221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1302420
Lào Cai: Tại sao bỏ hoang loạt khu chợ hàng trăm triệu?
0
Article
null
Lào Cai: Tại sao bỏ hoang loạt khu chợ hàng trăm triệu?
,
Tỉnh miền núi Lào Cai hiện nay có gần chục khu chợ được xây mới, trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng phải để hoang vì không có người tới mua bán, gây lãng phí tiền của.
Trong đó, nhiều khu chợ được đầu tư xây dựng khá khang trang, như chợ văn hoá vùng cao Hợp Thành, chợ làng Chiềng (thành phố Lào Cai), chợ vùng cao xã Thanh Phú (huyện Sa Pa), chợ xã Dương Quỳ, chợ Chiềng Ken (huyện Văn Bàn), chợ ga Cầu Nhò (xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng), chợ vùng cao Bản Mế (huyện Si Ma Cai)...
Trao đổi với một cán bộ có trách nhiệm của Sở Công thương tỉnh Lào Cai, chúng tôi được biết hầu hết các khu chợ xây rồi để không nêu trên, ngành đều không được hỏi ý kiến tham vấn về chuyên môn. Vì thế mới dẫn tới chuyện nơi cần xây chợ thì không xây, có nơi xây rồi thì để đấy vì vị trí xây không thuận lợi cho việc kinh doanh, mua bán của người dân...

Một vài hình ảnh về sự lãng phí khi các khu chợ bị bỏ hoang:
Chợ vùng cao xã Dương Quỳ (Văn Bàn ) sau “phiên cưới chợ” đành để không mấy năm nay
Chợ vùng cao xã Dương Quỳ (Văn Bàn ) sau “phiên cưới chợ” đành để không mấy năm nay
Chợ Bến Mảng (xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai) để hoang hoá 5-6 năm
Chợ Bến Mảng (xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai) để hoang hoá 5-6 năm
’Chợ
Chợ vùng cao Thanh Phú ( huyện Sa Pa ) vắng hơn "chùa Bà Đanh".
Chợ gần ga Cầu Nhò (xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng) là nơi phơi sắn khô và sân bóng mi ni cho trẻ em địa phương
Chợ gần ga Cầu Nhò (xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng) là nơi phơi sắn khô và sân bóng mi ni cho trẻ em địa phương
Chợ Chiềng Ken (huyện Văn Bàn) mới xây nhưng chỉ để làm kho vật liệu xây dựng
Chợ Chiềng Ken (huyện Văn Bàn) mới xây nhưng chỉ để làm kho vật liệu xây dựng
Chợ vùng cao Hợp Thành (thành phố Lào Cai) xây xong rồi bỏ không
Chợ vùng cao Hợp Thành (thành phố Lào Cai) xây xong rồi bỏ không
Theo Dân trí
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,