221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1286196
Bắt nhóm sinh viên đi cướp giật
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bắt nhóm sinh viên đi cướp giật
,

- Để có tiền ăn chơi, một nhóm sinh viên đang học tại Trường Cao đẵng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam lập băng nhóm cấu kết với một số thanh niên bên ngoài tổ chức trộm cắp và cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP. Tam Kỳ.

Chiều ngày 14/6, Đại tá Phan Ngọc Ngư, Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cho biết đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm cướp giật sinh viên gây kinh hoàng cho người đi đường trên địa bàn TP. Tam Kỳ trong thời gian qua.

Trước đó, nhận được đơn thư trình báo của hàng chục người dân bị mất trộm xe máy và bị cướp giật trên đường của một nhóm thanh niên, lực lượng cảnh sát hình sự công an Quảng Nam triển khai lực lượng mật phục và tiến hành điều tra.

Sau hơn 1 tuần điều tra, vào đêm ngày 10/6, tại khu vực cây xăng Hùng Vương (TP. Tam Kỳ), lực lượng cảnh sát hình sự bắt 6 đối tượng đang tổ chức cướp giật của người đi đường gồm: Nguyễn Thanh Cần (20 tuổi, quê xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) hiện đang học khóa 34, ngành xây dựng, trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam; Phan Thanh Tuấn (còn gọi cu Đen, 18 tuổi), Huỳnh Ngọc Vinh (18 tuổi, cùng trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

Tiếp tục truy xét, trong các ngày tiếp theo, lực lượng công an đaãbắt giữ các đối tượng còn lại trong băng nhóm này gồm: Nguyễn Duy Phương (21 tuổi), Trần Văn Ba (21 tuổi, trú thôn 2, xã Bình Giang) và Nguyễn Công Đồng (18 tuổi, trú tổ 6, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình).

Theo hồ sơ ban đầu các đối tượng khai nhận, để có tiêu xài, cá độ bóng đá và chơi internet, chúng đã dùng vam phá khóa lấy trộm 9 xe máy, sau đó sử dụng xe máy trộm được làm phương tiện thực hiện 19 vụ cướp giật điện thoại di động trên địa bàn TP Tam Kỳ và một số huyện giáp ranh.

  • Vũ Trung
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,