221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
812663
Phiên họp đặc biệt của Quốc hội
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Phiên họp đặc biệt của Quốc hội
,

(VietNamNet) - Với đa số tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách thành viên Chính phủ do Thủ tướng đề xuất, trong đó có 2 Phó Thủ tướng mới.

 
Phiên họp đặc biệt của Quốc hội
 
Soạn: AM 818333 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Nhiều ĐB QH nói rằng chiều 28/6 là một trong những phiên họp đặc biệt của Quốc hội:  Bắt đầu vào lúc 15h30 và đến 17h30 mới kết thúc.
 
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị QH bổ nhiệm, phê chuẩn 10 thành viên mới của Chính phủ và các ĐB bỏ phiếu, QH nghỉ giải lao để chờ kiểm phiếu.
 
Thế nhưng hết thời gian giải lao, các hàng ghế vẫn trống trơn vì kiểm phiếu chưa xong. Các ĐBQH được mời nghỉ giai lao tiếp.

Bên hành lang phía trái QH, người ta thấy Bộ trưởng tài chính Nguyễn Sinh Hùng, người đang có tên ở một trong những thùng phiếu trong kia vẫn trò chuyện khá thoải mái với các nhà báo như thường lệ. Nhưng chỉ có điều đặc biệt, bên cạnh ông hôm nay không chỉ là những phóng viên nghị trường như thường lệ mà còn có Đại biểu Quốc hội, Tổng biên tập báo Nhân dân - ông Đinh Thế Huynh, nhà báo Hữu Ước - Tổng biên tập An ninh thế giới...

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tôi sẽ vẫn cởi mở với báo chí như trước!

PV VietNamNet: - Thưa ông, khi đã ở cương vị Phó thủ tướng, ông còn có thể trả lời PV báo chí cởi mở như khi còn là người đứng đầu Bộ tài chính?

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng: Thì bây giờ vẫn là Bộ trưởng tài chính (cười). Tôi sẽ vẫn cởi mở và thẳng thắn với báo chí như thế. Trừ những vấn đề không thể nói hoặc chưa phải lúc nói.

Câu chuyện về thời sự văn học, báo chí của Bộ trưởng Hùng và nhà báo Xuân Ba khá rôm rả. Chen vào giữa những câu chuyện bên lề đó là vài câu hỏi "hỏi với" Bộ trưởng về thuế ô tô, về thuế thu nhập cá nhân. Ông nói rằng quan điểm của Bộ tài chính sẽ "mở" theo xu hướng có lợi cho người tiêu dùng.

Trong khi giờ giải lao còn "kéo" thêm chục phút, người ta thấy xuất hiện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với gương mặt vui vẻ và thân thiện khi trò chuyện với các nhà báo bên hành lang QH. Ông nói rằng mình có theo dõi thông tin trong nước và quốc tế xung quanh kỳ họp QH này.

Gay cấn trước khi phê chuẩn nhân sự

Trước khi QH bỏ phiếu phê chuẩn nhân sự Chính phủ, một số đại biểu đã đề nghị tăng số lượng Phó Thủ tướng. Một số đoàn đã giới thiệu Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào vị trí Phó thủ tướng.

Giải trình ý kiến đại biểu muốn tăng phó thủ tướng (thêm một phó thủ tướng phụ trách chống tham nhũng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ đã nghĩ đến việc này. Nhưng do nhiệm kỳ Chính phủ chỉ còn 1 năm và với quan điểm Đại hội Đảng X ''giảm cấp phó, bỏ cấp trung gian'', Chính phủ đề nghị QH cho giữ 3 Phó thủ tướng như hiện nay.

''Chính phủ sẽ tính toán phân công cho 3 phó thủ tướng để hoàn thành nhiệm vụ. Ý kiến giới thiệu thêm nhân sự phó thủ tướng, chúng tôi sẽ lưu ý và cân nhắc trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới'', ông nói.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã bắt tay chuẩn bị tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ Chính phủ. Để tính toán bộ máy Chính phủ sắp tới, ''tiếp tục là 26 bộ và cơ quan ngang bộ, 3 phó thủ tướng hay là bao nhiêu''.

Tân Thủ tướng chia sẻ băn khoăn của đại biểu QH về trình độ chuyên môn một số nhân sự Chính phủ. Theo ông, quan điểm hiện nay là bộ phải quản lý đa ngành, nhiều lĩnh vực. Do đó, rất khó lựa chọn được cán bộ nào vừa đủ tiêu chuẩn chính trị, được sự tín nhiệm, lại am hiểu các chuyên ngành lĩnh vực mình chuẩn bị phụ trách.

''Chúng tôi lấy tiêu chí cơ bản, bộ trưởng phải là người biết đoàn kết, tập hợp đội ngũ cán bộ, sử dụng bộ máy, chuyên gia, từ đó tiếp cận sâu thêm chuyên môn. Lựa chọn người có hiểu biết chuyên ngành hoặc gần với chuyên ngành mà đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Rất mong QH chiếu cố đến thực tế này'', ông bộc bạch.

Phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trương Vĩnh Trọng được QH phê chuẩn vào chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ phiếu của các thành viên Chính phủ

Ông Nguyễn Sinh Hùng: 58,21%

Ông Trương Vĩnh Trọng: 66,73%

Ông Phạm Gia Khiêm: 88,24%

Ông Phùng Quang Thanh: 94,12%

Ông Hồ Nghĩa Dũng: 57,81%

Ông Lê Doãn Hợp: 58,82%

Ông Trần Văn Truyền: 77,28%

Ông Vũ Văn Ninh: 87,42%

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 86,21%

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Trần Văn Truyền Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các trường hợp còn lại, ông Phùng Quang Thanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh lên chức Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Ông Hồ Nghĩa Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi được QH phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ông Lê Doãn Hợp, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ VH-TT. 

Ông Vương Đình Huệ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đương nhiệm được QH bầu vào chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Huệ quê Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An; là GS.TS Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. 
 
Danh sách các thành viên mới của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình QH phê chuẩn, bổ nhiệm. Riêng ứng viên chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Vương Đình Huệ, do Uỷ ban Thường vụ QH giới thiệu để QH bầu.
 
Trước đó, QH đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 8 thành viên Chính phủ theo tờ trình của Thủ tướng.
 

      

Ông Nguyễn Sinh Hùng - Bộ trưởng Tài chính - sinh ngày 18/01/1946. Họ và tên thường gọi: Nguyễn Sinh Hùng; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Trình độ học vấn: Tiến sỹ Khoa học Kinh tế; Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nơi làm việc: Bộ Tài chính; Ngày vào Đảng: 26/05/1977 Ngày chính thức: 26/05/1978.

 

 

         Ông Trương Vĩnh Trọng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - sinh ngày 11/11/1942. Họ và tên thường gọi: Hai Nghĩa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Trình độ học vấn: Tại chức ĐH Văn, Quản lý KT Liên Xô-ĐH; Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW; Nơi làm việc: Ban Nội chính TW-10 Nguyễn Cảnh Chân; Ngày vào Đảng: 11/11/1964 Ngày chính thức: 11/11/1965
Soạn: AM 86895 gửi đến 996 để nhận ảnh này    
 

 

Ông Phạm Gia Khiêm -  Phó Thủ tướng -  sinh ngày 6/8/1944; Quê quán: Xã Đức Thắng, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội. Ông Khiêm là tiến sĩ về luyện kim. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, ông trúng cử Ủy viên BCH TƯ và được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày vào Đảng: 11/9/1978; ngày chính thức: 11/9/1979. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10.

         Ông Phùng Quang Thanh - Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng - sinh ngày 02/02/1949; Họ và tên thường gọi: Phùng Quang Thanh; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình độ học vấn: Cao cấp Quân sự (Đại học KHQS); Nghề nghiệp, chức vụ: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Uỷ viên BCH TW Đảng; Nơi làm việc: Bộ Tổng Tham mưu; Ngày vào Đảng: 11/06/1968 Ngày chính thức: 11/06/1969.
Soạn: AM 107977 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

 

Ông Vũ Văn Ninh - Thứ trưởng Tài Chính , sinh ngày 23/2/1955; Quê quán: xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; là thạc sĩ quản trị kinh doanh, từng làm Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Soạn: AM 50679 gửi đến 996 để nhận ảnh này        

 

Ông Lê Doãn Hợp - Phó ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương - là tiến sĩ kinh tế, đại biểu Quốc hội khóa 11. Ông sinh năm 1951, quê ở tỉnh Nghệ An. Ông Hợp là ủy viên Trung ương Đảng khóa IX và X.

 

Soạn: AM 107933 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

 

Ông Nguyễn Thiện NhânPhó Chủ tịch UBND TP HCM - là giáo sư kinh tế, tiến sĩ điều khiển học, là đại biểu Quốc hội Khóa X. Ông sinh năm 1953, quê Trà Vinh. Ông vào Đảng ngày 4/1/1980. Ủy viên Trung ương Đảng khóa X.

           

Ông Hồ Nghĩa Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Chủ tịch HĐND tỉnh. Quê quán: Thanh Lộc Đán, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Ngày vào Đảng: 27/12/1978. Trình độ học vấn: Kỹ sư chuyên ngành luyện cán thép. Ông là uỷ viên Trung ương Đảng khóa 8, 9 và 10.

 

 

           

Ông Trần Văn Truyền - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương - vừa được bầu là ủy viên BCH TƯ Đảng khóa 10. Ngày vào Đảng: 9/7/1968.

 

  • Văn Tiến - Nguyệt Minh - Lương Bích Ngọc

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,