Một số DN đã phải ngừng sản xuất thép
18:59' 11/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hiện nay giá phôi thép trên thị trường thế giới đã tăng đến 450 USD/tấn. Trước tình hình căng thẳng này, chiều ngày 11/2, Bộ Công nghiệp cùng với Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng Công ty Thép và các bộ, ngành liên quan đã nhóm họp để tìm giải pháp ổn định thị trường thép trong nước.

Nhanh chóng ban hành qui định nhập khẩu thép phế thông thoáng để thúc đẩy sản xuất phôi thép trong nước.

Đánh giá về cung - cầu, Hiệp hội Thép cho biết trong tháng 1/2004 các DN hội viên đã sản xuất được 184.655 tấn, bằng 80% so với tháng 12/2003. Có một số công ty đã phải ngừng hoặc sản xuất cầm chừng do thiếu phôi như: Công ty  Thép Nam Đô, Hòa Phát, Vinafco. Sản lượng của các DN ngoài Tổng Công ty Thép chỉ đạt 47.143 tấn, thấp hơn nhiều so với sản lượng trung bình 80.000 tấn/tháng vào cuối năm 2003; trong khi các DN thuộc Tổng Công ty Thép sản xuất lại tăng 22% so với tháng 12/2003, đạt 85.361 tấn.

Tồn kho của toàn Hiệp hội chỉ còn 110.288 tấn,  bằng một nửa so với mức tồn kho hợp lý tiêu thụ (khoảng 200.000 tấn). Hiện tượng đầu cơ của các trung gian thương mại rất cao. Các hộ kinh doanh hiện tích trữ từ 120.000-130.000 tấn thép. Tồn kho phôi của toàn Hiệp hội đến 31/1 là 235.000 tấn, đảm bảo đủ sản xuất bình thường trong tháng 2/2004. Do giá phôi thép tăng cao nên các DN rất dè dặt trong nhập khẩu phôi. Hiện lượng hàng đã ký hợp đồng nhập khẩu đến tháng 5/2004 khoảng 350.000 tấn. Đáng lưu ý một số lô phôi thép nhập khẩu sẽ bị hủy hoặc chậm giao hàng do giá tăng cao sẽ là nguy cơ gây ra thiếu thép xây dựng.

Trong tháng 1/2004 lượng thép tiêu thụ của các DN đạt 171.675 tấn, bằng 75% so với tháng 12/2003, nhưng đây là thời điểm vào Tết nên nhu cầu giảm.

Hiện nay giá thép trên thị trường Hà Nội đã tăng đến 8.400đ/kg (tăng 46% so cùng kỳ năm 2003).

Về cân đối cung cầu thép xây dựng từ nay đến tháng 5/2004, Hiệp hội Thép cho biết tổng cung sẽ ở mức 841.000 tấn, trong đó tồn kho 110.000 tấn thép và 235.000 tấn phôi. Lượng phôi trong nước sản xuất ước đạt 45.000 tấn/tháng (tổng lượng sản xuất phôi đến tháng 5/2004 là 180.000 tấn).

Tổng tiêu thụ thép đến tháng 5 ước tính 840.000 tấn. Như vậy lượng phôi đã ký hợp đồng nhập khẩu nếu về đúng hạn thì không thiếu thép.

Nhưng theo nhận định của Tổng Công ty Thép thì giá phôi thép tăng đột biến trong thời gian qua làm cho nhiều DN hạn chế nhập khẩu nên dễ dẫn đến thiếu thép sau tháng 5/2004. Bên cạnh đó là sự đầu cơ của các trung gian tăng mạnh, điều này làm cho thị trường thép sẽ gặp nhiều bất ổn.

Tổng Công ty Thép đã đưa ra kiến nghị trong đó yêu cầu các DN tăng cường sản xuất phôi trong nước, đề nghị Bộ Công nghiệp đảm bảo đủ điện cho sản xuất thép. Thời gian qua Công ty Thép Đà Nẵng đã không phát huy hết năng lực sản xuất do thiếu điện vào giờ cao điểm. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành qui định nhập khẩu thép phế thông thoáng để đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất phôi trong nước. Cho nhập khẩu thép thành phẩm nếu thiếu thép.

Các cơ quan quản lý đồng tình với những kiến nghị nêu trên và cho rằng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường thép để có những giải pháp phù hợp, kịp thời. Có thể sẽ chuyển thép từ miền Nam ra miền Bắc để cân đối cung cầu và giá cả. Hiện giá thép tại thị trường miền Nam thấp hơn so với miền Bắc khoảng 1000đ/kg. Từ nay đến tháng 5/2004, nếu thiếu thép sẽ tính đến chuyện cho nhập khẩu thép thành phẩm hoặc giảm thuế nhập khẩu phôi thép nhằm khuyến khích các DN nhập phôi về cán thép.

  • Trần Thủy
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thị trường nhựa biến động: DN “bơi” cùng giá (11/02/2004)
Khách Nhật liên tục hủy tour (10/02/2004)