Nhóm hát và những khát vọng solo tội nghiệp!
09:02' 22/08/2003 (GMT+7)
Nhóm nhạc MTV.

Sự ra đi khỏi MTV của Trung Tùng, sự ồn ào không đáng có quanh một boyband khác tên tuổi còn nhạt nhoà là F5, tin đồn linh tinh về những ông bầu chuyên đi "phá nhóm" rồi chuyện những thành viên cũ của 1088 chuyên "đá nhau" khiến những người quan tâm đến đời sống âm nhạc đại chúng phải băn khoăn: Thực chất các nhóm hát đang làm gì? 

Một tư tưởng rất phổ biến trong nhiều bạn trẻ khi gia nhập nhóm hát là mong "tổ ấm" này là bước đệm cho sự nghiệp solo trong tương lai gần. Vì thế, khi ở trong nhóm, ai cũng muốn chứng tỏ mình và muốn xuất hiện nhiều hơn. Các ông bầu còn nghiệp dư không biết cân bằng điều này với mục tiêu giữ vững sự ổn định của nhóm mà chỉ luôn nghĩ rằng những tư tưởng solo kia sẽ tổn hại đến sự ổn định đó. Vì vậy, những công thức cứng đơ và đã lạc hậu lâu nay được đem ra áp dụng nhằm "diệt ngay từ trong trứng" những biểu hiện chơi trội. Vụ F5 gần đây là điển hình. Nhóm này tài năng hạn chế, ngoại hình bình thường và chỉ có một thành viên sáng sủa nhất nhóm là Anh Kiệt trước đó đã đi tìm đường solo nhưng do chưa biết hát nên tiếp tục đầu quân cho một boyband khác. Chuyện rùm beng và người ngoài bỗng sinh nghi: phải chăng đây không phải là chuyện kỷ luật nữa mà là sự đố kỵ giữa những người "ở lại" với "kẻ ra đi"?

Cũng từ những sự đố kỵ ngấm ngầm như thế mà boyband từng được coi là số 1 Việt Nam, 1088, tan vỡ. Khi 2 thành viên của 1088 là Vân Long và Ưng Hoàng Phúc tách ra solo, 3 thành viên còn lại đã không chịu nghe theo công ty quản lý (Cánh Chim Việt) ở lại duy trì nhóm mà quyết tâm ra hát đơn. Kết quả cho thấy Nhật Tinh Anh và Điền Thái Toàn đang chìm dần còn Nhất Thiên Bảo thì gần như im hơi lặng tiếng. Họ đã không gặp may? không gặp ông bầu giỏi? không có nguồn tài chính tốt để cạnh tranh với các ca sĩ trẻ khác?... Tất cả đều đúng nhưng còn thiếu một nguyên nhân nữa, đó chính là sự hạn chế về trình độ.

Giờ đến chuyện nhóm MTV, các thành viên đã rất khéo léo khi trả lời báo chí về sự rạn nứt nội bộ. Chung quy cũng chỉ vì Trung Tùng đã lặng lẽ làm một album solo trước đó. Và trong chuyện này, nguyên nhân do đố kỵ, chia lìa nội bộ, vi phạm kỷ luật, chơi trội đều có thể xảy ra.

Để tạo một không khí dễ chịu giữa các thành viên một nhóm hát ngay từ ban đầu, cả ông bầu và ca sĩ phải xác định nhóm hát không phải là một trại lính và các ca sĩ không thể là những cỗ máy giống hệt nhau. Có những thành viên có những lý do riêng để tách solo: điều kiện sân khấu thuận lợi, cơ hội trong tầm tay... và lúc đó nếu họ ở lại nhóm cũng chỉ thuần tuý là tình cảm. Một nhóm hát sẽ không được khen nhiều khi tồn tại lâu với những tài năng nhợt nhạt không chút cá tính.

(Theo Tiền Phong) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hồng Nhung thể hiện bài hát SEA Games thay Linh Dung? (22/08/2003)
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại Lào và Thái Lan (21/08/2003)
''Nhận kịch bản phim, tác giả húc vào 4 bức tường đá'' (21/08/2003)
Phát hành "Di cảo Vương Hồng Sển" (21/08/2003)
Angelia Jolie từng phải vào bệnh viện tâm thần (21/08/2003)
Trình chiếu phim ''Biển Đợi'' trên toàn quốc dịp Quốc khánh (21/08/2003)
''Tôi sẽ hỏi đồng nghiệp Iran sao không làm phim ăn khách?" (20/08/2003)
Ballet Việt Nam - 3 lần sang Pháp diễn cùng một vở! (20/08/2003)
Nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Khôi và mối duyên nợ tiền kiếp (20/08/2003)
Stephen Gately của Boyzone bí mật "kết hôn" (20/08/2003)
Người mẫu Hồ Ngọc Hà bắt đầu nghiệp ca sĩ với... ''Hát thầm'' (20/08/2003)
Triển lãm một số di vật khảo cổ Hải Phòng (20/08/2003)
Quy chế đặc thù để cứu nhóm tháp F của Mỹ Sơn (20/08/2003)
Phát hành 2 DVD về tứ quái Beatles (20/08/2003)
Diễn viên Hồng Châu ''đi sứ'' (20/08/2003)
Tro ve dau trang