221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1318014
Thanh Hóa: Nuốt dao dài 15cm để tự vẫn
0
Article
null
Thanh Hóa: Nuốt dao dài 15cm để tự vẫn
,

- Nếu trong vòng 10-15 ngày nữa bệnh nhân không có biểu hiện gì bất thường, khi đó mới thực sự qua được cơn nguy hiểm, PGS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim, BV Việt Đức cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Sau hơn 4 giờ đồng hồ, kíp phẫu thuật gồm PGS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực và PGS Phạm Đức Huấn, Trưởng Khoa phẫu thuật Tiêu hoá đã lấy ra con dao nhọn, dài 15cm cùng khoảng 500ml máu đọng trong phần lồng ngực bệnh nhân này.

Chiều 4/11, PV VietNamNet đã liên lạc được với PGS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim, BV Việt Đức, bác sỹ Ước cho biết, vì có tiền sử mắc bệnh động kinh nên sau ca mổ, bệnh nhân đã được chuyển về khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn để các bác sỹ theo dõi tiếp.

Con dao được lấy ra sau phẫu thuật. Ảnh: Bee.net.vn

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định. Mặc dù đã tỉnh táo, nhưng bệnh nhân vẫn đang phải thở bằng máy và được các bác sỹ theo dõi đặc biệt.

Tuy nhiên, bác sỹ Ước cũng cho biết, diễn biến của bệnh nhân là rất khó lường, nếu trong vòng 10-15 ngày nữa không có biểu hiện gì bất thường, khi đó bệnh nhân mới thực sự qua được cơn nguy hiểm.

Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng con dao đã khiến bệnh nhân bị thủng thực quản. Mà theo bác sỹ Ước, đây là vết thương khó chữa nhất, chữa lâu dài nhất. Tổn thương này, buộc phải tiến hành phẫu thuật đi, phẫu thuật lại nhiều lần. Nếu không chữa được bệnh nhân sẽ phải ăn bằng đường xông suốt đời, bác sỹ Ước cho biết thêm.

Trước đó, ngày 31/10 Lê Hữu H. (37 tuổi, ở Thanh Hoá), đã nuốt dao để tự tử. Sau khi được gia đình phát hiện đã đưa bệnh nhân tới cấp cứu tại BV tỉnh Thanh Hoá, sau đó chuyển tiếp lên BV Việt Đức.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, có hình ảnh con dao nằm gọn trong lồng ngực. Rất may là con dao sau khi chui qua họng, xuống vùng ngực đã chọc thủng thực quản, gây đứt vài mạch máu phụ của động mạch chủ ngực nhưng lại không gây tổn thương đến tim và các mạch máu lớn, nên bệnh nhân còn may mắn giữ được tính mạng.

  • V.L
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,