221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1027754
Thành lập 3 Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ
1
Article
null
Thành lập 3 Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ
,

(VietNamNet) - Tin từ Bộ GD-ĐT ngày 23/1, Bộ này vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án đào tạo 20.000 tiến sỹ (TS) giai đoạn 2007–2020 với mục tiêu 35% giảng viên ĐH, CĐ có trình độ TS vào năm 2020. Với mục tiêu này, mỗi năm sẽ tuyển mới 2.000 người làm TS trong và ngoài nước.

Ảnh Lê Anh Dũng
Ảnh Lê Anh Dũng
Theo Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, để chuẩn bị cho chương trình đào tạo 20.000 TS, Bộ đã quyết định thành lập 3 trung tâm tiền TS tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam nhằm hỗ trợ ngoại ngữ cho các nghiên cứu sinh (NCS) chuẩn bị gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

3 trung tâm này sẽ được đặt tại ĐH Hà Nội, ĐH Cần Thơ và Trung tâm SEAMEO (Tổ chức Bộ trưởng GD các Quốc gia Đông Nam Á).

Với mục tiêu đến năm 2020, 35% giảng viên ĐH, CĐ có trình độ TS, mỗi năm sẽ tuyển mới 2.000 người làm TS trong và ngoài nước. Số lượng dự kiến gửi đi đào tạo ở nước ngoài từ 400 – 600 người/năm và tăng dần trong những năm tiếp theo.

Hiện nay, số giảng viên có trình độ TS đang có xu hướng giảm đi, nếu năm học 2004-2005 có 6.223 TS, chiếm tỷ lệ 13,6% trên tổng số giảng viên ĐH của toàn quốc thì đến năm 2006-2007, số giảng viên có trình độ TS chỉ chiếm xấp xỉ 11% với 5.882 người.

Theo Phó Vụ trưởng Vu ĐH&Sau ĐH (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Lê Hương, số NCS là giảng viên các trường ĐH, CĐ được tuyển đào tạo tiến sĩ trong ba năm gần đây (2005, 2006, 2007) đều tăng.

Cụ thể, với 1.352 NCS được tuyển năm 2005 có 634 người là giảng viên các trường ĐH, CĐ (chiếm tỷ lệ 46%); Tương tự, năm 2006 có 609 người là giảng viên/ tổng số 1.249 NCS được tuyển (chiếm 48%). Tỷ lệ này năm 2007 đã tăng lên 56%, tương ứng 782 người là giảng viên các trường ĐH, CĐ/ tổng số 1.402 NCS được tuyển.

Kết quả khảo sát của Hội đồng GS nhà nước cho thấy 70% người tốt nghiệp TS làm quản lý. Chỉ chưa đầy 30% làm nghiên cứu và giảng dạy...

  • Kiều Oanh
     

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,