Thời sự âm nhạc tuần qua:
Now 16: Hai năm cho vị trí đầu bảng
09:51' 06/08/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau một tuần đứng đầu Top Billboard với album đầu tay Autobiography, tuần này Teenager Ashlee Simpson tạm lùi một hạng để nhường chỗ cho Now That's What I Call Music! Vol. 16 của hãng đĩa UTV lên độc chiếm ngôi đầu bảng với 505.000 album bán được trong tuần.

Now That's What I Call Music! Vol. 16.

Phát hành ngày 27/7/2004, Now That's What I Call Music! Vol. 16 một lần nữa đã đưa một trong những serie CD nổi tiếng của hãng đĩa UTV lên ngôi đầu bảng tổng sắp album của Billboard với hơn 500.000 bản bán được. Nhiều người đánh giá điểm thu hút nhất của Vol 16 chính là nhờ trong 20 bài xuất hiện trong đĩa có đến 16 bài của các tên tuổi lớn hiện đứng trong các Top đầu của Billboard album như The Reason của Hoobastank, Redneck Woman của Gretchen Wilson, Heaven của Los Lonely Boys hay My Band của D12… Có lẽ vì thế mà cho dù đã xuất hiện khá ấn tượng nhưng tự truyện đầu tay cô gái trẻ Ashlee Simpson vẫn chưa thể đọ lại một CD với những tên tuổi nặng ký mà phần nhiều tiêu biểu cho dòng Hip-hop vẫn đang chuộng người nghe này.

Sự hân hoan của Bruce Resnikoff (Chủ tịch UME, chủ quản của UTV thuộc Universal music) là hoàn toàn có cơ sở khi ông cho rằng “màn trình diễn tuyệt vời của Now 16 một lần nữa khẳng định sức mạnh của nhãn hiệu Now that’s what I call music ở tầm phổ quát toàn cầu” và đến giờ số tiền thu vào từ serie này đã là 135 triệu USD. Lần gần đây nhất mà Now đứng được ở đầu Top Billboard là vào tháng 5/2002 với Now 9, còn lần đầu tiên là Now 4 vào năm 2000. Tuy tập trung khai thác những gương mặt và nhóm nhạc thời thượng đang ăn khách nhất nhưng không phải serie nào của Now cũng được đón chào nhiệt, Now 13 (7/2003) là thảm hại nhất khi cho dù xuất hiện những gương mắt hot nhất như J.Lo, J. Timberlake, Vanessa Carlton hay 3 Doors Down nhưng chỉ bán được vẻn vẹn 114.000 bản. Sự xuất hiện trở lại của Now 16 lần này với 504.000 album sẽ mở ra một cuộc đua thú vị với chính những kỷ lục cũ của mình khi Now 7 và 8 đã từng gây sửng sốt với 550.000 và 621.000 bán được ngay tuần đầu phát hành.

Album Autobiography của Ashlee Simpson.

Tuy đứng ở vị trí thứ 2 nhưng với số lượng bán ra 270.000 bản cũng nâng tổng số album bán được của Autobiography (Ashlee Simpson) lên con số 672.000 bản, một con số đáng kể cho một cô gái lần đầu dạm ngõ thế giới âm nhạc chuyên nghiệp. Cũng có một chút hoài nghi khi cho rằng con số này có được là do đa số người mua là fan của MTV, nơi mà Ashlee đã tỏa sáng với chương trình The Ashlee Simpson Show và một chút lợi thế từ cô chị, Jessica Simpson, người đang nổi đình nổi đám với Newlyweds cũng của kênh âm nhạc này. Tuy thế, nhiều người cho rằng phong cách của Ashlee khác hẳn cô chị và không hoàn toàn dựa vào cái bóng của Jessica, người ngày xưa vẫn nổi tiếng với phong cách Teeny-Pop. Chất nhạc của Ashlee dường như đi theo khuynh hướng kiểu Avril Lavigne với chất liệu âm thanh Rock cộng thêm một sự pha trộn giữa những kiểu chơi của nhóm Hole, No Doubt hay Garbage. Ashlee là đồng sáng tác trong cả 12 bài ở album này mà có lẽ trong đó Pieces Of Me là hay nhất khi nó được tung ra dưới dạng đĩa đơn và phát sóng liên tục trên radio, MTV cũng nhận được gần 3 triệu yêu cầu phát lại ca khúc này.

Ashlee Simpson.

Mới 19 tuổi nhưng Ashlee không ngần ngại đưa vào âm nhạc của mình những ngôn từ đầy khiêu gợi, đặc tả những ưu tư của tuổi mới lớn một cách tự nhiên như những gì đang xảy ra trong đời thường mà điều này ít nhiều cũng nhận được sự đồng tình của người nghe khi lột tả được những thực tế trong đời sống văn hóa Mỹ hơn là phải bắt gặp biểu tượng ngây thơ, trong trắng mà phần nhiều là do yêu cầu của những nhà sản xuất. Bạn có thể nghe trong album này những bài như Shadows, Love Makes The World Go, Lala sẽ có một đánh giá rõ ràng hơn cho một cô gái mới chỉ vừa qua tuổi trưởng thành.

Kevin Lyttle, nghệ sĩ đầu tiên của dòng Soca lọt vào Top 10 Billboard.

Xếp thứ 3 là Where You Want To Be của Taking Back Sunday với 163.000 bản bán được, đây là tín hiệu rất khả quan cho nhóm nhạc người New York khi album đầu tay của họ Tell All Your Friends phát hành năm 2002 chỉ bán được vẻn vẹn 400.000 cho đến bây giờ và thứ hạng cao nhất của nó trên Billboard mới chỉ là 183. Những vị trí kế tiếp hầu như vẫn là nhiều gương mặt cũ từ những tuần trước như Jimmy Buffett với License to Chill, Usher với Confessions, Gretchen Wilson với Here for the Party hay Lloyd Banks với Hunger for More. Vị trí thứ 7 thuộc về nhóm Rap miền Đông Terror Squad khi True Story của họ bán được 97.000 bản, còn Kevin Lyttle với album cùng tên đứng ở vị trí thứ 8 với 84.000 đĩa được tiêu thụ, đây cũng là nghệ sĩ đầu tiên của dòng nhạc Soca (một nhánh của Reggae) lọt vào Top 10 album bán chạy nhất trong tuần của Billboard.

Dưới đây là Top 10 album trong tuần của Billboard:

1. Nhiều nghệ sĩ, Now That's What I Call Music! Vol. 16

2. Ashlee Simpson, Autobiography

3. Taking Back Sunday, Where You Want To Be

4. Jimmy Buffett, License to Chill

5. Usher, Confessions

6. Gretchen Wilson, Here for the Party

7. Terror Squad, True Story

8. Kevin Lyttle, Kevin Lyttle

9. Lloyd Banks, Hunger for More 

10. Color, Big & Rich, Horse of a Different

  • M.C

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Khi mở Hanoi Jazz Club, nhiều người nói tôi điên!" (05/08/2004)
Vĩnh biệt cây đại thu nhạc Jazz Latin Don Tosti (05/08/2004)
Ca sĩ Trường Thanh tố cáo NS Đỗ Đình Phúc? (05/08/2004)
Bài hát ''Vẫn nhớ'' được đấu giá đến 2.000 USD! (04/08/2004)
Gặp lại Blue... (02/08/2004)
Một đêm R'n'B đầy hào hứng (31/07/2004)
Sao Mai điểm hẹn show 4: Hát duyệt như thi thật (30/07/2004)
"Tôi luôn sống trong bài hát mà mình thể hiện" (30/07/2004)
Ca sĩ Lưu Hương Giang: Tôi đang tìm nét riêng cho mình (29/07/2004)
Trao giải cho khán giả dự đoán đúng SMĐH số 1, 2 (29/07/2004)
“Phong cách Rock” định hình từng thí sinh (27/07/2004)
Lời tri ân từ "Tiếng đàn đêm" (27/07/2004)
Ca sĩ Việt kiều Tuấn Ngọc: Về nước làm CD (26/07/2004)
Bellefire: nhóm nhạc cũ, hiện tượng mới (26/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang