Xuất khẩu tôm vào Nhật:
Việt Nam sẽ thế chân Indonesia ?
14:20' 05/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho VietNamNet biết, vụ kiện tôm đã tạo cơ hội tốt để Indonesia, một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn tại châu Á, tăng thị phần xuất khẩu vào Mỹ, và VN sẽ tập trung cho thị trường Nhật, thay thế vị trí Indonesia hiện đang đứng thứ hai.  

Tôm vẫn là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng vì hương vị và thương hiệu của nó.

Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai của Indonesia, chiếm 16,5% kim ngạch xuất khẩu tôm, sau Nhật Bản. Năm 2003, nước này đã xuất gần 20.200 tấn tôm sang Mỹ, với kim ngạch 10 tháng đầu năm đạt 148 triệu USD, đứng thứ 6 trong số các nước xuất khẩu tôm vào thị trường này. Việc Liên minh Tôm Miền Nam (SSA) loại Indonesia ra khỏi danh sách các nước bị kiện sẽ mở đường cho nước này gia tăng thị phần tại Mỹ, thị trường mà Indonesia từng bị cạnh tranh mạnh bởi các quốc gia ở châu Á và châu Mỹ Latinh, như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Brazil...

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Quốc Lực cho rằng, vụ kiện tôm xảy ra đúng vào thời điểm tôm đang khan hiếm nên chưa gây khó khăn cho các DN chế biến. Theo ông Lực, qua Tết âm lịch, chúng ta mới bắt đầu thả giống tôm vụ 1, sau 5 tháng, khi đến kỳ thu hoạch, sản lượng tôm nhiều, lúc đó mới thấy rõ tác động của vụ kiện.

"Song, theo tôi, khó khăn của tôm không như cá tra, basa, vì đầu ra của con tôm rộng, tới 70 thị trường. Hơn nữa, chính việc Indonesia không bị kiện sẽ tạo điều kiện cho quốc gia này tập trung xuất vào thị trường Mỹ, những thị trường khác bị bỏ ngỏ. Ví dụ, Nhật là thị trường mạnh nhất của Indonesia. Việt Nam lại đứng thứ hai về xuất khẩu tôm vào Nhật. Như thế mình sẽ tập trung vào thị trường Nhật để thay thế vị trí của Indonesia", ông Lực khẳng định.

Với thị phần 27%, hiện nay, Việt Nam đang xuất vào Nhật các sản phẩm tôm, nhuyễn thể chân đầu và cá với doanh số tương đối lớn. Khối lượng xuất khẩu năm 2003 tăng 3,4% và giá trị tăng 4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, mặt hàng tôm Nobashi của ta đang được ưa chuộng tại Nhật.

  • H.Yên

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hai năm yếu kém, lãnh đạo DN sẽ bị "sắp xếp" lại (03/01/2004)
Liệu có trở thành dự án "treo" ? (03/01/2004)
Kiên quyết cắt giảm các công trình không thiết thực (02/01/2004)
DN thuỷ sản khai phá thị trường nội địa (02/01/2004)
Ủy ban Tôm VN: "Lại thêm một vụ kiện tồi tệ" (02/01/2004)
Việt Nam có thể an tâm về bệnh bò điên (31/12/2003)
Thông xe đại lộ Nguyễn Văn Linh (30/12/2003)
Đà Nẵng với cơ hội từ Hành lang kinh tế Đông - Tây (29/12/2003)
Tôm Việt Nam chuẩn bị ''hầu kiện'' (29/12/2003)
Đến năm 2010 phát triển 550.000 - 600.000 ha cao su (29/12/2003)
Vietsovpetro khai thác trên 13 triệu tấn dầu (28/12/2003)
Thông xe cầu Tân An (27/12/2003)
DN khai thác cơ hội từ Tết Giáp Thân (26/12/2003)
DN được phép khai thác cảng biển có thể mở cảng biển (26/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang