221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1050445
Tiếp tục ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo tới tháng 7
1
Article
null
Tiếp tục ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo tới tháng 7
,

 - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa yêu cầu các DN thành viên tiếp tục ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo mới cho đến hết tháng 6/2008, theo chỉ đạo của Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng mới đây. 

Mô tả ảnh.

Các tỉnh phía Nam đã thu hoạch xong lúa đông xuân và chuẩn bị gieo cấy vụ hè thu (ảnh nongnghiep.vn).


VFA cho biết, việc tiếp tục ngừng ký hợp đồng mới căn cứ kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 78/TB-VPCP ngày 25/3/2008. Theo đó, chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2008 tối đa khoảng 3,5 - 4 triệu tấn để bảo đảm an ninh lương thực.

Hơn nữa, trong cuộc họp với các tổng công ty, tập đoàn lớn ngày 1/4, Thủ tướng cũng lưu ý, không ký thêm hợp đồng xuất khẩu gạo đến hết tháng 6/2008.

Từ đầu năm tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, trong tháng 2/2008, gạo 5% tấm giá 400 USD/tấn, sang tháng 3 mức giá xuất khẩu của loại gạo này đã lên tới 410 USD/tấn. Mới đây nhất, các DN đã bán gạo cho Philippines với giá lên tới 750-760 USD/tấn.

TIN LIÊN QUAN
Trong khi đó, tính riêng trong năm 2007, nước ta xuất khẩu hơn 4,5 triệu tấn gạo với giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 309 USD/tấn. 

Những thuận lợi về giá cả và vụ lúa đông xuân hai miền Bắc, Nam đang tạo đà thuận lợi hơn cho xuất khẩu gạo. Cụ thể, năng suất lúa đông xuân ở ĐBSCL khá cao, trung bình đạt 60 tạ/ha, cao nhất lên tới 80-85 tạ/ha.

Tại miền Bắc, sản xuất lúa đông xuân cơ bản gieo cấy xong. Lúa lai đang được đẩy mạnh khai thác và gieo trồng trên các diện tích phù hợp để cùng tham gia giúp đảm bảo sản lượng lúa cả năm 2008 đạt mục tiêu đề ra, 35-36 triệu tấn.

Song, vấn đề thách thức nhất trong điều hành xuất khẩu gạo là phải điều tiết sao cho đảm bảo được vấn đề về an ninh lương thực và đời sống người dân. 

Hiện nay, các nước xuất khẩu gạo chính trên thế giới là: Thái Lan 8,7 triệu tấn, Việt Nam 4,9 triệu tấn, Ấn Độ 4,3 triệu tấn, Mỹ 3,26 triệu tấn. Năm ngoái, Thái Lan xuất khẩu 9,55 triệu tấn gạo, thu về 3,6 tỷ USD nhưng  năm nay có thể giảm còn 8,75 triệu tấn nhưng lại thu về khoảng 4,7 tỷ USD. 

Việt Nam cũng có thể chỉ xuất khẩu 3,5-4 triệu tấn gạo, giảm 1 triệu tấn. Cộng số lượng gạo xuất khẩu các nước khác cũng giảm khoảng 4 triệu tấn. Như vậy, giá gạo xuất khẩu dự báo sẽ còn ở mức cao trong thời gian tới.

  • Hà Yên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,