221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
862422
GS năm 2006: Chỉ có 1/10 dưới 50 tuổi
1
Article
null
GS năm 2006: Chỉ có 1/10 dưới 50 tuổi
,

(VietNamNet) - Chỉ có 4/44 GS dưới 50 tuổi. Số còn lại, 10 GS ở độ tuổi trên 60 và 30 người có tuổi từ 50-60. Con số thống kê này được đưa ra tại buổi lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư năm 2006, sáng nay, tại nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các GS đợt xét phong năm 2006. Ảnh: H.L

Người trẻ nhất được phong danh hiệu GS năm nay là ông Châu Văn Minh, 45 tuổi, ngành Hoá học. GS Minh hiện đang công tác tại Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. GS lớn tuổi nhất là Phạm Như Thế, 71 tuổi, ngành chuyên môn Y học.

PGS trẻ nhất trong đợt xét phong năm nay là Lê Văn Việt Mẫn, 35 tuổi, ngành Công nghệ thực phẩm và PGS cao tuổi nhất là Hồ Châu, 62 tuổi, ngành Chính trị học.

Đợt xét phong này có 3 nữ GS, là Đặng Thị Kim Chi, 57 tuổi, ngành Hoá học; Đỗ Thị Kim Liên, 55 tuổi, ngành Ngôn ngữ học và Lộc Phương Thuỷ, 57 tuổi, ngành Văn học. Có 2 GS và 1 PGS là người dân tộc thiểu số.

Năm nay, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhận 824 hồ sơ đăng ký gửi lên từ các cơ sở giáo dục, trong đó có 109 hồ sơ đăng ký xét GS và 715 hồ sơ đăng ký xét GS.

79 Hội đồng Chức danh Giáo sư cấp cơ sở đã xét duyệt 583 trường hợp, trong đó có 73 ứng viên GS và 510 ứng viên PGS., đạt 70,8% số đăng ký.

27 Hội đồng Chức danh Giáo sư Ngành, Liên ngành đã xét và thông qua 464 ứng viên, trong đó có 48 ứng viên GS và 416 ứng viên PGS.

Theo GS Đỗ Trần Cát, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, từ năm 2007, Hội đồng sẽ chỉ làm công tác thẩm định tiêu chuẩn và sẽ phân quyền xét, phong chức danh GS cho các trường ĐH, các Viện nghiên cứu.

  • Hoàng Lê 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,