Tàng trữ, lưu hành tiền giả và một bản án 21,5 năm tù
10:16' 06/08/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tại phiên toà sơ thẩm ngày 5/8, Hội đồng xét xử, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Hoàng Văn Thuỷ sinh 1973, trú tại thôn Quang Hiển, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang 9 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 180 Bộ luật Hình sự. Tổng cộng Thuỷ đã tàng trữ, lưu hành 20.000.000 đồng tiền giả và cùng đồng bọn tiêu thụ được 13.000.000 đồng, loại 50.000 đồng giả.

Trong năm 2002 và đầu năm 2003, Hoàng Văn Thuỷ, sinh 1973, trú tại thôn Quang Hiển, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang đem 20.000.000 đồng tiền Việt Nam giả, gồm 400 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng vào Đà Nẵng để tiêu thụ kiếm lời. Thuỷ móc nối với Phạm Thị Minh Em, sinh năm 1963 và Phạm Trí Phúc, sinh năm 1959, cùng trú tại tổ 31, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng và Phạm Thị Tuyết, sinh 1960, trú 341 Lê Duẩn, Đà Nẵng là 3 anh em ruột để tiêu thụ số tiền giả này với tỷ lệ hưởng chênh lệch 50% (2 đồng tiền giả mua được 1 đồng tiền thật). Việc tiêu thụ diển ra làm 2 đợt, vào khoảng cuối tháng 12/02  và khoảng tháng 2/2003.

Thủ đoạn tiêu thụ tiền giả bằng cách các bị cáo đến các shop hàng hoá tại các chợ Hàn, các quán bia, rươụ ven đường để mua hàng hoá thường với giá từ 15 đến 30.000 đồng, rồi dùng tiền giả mệnh giá 50.000 đồng thanh toán lại cho chủ hàng, nhận lại tiền thừa là tiền thật.

Nhưng đến tối ngày 11/2/2003, Phạm Thị Tuyết đến quầy tạp hoá số 104 Nguyễn Tri Phương lập lại thủ đoạn nêu trên, thì bị phát hiện và bắt quả tang. Sau đó các bị cáo Hoàng Văn Thuỷ, Phạm Thị Minh Em và Phạm Trí Phúc cũng lần lượt bị bắt và bị thu giữ số tiền giả còn lại chưa kịp tiêu thụ.

Tổng cộng Thuỷ đã tàng trữ, lưu hành 20.000.000 đồng tiền giả và đã tổ chức cùng các Phúc, Minh Em, Tuyết tiêu thụ được 13.000.000 đồng, loại 50.000 đồng giả.

Hành vi nêu trên xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý tiền tệ của Nhà nước, gây thiệt hại cho những người tiêu dùng chân chính. Tại phiên toà sơ thẩm ngày 5/8, Hội đồng xét xử, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt: Hoàng Văn Thuỷ: 9 năm tù, Phạm Thị Minh Em: 4 năm tù và Phạm Trí Phúc: 3  năm tù, Phạm Thị Tuyết: 2,5 năm tù (những cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm ) về tội: Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 180 Bộ luật Hình sự. Riêng Thuỷ còn bị tuyên phạt thêm 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng theo Điều 230 Bộ luật Hình sự, do Thuỷ còn có hành vi tàng trữ một khẩu súng K59 và mua 191 viên đạn. Tổng cộng mức án tuyên là 21,5 năm tù.

Đây là bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ vì những đồng tiền dơ bẩn mà lao vào con đường phạm tội, bất chấp pháp luật, một điều đáng lên án nữa trong vụ án này là việc 3 anh em ruột cùng xuất thân trong một gia đình đã không chịu khuyên bảo nhau làm ăn lương thiện mà lại lao vào con đường tiêu thụ tiền giả để thu vén lợi ích cá nhân và làm phương hại đến các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, bất chấp luật pháp.

  • Hồng Hải
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giá hạt tiêu tăng cao, nông dân vẫn găm hàng (06/08/2003)
Việt Nam tiếp tục xuất khẩu điện qua Lào (06/08/2003)
6 DN thuỷ sản được phục hồi xuất khẩu vào EU (06/08/2003)
Nối lại tuyến du lịch biển Việt Nam - Trung Quốc (06/08/2003)
Du khách đến Ngũ Hành Sơn tăng đột biến (06/08/2003)
Giám đốc bị khởi tố được 7 tháng mới thông báo cho nhà đầu tư! (05/08/2003)
"Mục tiêu cánh đồng 50 triệu và hộ thu nhập 50 triệu/năm còn thấp" (05/08/2003)
Tìm giải pháp hạ giá đường (05/08/2003)
''Cần tăng hàng hoá hấp dẫn cho TTCK'' (05/08/2003)
Đã quy định cụ thể cả mức phí trông xe (05/08/2003)
Hợp đồng tiêu thụ lúa lớn nhất ở An Giang (05/08/2003)
Cánh đồng 50 triệu tạo giá trị hàng hoá lớn (05/08/2003)
Cơ hội giới thiệu hàng hoá tại Côn Minh (05/08/2003)
Mở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (05/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang