221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1004992
Khu KT Vân Phong: Sắp có nhà máy tàu biển cỡ lớn
1
Article
null
Khu KT Vân Phong: Sắp có nhà máy tàu biển cỡ lớn
,

(VietNamNet) - Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, dự án đầu tư nhà máy đóng tàu biển cỡ lớn của Tập đoàn STX (Hàn Quốc) vừa được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất vị trí xây dựng tại bắc bán đảo Hòn Khói (phía nam Khu kinh tế Vân Phong).

Một góc vịnh Vân Phong - Khánh Hòa, nơi có rất nhiều tiềm năng đang được đánh thức (Ảnh tư liệu).

Một góc vịnh Vân Phong - Khánh Hòa (Ảnh tư liệu).

Đây chính là khu vực đã được Thủ tướng định hướng chủ yếu "phát triển khu công nghiệp tại Ninh Thủy, kết hợp với khu công nghiệp đóng tàu. Xây dựng khu cảng dầu tại Hòn Mỹ Giang và kho xăng dầu ngoại quan; cảng tổng hợp tại Hòn Khói phía Tây Bắc khu Dốc Lết" và "khu đô thị bao gồm các khu Dốc Lết, Ninh Thủy, Ninh Phước gắn kết với thị trấn Ninh Hòa, Hòn Hèo, đầm Nha Phu phát triển thành đô thị loại III, với tính chất là đô thị du lịch, dịch vụ, giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp, dạy nghề và công nghiệp" như qui hoạch khu kinh tế này (đã được phê duyệt). Vấn đề trước mắt là khẩn trương triển khai thực hiện đúng định hướng và vị trí đã được thống nhất.

Thời gian qua, cũng như nhiều tập đoàn kinh tế khác, Công ty TNHH đóng tàu STX (Hàn Quốc) đã tìm đến Khu kinh tế Vân Phong, đặt vấn đề triển khai nghiên cứu dự án nhà máy tàu biển với vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD trên qui mô khoảng 300ha. Nhà máy này sẽ chuyên đóng các loại tàu biển có tải trọng tới 400.000 DWT.

Đầu năm 2007, Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy đóng tàu tại khu kinh tế này. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung khu vực phía nam tại đây.

Được biết, Khu kinh tế Vân Phong có tổng diện tích 150.000ha (80.000ha mặt nước và 70.000 ha đất liền) thuộc 2 huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chính phủ đã hoạch định mục tiêu chủ yếu phát triển Khu kinh tế Vân Phong thành khu kinh tế tổng hợp, trong đó cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng hải sản, các ngành kinh tế khác và xây dựng các khu đô thị.

Nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai tại đây, như: kho xăng dầu ngoại quan, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu dân cư... Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn kinh tế lớn cũng đã đặt vấn đề nghiên cứu, triển khai một số dự án tại vịnh này, như: Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) với dự án nhà máy nhiệt điện than 2.640 MW; Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) với dự án nhà máy thép liên hợp 4-8 triệu tấn/năm; Công ty TNHH hóa chất SP (Singapore) với dự án nhà máy hóa dầu 1 triệu tấn/năm và Công ty TNHH đóng tàu STX (Hàn Quốc) với dự án nhà máy đóng tàu biển cỡ lớn kể trên.

  • Hoàng Huy

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,