,
221
5202
Chống dịch như cứu hỏa
chongdich
/dichcumga/chongdich/
729510
Việt Nam được nhượng quyền sản xuất Tamiflu
1
Article
5121
Dịch cúm gia cầm
dichcumga
/dichcumga/
,

Việt Nam được nhượng quyền sản xuất Tamiflu

Cập nhật lúc 10:59, Thứ Tư, 09/11/2005 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Trao đổi với VietNamNet chiều 8/11,  TS. Cao Minh Quang - Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết: Hãng Roche đã đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc Tamiflu cho VN, nhưng sẽ tự lựa chọn công ty đủ năng lực sản xuất, hoạt động sau 2 tháng ký kết.

Soạn: AM 612947 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tamiflu do hãng Roche sản xuất.

TS. Quang cho biết: ''Tại buổi làm việc với Bộ Y tế trong 2 ngày 7 - 8/11, hãng Roche hứa tạo mọi điều kiện cho Việt Nam có đủ thuốc đối phó với dịch cúm gia cầm trong thời gian tới. 

Cùng với việc đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc Tamiflu, Roche cũng đồng ý xuất 25 triệu viên mà Việt Nam đặt hàng. Số thuốc này sẽ được chuyển đến Việt Nam theo 3 giai đoạn: từ nay đến cuối năm 2006 (2 triệu viên); từ tháng 1-30/6/2006 (8 triệu viên) và từ tháng 7 - 12/2006 (15 triệu viên)''.

Hiện tại Việt Nam có 57 công ty đạt tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Pratice-GMP - Tiêu chuẩn Thực hành tốt Sản xuất), đủ năng lực sản xuất thuốc Tamiflu.

Ông Cao Minh Quang cũng cho biết: Bộ Y tế không chỉ tìm nguồn thuốc Tamiflu theo một vài kênh, mà đồng thời thực hiện 5 phương án: đặt mua của hãng Roche; xin Quỹ dự phòng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với 30 triệu viên cho các nước châu Á; kêu gọi các nước đang có đơn đặt hàng với hãng Roche chia sẻ nguồn thuốc này cho Việt Nam; đẩy mạnh và nghiên cứu, sử dụng một số vaccine phòng H5N1. Cục Quản lý dược Việt Nam cũng đang làm việc với các công ty đa quốc gia để tìm thuốc thay thế.

TS. Cao Minh Quang một lần nữa khẳng định: ''Bộ Y tế đang làm mọi cách để có đủ thuốc đối phó với vụ dịch sắp tới. Thuốc sẽ được phát miễn phí đến người dân khi có dịch''.

  • Lệ Hà 

,
,