Tôi là một người dân ở tỉnh lẻ hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 1993. Đến năm 2002, tôi xây dựng gia đình và vợ tôi cũng là người tỉnh lẻ. Hiện chúng tôi đã có một cháu trai nên vấn đề hộ khẩu là rất quan trọng để ổn định gia đình và học hành của cháu sau này.
Đã từ lâu, chúng tôi ý thức và thực hiện làm hộ khẩu nhưng chính quyền luôn đưa ra những lý do khiến chúng tôi hoa cả mắt mà vẫn thiếu điều kiện, như là: Phải có thời gian tối thiểu tạm trú đủ 5 năm tại một địa bàn cố định. Song việc này thật khó cho vợ chồng tôi bởi lẽ mỗi người một quê lại ở tạm trú không ổn định đến khi cưới nhau chuyển về nơi ở mới nên không thể có được chứng nhận tạm trú đủ 5 năm mà muốn vậy lại phải chờ; Phải làm ở cơ quan Nhà nước và phải có quyết định của Bộ Thương mại; Đất ở phải tách sơ đồ riêng biệt... và nhiều lý do khác nữa.
Nhiều lúc vợ chồng tôi phải tự động viên nhau bình tĩnh cho đủ 5 năm rồi làm, thậm chí còn đùa vui, biết thế này thì anh lấy vợ người Hà Nội còn em lấy chồng người Hà Nội thì đâu phải khổ như vậy?
Chúng tôi gửi tin này những mong chia sẻ với rất nhiều người cùng có cảnh ngộ giống chúng tôi và cùng động viên nhau: "Hãy chờ xem có sự thay đổi nào không? Hoặc là chờ cho đủ những giấy tờ mà chính quyền yêu cầu".
Không biết nếu chờ đủ điều kiện liệu chúng tôi và bao người khác có được hộ khẩu không? Xin cảm ơn quý báo đã cho chúng tôi cơ hội để sẻ chia! Chúc quý báo sức khỏe và luôn có những bài viết hay.
(Nguyen Xuan Lam, p304 tttvks Cau Duong):