221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
616736
Thêm các nhà cung cấp mạng ĐTDĐ - thêm vấn đề
1
Article
null
Thêm các nhà cung cấp mạng ĐTDĐ - thêm vấn đề
,

Sắp tới, chúng ta sẽ có thêm các công ty điện thoại di động khác như Hà nội Telecom, Điện lực Telecom. Theo như Bộ Bưu chính Viễn thông thì số thuê bao của các công ty trên được bắt đầu là 092... Sự bất cập của các công ty điện thoại di động bắt đầu từ đây.


Không còn số để đăng ký

 

Ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính.

Trong vài năm nữa, nhất là khi các công ty điện thoại di động của nước ngoài được phép kinh doanh ở VN, giá thành sẽ được hạ giá xuống thấp nhất có thể, như vậy thì số điện thoại di động thuê bao sẽ tăng lên. Hiện nay, công ty điện thoại di động như VinaPhone có khoảng gần 3,5 triệu thuê bao và khả năng có thể cung cấp là 9.999.999 thuê bao. Việc các công ty điện thoại di động có trên 10 triệu thuê bao, có thể nói là trong một tương lai không xa, không biết các công ty điện thoại di động lấy đâu ra số để đăng ký. Đây là chuyện nên nói từ bây giờ!

 

Chúng ta thử hình dung, khi VinaPhone hay các công ty khác sắp hết số thuê bao thì sẽ làm như trước đây Bộ bưu chính Viễn thông đã làm, đó là thêm một số vào số điện thoại hiện có (từ 7 số lên 8 số) như vậy là dung lượng thuê bao được tăng lên gấp 10 lần. Hoặc là thay đổi số đầu thuê bao từ 3 số (091) lên thành 4 số (091x.xxxxxxx).

 

Lãng phí không đáng có

 

Việc thay đổi này gây tốn kém cho chính bản thân công ty (thực ra thì có thể nói không có bất cứ một công ty điện thoại di động nào có thể tận dụng hết năng lực của mình, vì như vậy là mỗi công ty có thể cung cấp đến 99.999.999 số thuê bao). Sau 50 năm nữa, dân số Việt Nam vào khoảng 120 triệu, tính trung bình lúc đó mỗi người dân sử dụng 1 điện thoại di động. Như vậy, với 6 công ty hiện có thì quả là một lãng phí ghê gớm.

 

Còn đối với người thuê bao thì sao? Nếu không in thêm một số của điện thoại thì thật là kỳ cục, còn nếu in thêm sẽ là một sự lãng phí về tiền bạc, công sức. Chúng ta thử hình dung ra một phần của gần 10 triệu thuê bao phải khắc phục lỗi lầm của công ty ĐTDĐ. Một loạt những rắc rối như: danh thiếp được in lại, các biển hiệu, quảng cáo được in thêm, có khi phải thay mới chỉ vì thêm có một số trong điện thoại. Và vẫn phải thông báo cho các đối tác biết mình có số mới v.v... mặc dù những thuê bao đó có được sự trợ giúp về kỹ thuật của công ty điện thoại di động.

 

Biện pháp giải quyết

 

Các công ty ĐTDĐ có thể tránh được sai lầm đó nếu có tính trước từ bây giờ.

Ví dụ: số đầu thuê bao: 091, 092, 093xxxxxxx được dành cho thuê bao của VinaPhone,

                                        094, 095 cho S-Fone,

                                        098, 099 dành cho những thuê bao phát triển mới của Vietel,

                                        096, 097 dành cho 1 trong 2 công ty VP Telecom hoặc Hanoi Telecom.

Và số đầu thuê bao phát triển thêm của MobiFone hoặc các công ty ĐTDĐ của nước ngoài trong tương lai là 08?xxxxxxx, nếu số đầu thuê bao này không ảnh hưởng đến số thuê bao của TP.HCM vì số đầu (code) của TP.HCM là 08.

 

Như vậy, dung lượng thuê bao của các công ty chỉ tăng từ 2 đến 3 lần và phù hợp với 6 công ty ĐTDĐ và dân số của nước ta trong tương lai (tương đương với 120 triệu thuê bao ĐTDĐ).

 

Mong rằng Bộ Bưu chính Viễn thông và các công ty ĐTDĐ xem xét để không làm ảnh hưởng lớn đến người dân cho một việc không lớn. 

  • Do Quyet Thang, email: chienthang1997@...
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,