221
458
Tài chính
taichinh
/kinhte/taichinh/
727081
Vinashin sẽ phát hành trái phiếu quốc tế vào 2006
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Vinashin sẽ phát hành trái phiếu quốc tế vào 2006
,

(VietNamNet) - Ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) hôm qua (2/11) đã khẳng định tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính rằng Vinashin sẽ phát hành trái phiếu quốc tế vào năm tới.

Ông Bình khá lạc quan với việc này. "Theo Đề án hoạt động đến năm 2015 đã được Chính phủ phê duyệt, Vinashin sẽ cần khoảng 3 tỷ USD để đầu tư mở rộng sản xuất, đáp ứng các hợp đồng đóng mới tàu xuất khẩu. Vì vậy, ngoài 750 triệu USD được vay từ trái phiếu quốc tế, Vinashin đang chuẩn bị phương án huy động vốn trên thị trường thế giới vào năm 2006 bằng một đợt trái phiếu khác", ông Bình nói.

Soạn: AM 606937 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ông Phạm Thanh Bình. (Ảnh: H.Phúc)

Nói về khả năng trả nợ tiền vay trái phiếu quốc tế mà nhiều người còn lo ngại, ông Bình cho rằng việc trả nợ rất khả thi. Với số tiền 750 triệu USD, Vinashin sẽ đầu tư mở rộng một loạt các nhà máy và Công ty đóng tàu Bạch Đằng, Nam Triệu, Phà Rừng... đồng thời đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ (sản xuất động cơ diezel, thép...). Với kế hoạch này, Vinashin hy vọng đạt mức doanh thu xấp xỉ 3 tỷ USD vào năm 2010. Năm 2005, dự kiến Tổng công ty này sẽ đạt doanh thu gần 1 tỷ USD. Đến thời điểm hiện nay, Vinashin đã nhận được các hợp đồng và thoả thuận đóng mới tàu xuất khẩu đến hết năm 2009, với tổng giá trị các hợp đồng lên tới 1,5 tỷ USD.

"Tuy số vốn 750 triệu USD mới chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu vốn của Tổng công ty theo Đề án điều chỉnh phát triển công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2005-2010 và định hướng đến năm 2015, nhưng có thể nói với thời gian 'ân hạn' tới 10 năm (vì được trả lãi sau 10 năm) thì đây vẫn là nguồn vốn đầy hấp dẫn đối với chúng tôi", ông chia sẻ với các phóng viên.

Trong ngày hôm nay (3/11), Bộ Tài chính và Vinashin sẽ ký kết hợp đồng chuyển giao toàn bộ 750 triệu USD từ việc bán Trái phiếu quốc tế của Chính phủ để Tổng công ty này đầu tư sản xuất.

  • Hồng Phúc

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,