221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1318859
Obama cắt ngắn lịch trình ở Indonesia vì núi lửa
0
Article
null
Obama cắt ngắn lịch trình ở Indonesia vì núi lửa
,

Tổng thống Barack Obama sẽ có bài phát biểu quan trọng gửi tới thế giới Hồi giáo hôm nay (10/11) rồi nhanh chóng rời Indonesia sớm hơn dự định do núi lửa phun trào.

Vợ chồng Tổng thống Barack Obama chụp ảnh với vợ chồng Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tại Dinh Istana Merdeka ở Jakarta, Indonesia.
Vợ chồng Tổng thống Barack Obama chụp ảnh với vợ chồng Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tại Dinh Istana Merdeka ở Jakarta, Indonesia.

Nhà lãnh đạo Mỹ cắt ngắn chuyến thăm vốn đã bị trì hoãn từ lâu tới Indonesia, đất nước ông đã gắn bó 4 năm tuổi thơ. Nguyên nhân là bởi lo ngại mây tro bụi từ núi lửa Merapi có thể khiến ông không kịp tham dự hội nghị G20 ở Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho hay, lịch trình dày đặc sẽ vẫn cho phép Obama có thời gian tới thăm Thánh đường Istiqlal ở Jakarta, đền thờ lớn nhất ở Đông Nam Á, và có bài phát biểu tại trường Đại học Indonesia.

Trước đám đông khoảng 6.000 người, ông Obama sẽ vạch ra các chủ đề rộng trong mối quan hệ Mỹ - Indonesia, đồng thời nêu Indonesia như điển hình về một nền dân chủ đang nổi, một đất nước nỗ lực phát triển nền kinh tế của mình và một quốc gia gồm đa số dân Hồi giáo khoan dung với các tôn giáo khác. 

"Indonesia có thể là một kiểu mẫu tích cực trong khu vực và trên thế giới về một nước đang phát triển theo đuổi dân chủ", Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, nói tại một cuộc họp báo trước khi ông Obama có bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ phát biểu ngoài trời nhưng ông buộc phải di chuyển vào trong nhà theo yêu cầu từ phía chính phủ Indonesia, xuất phát từ lo ngại trời có thể mưa và phải kiểm soát đám đông.  

Barack Obama được chào đón như một người hùng ở Indonesia, nơi ông theo mẹ tới sống năm 1967, trái ngược với những thất bại mà ông và đảng Dân chủ phải hứng chịu trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 2/11.

Indonesia là chặng dừng chân thứ 2 của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du 10 ngày tới 4 nước châu Á. Trước đó, ông đã tới Ấn Độ và được chào đón nồng nhiệt tại đó. 

Rời Indonesia trong hôm nay, ông Obama sẽ tới Seoul để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tiếp đến, ông sẽ sang Nhật Bản dự hội nghị APEC.   

  • Thanh Hảo (Theo MSN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
Ảnh chưa từng công bố về Tổng thống trẻ đẹp nhất Mỹ
Ảnh chưa từng công bố về Tổng thống trẻ đẹp nhất Mỹ

Cách đây 50 năm, ngày 8/11/1960, John F.Kennedy được bầu làm Tổng thống thứ 35 của Mỹ. Ở tuổi 43, Kennedy là Tổng thống Mỹ trẻ nhất và điều đó vẫn còn đúng tới giờ.

Ngắm mỹ nhân uốn mình ở những chỗ khó tin
Ngắm mỹ nhân uốn mình ở những chỗ khó tin

Zlata, cựu vận động viên thể dục người Nga, 24 tuổi hiện là một trong những người uốn mình xuất sắc nhất thế giới. Cô có thể gập người vuông góc 90 độ, vo viên thân mình

Khám phá vùng đất đàn ông thiếu một răng cửa
Khám phá vùng đất đàn ông thiếu một răng cửa


Hầu hết tất cả những người đàn ông Masai ở vùng thảo nguyên Đông Phi đều thiếu một chiếc răng cửa

Hàng nghìn người xuống đường phản đối G20
Hàng nghìn người xuống đường phản đối G20

Hàng nghìn người đã tập trung ở Seoul hôm 7/11 và hô vang các khẩu hiệu chống toàn cầu hóa để phản đối hội nghị G20 diễn ra tại đây trong tuần này.

,
,
,