Xếp loại DN nhà nước:
Hai năm yếu kém, lãnh đạo DN sẽ bị "sắp xếp" lại
15:30' 03/01/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hàng năm, các DN nhà nước phải tự đánh giá và xếp loại (A, B, C) theo các chỉ tiêu quy định, sau đó báo cáo với cơ quan quản lý để thẩm định và công bố kết quả xếp loại. Nếu 2 năm liền được xếp hạng A, lãnh đạo DN được khen thưởng; 2 năm liền hạng C sẽ bị "sắp xếp" lại.

Các DN nhà nước sẽ được xếp loại căn cứ vào các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động.

Đây là một nội dung chính của Quyết định 271/2003/QĐ-TTg Thủ tướng vừa ban hành nhằm giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DN nhà nước.

Theo đó, có 5 chỉ tiêu xếp loại DN lần lượt là doanh thu và thu nhập khác; lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước; nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn; tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật; tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có). Mỗi chỉ tiêu đều có ba mức xếp hạng A, B, C. Dựa trên các tiêu chí này, các DN nhà nước sẽ tổng hợp để tự xếp hạng cho mình thuộc loại A, B hay C.

Chẳng hạn, đối với các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp khai thác mỏ, cơ khí, doanh thu và thu nhập khác tăng 5% so với năm trước được xếp loại A, tăng giảm dưới 5% xếp loại B và giảm dưới 5% xếp loại C. Riêng công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước sạch, xây dựng, khai thác dầu khí, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc, thương nghiệp, du lịch, khách sạn lấy mốc đánh giá tương ứng là 7%.

Chỉ khi DN được xếp loại A hoặc B mới được khen thưởng. DN 2 năm liền xếp loại A thì chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc hoặc giám đốc DN sẽ được xét tặng danh hiệu ''Nhà quản lý giỏi'' và xét tăng lương trước thời hạn. Ngược lại, DN 2 năm liền bị xếp loại C thì các chức danh vừa nêu trên sẽ bị sắp xếp lại, đồng thời DN cũng sẽ bị củng cố, tổ chức và sắp xếp lại.

Các DN nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm không áp dụng việc đánh giá, giám sát theo Quyết định nói trên.

  • Thanh Minh
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Liệu có trở thành dự án "treo" ? (03/01/2004)
Kiên quyết cắt giảm các công trình không thiết thực (02/01/2004)
DN thuỷ sản khai phá thị trường nội địa (02/01/2004)
Ủy ban Tôm VN: "Lại thêm một vụ kiện tồi tệ" (02/01/2004)
Việt Nam có thể an tâm về bệnh bò điên (31/12/2003)
Thông xe đại lộ Nguyễn Văn Linh (30/12/2003)
Đà Nẵng với cơ hội từ Hành lang kinh tế Đông - Tây (29/12/2003)
Tôm Việt Nam chuẩn bị ''hầu kiện'' (29/12/2003)
Đến năm 2010 phát triển 550.000 - 600.000 ha cao su (29/12/2003)
Vietsovpetro khai thác trên 13 triệu tấn dầu (28/12/2003)
Thông xe cầu Tân An (27/12/2003)
DN khai thác cơ hội từ Tết Giáp Thân (26/12/2003)
DN được phép khai thác cảng biển có thể mở cảng biển (26/12/2003)
Thu 5.000 tỷ đồng/năm từ kinh tế VAC (26/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang