc và công hiến cho Thủ đô Hà Nội. Vậy mà khi tôi đi xin nhập Hộ khẩu không được, với một lý do duy nhất: chưa có nhà ở hợp pháp (tôi được bố mẹ mua cho căn nhà trong làng, nhưng do không có hộ khẩu đành tạm dùng giấy tờ viết tay). Như vậy, xét về nguyên tắc, tôi không thể có hộ khẩu, đồng nghĩa với việc, tôi có thể sẽ đánh mất quyền sở hữu nhà (do bố mẹ mua cho), và đặc biệt là tôi lập gia đình, sinh con đều không được đăng ký kết hôn và không khai sinh được cho cháu. Giải thích thế nào các công chức cấp phường xã đều không hiểu, thậm chí, tôi lấy các văn bản ra nói thì họ lại nổi cáu và nói sợ thanh tra kiểm tra... Như vậy, có thể thấy, tôi có khá đầy đủ những điều kiện nhập Hộ khẩu mà còn không nhập hộ khẩu được. Như đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân tộc Tráng A Pao đã nói cũng đến 2 năm mới nhập hộ khẩu xong, vậy thì những người dân khác thì thế nào? Đây là lời tâm sự của tôi và cũng là lời tâm sự của biết bao nhiêu người khác đã và đang làm việc tại Hà Nội, kính mong Quốc Hội, Chính phủ xem xét và chỉ đạo tới tận cấp xã phường để cho những người dân bình thường như tôi được sống yên ổn và làm ăn. Các cụ đã có câu: "An cư mới lập nghiệp". Bởi vì nếu không có hộ khẩu chúng tôi sẽ ngày đêm phải suy nghĩ là mình có bị mất nhà cửa không, mình còn phải làm những thủ tục gì nữa để có thể có được hộ khẩu... Có thể trước mắt, chưa thay đổi được chế độ quản lý bằng hộ khẩu thì cũng phải có giải pháp nào đó để những người dân được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình như trong hiến pháp.
Ho ten: Doan Lan
Dia chi: Yen Bai
Email: hailongcamnhuong@yahoo,com
Noi dung: Nên quản lý con người bằng một loại thẻ có đầy đủ thông tin. Nên bỏ quản lý bằng hộ khẩu như hiện nay, vì đã gây ra nhiều phiền toái cho nhân dân, thậm chí tạo kẽ hở cho tham nhũng.
Ho ten: Vinh
Dia chi: Đà Nẵng
Noi dung: Theo tôi, việc quản lý bằng hộ khẩu đã quá lỗi thời. Nếu xét cụ thể hơn về cung cách quản lý hiện nay, thì có thể cho là vi phạm Hiến pháp (quyền cư trú và nhiều quyền tự do cá nhân khác). Có người nói rằng, nếu bỏ hộ khẩu thì sẽ loạn, theo tôi, ý kiến đó là không đúng. Chính việc quản lý bằng hộ khẩu mới sinh ra "loạn", cơ chế xin cho cổ hủ vào hạng nhất hiện nay. Thử hỏi với hộ khẩu hiện nay, nhà nước quản được cái gì? Và còn bao nhiêu rắc rối mà người dân phải gánh chịu mà chẳng kêu thấu? Thử hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm đối với một công dân Việt Nam mà tên, tuổi của họ được ghi rất rõ trong gia phả của dòng tộc hàng mấy trăm năm mà lại chẳng có được cái quyền làm nhà, quyền đi học, thậm chí là quyền cưới vợ trên đất nước Việt Nam thân yêu này! Ai bảo người miền Bắc không được vào miền Nam sinh sống? Ai bảo người miền núi không được về thành phố làm việc? Bác chẳng đã nói: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một... " đó sao? Tôi nghĩ, nếu các nhà làm luật chịu khó vi hành, chịu khó tự thân đi cắt khẩu, nhập khẩu thử một lần xem, câu hỏi nên hay không nên quản lý bằng hộ khẩu sẽ sớm có câu trả lời.
Ho ten: Ngo Dac Nam
Dia chi: 26 Ly Thuong Kiet
Noi dung: Chỉ cần thực hiện một thẻ xanh của đương sự là có thể cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam (đương nhiên, là có sự kiểm soát của pháp luật Việt Nam). Không nên duy trì hộ khẩu vì nó gây khổ sở cho người dân và tạo điều kiện cho người làm hộ khẩu thêm phần tiêu cực.
Ho ten: Đinh Quang Dũng
Dia chi: 60/302 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM
Email: chauhongdung@vol.vnn.vn
Noi dung: Tôi cho rằng cần phải nhanh chóng bỏ cách quản lý hộ khẩu như hiện nay. Vì thực tế, có người đã đi khỏi nơi cư trú cả chục năm mà vẫn còn hộ khẩu ở nơi cũ , còn có người đã thường trú cả chục năm lại vẫn chưa được công nhận là công dân chính thức, bị mất quyền sở hữu tài sản như sở hữu nhà, đăng ký xe máy, con cái đi học bị coi là trái tuyến. Theo tôi, Nhà nước nên quản lý nhân khẩu bằng hộ chiếu. Bất kỳ ai đến cư trú ở đâu đều phải có trách nhiệm khai báo với chính quyền địa phương, không khai báo thì bị phạt hoặc trục xuất khỏi nơi đang cư trú. Còn sở hữu tài sản và các quyền lợi con người khác không được gắn với điều kiện nơi đang cư trú.
Ho ten: Hoàng Nam Thái
Dia chi: 78 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: thanhbinh1588@yahoo.com
Noi dung: Khi mà loài người đã bước sang thời đại công nghệ thông tin, mọi dữ liệu về con người, sự vật hiện tượng đều được số hóa thì ở đâu đó trên thế gian này vẫn còn áp dụng chính sách của người Trung Quốc cổ đại. Còn nhớ, Thương Ưởng là người Trung Quốc đầu tiên nghĩ ra chính sách quản lý con người bằng hộ khẩu từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc.Cách quản lý rất khắc nghiệt, Khi "loạn" xảy ra. Thương Ưởng bị đánh, phải xin trốn vào một nhà dân nhưng người dân ấy không dám cho ông ta trốn trong nhà mình vì sợ vi phạm pháp luật mà ông ta đề ra. Người Trung Hoa đã coi đó là bài học lớn họ không quản lý theo kiểu "hộ khẩu" nữa. Vậy nên ta bỏ là đúng .
Tin liên quan:
Hộ khẩu - không phải là ban phát
Bất hợp lý về nhập hộ khẩu sẽ được sửa đổi?
Hộ khẩu - nỗi lo của gia đình chúng tôi
