Thủ tướng Phan Văn Khải:
''Cần tăng hàng hoá hấp dẫn cho TTCK''
15:15' 05/08/2003 (GMT+7)

TTCK chưa thực hiện được chức năng huy động vốn cho nền kinh tế.

Chiều 4/8, trong buổi là việc với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải nêu rõ cần phải tăng hàng hoá hấp dẫn cho thị trường chứng khoán và tìm các giải pháp thu hút mạnh nguồn vốn qua kênh thị trường chứng khoán.

Thủ tướng nói: ''Bên cạnh việc sửa đổi cơ chế, chính sách theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, hệ thống và phù hợp với thực tiễn, phải thực hiện các giải pháp tăng hàng hóa hấp dẫn, lựa chọn một số DN lớn, ngân hàng thương mại cổ phần, một số DN có vốn đầu tư nước ngoài tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK)''.

Thủ tướng lưu ý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan như Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm rút kinh nghiệm, không để tồn tại tình trạng hàng hóa còn quá đơn giản, không hấp dẫn, những công cụ điều chỉnh và tác động kém hiệu quả. 

Thủ tướng ghi nhận, qua 3 năm đi vào hoạt động, mặc dù nguồn vốn huy động được từ thị trường chứng khoán còn nhỏ bé, nhưng trong bối cảnh còn thiếu kinh nghiệm, phải vừa làm, vừa học, những kết quả đạt được ban đầu là một cố gắng lớn của UBCKNN. Những kinh nghiệm có được trong quá trình hoạt động vừa qua là rất quý. 

Theo Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Đức Quang, sau 3 năm hoạt động, TTCK Việt Nam đã hình thành theo mô hình tập trung với quy mô nhỏ. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết tính đến tháng 6/2003 là 8.700 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu của 21 công ty niêm yết với tổng số vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 5.561 tỷ đồng. Thị trường đã hoạt động liên tục, an toàn với trên 500 phiên giao dịch (tính đến 30/6/2003), trong đó khoảng 68,7 triệu cổ phiếu và 2,4 triệu trái phiếu được giao dịch.

Thị trường chứng khoán đã xây dựng được hệ thống các tổ chức trung gian bao gồm 12 công ty chứng khoán với tổng giá trị hoạt động 470 tỷ đồng, một ngân hàng chỉ định thanh toán, 2 ngân hàng lưu ký trong nước, 3 ngân hàng lưu ký nước ngoài, 7 công ty kiểm toán được chấp thuận. Công chúng đang dần quen với một ngành mới và hệ thống người đầu tư đã bước đầu được hình thành với trên 14.500 nhà đầu tư, trong đó có hơn 90 nhà đầu tư có tổ chức và 35 nhà đầu tư nước ngoài.

Mặc dù đạt được một số kết quả ban đầu, nhưng đến thời điểm này TTCK Việt Nam vẫn chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển; tỷ lệ đầu tư của xã hội vào chứng khoán còn quá nhỏ bé, tổng giá trị thị trường mới chiếm khoảng 1,6% GDP, hoạt động của thị trường chưa sôi động. Giá cả chứng khoán và chỉ số chứng khoán biến động, gây tâm lý dè dặt của nhà đầu tư. Kiến thức và sự hiểu biết của công chúng đầu tư, cũng như kinh nghiệm và khả năng kinh doanh của các công ty chứng khoán còn hạn chế. Các giải pháp kỹ thuật của UBCKNN như điều chỉnh biên độ, tăng phiên khớp lệnh, tách lô cổ phiếu, chưa phát huy hiệu quả thiết thực.

(Theo TTXVN)

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đã quy định cụ thể cả mức phí trông xe (05/08/2003)
Hợp đồng tiêu thụ lúa lớn nhất ở An Giang (05/08/2003)
Cánh đồng 50 triệu tạo giá trị hàng hoá lớn (05/08/2003)
Cơ hội giới thiệu hàng hoá tại Côn Minh (05/08/2003)
Mở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (05/08/2003)
6 tháng, thu hơn 12 tỷ đồng qua xử phạt buôn lậu và gian lận thương mại (05/08/2003)
Sẽ cổ phần hoá các vườn cây, rừng trồng (05/08/2003)
Hà Nội sẽ có thêm một cây cầu bắc qua sông Hồng (04/08/2003)
Nha Trang bắt đầu ''điểm hẹn tháng 8'' (04/08/2003)
DN Malaysia đầu tư 16 triệu USD xây nhà máy bao bì tại VN (04/08/2003)
ASEAN hướng tới một thị trường tài chính thống nhất (04/08/2003)
Lúa ĐBSCL được mùa, trúng giá (04/08/2003)
Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hạt tiêu (04/08/2003)
Lao động Việt Nam thua thiệt do thuế thu nhập cá nhân (04/08/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang