221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
532520
"Nể nang thì chất lượng dự án luật thấp"
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
'Nể nang thì chất lượng dự án luật thấp'
,

(VietNamNet) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã nói như vậy trong buổi làm việc ngày 13/10 của UBTVQH cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2005.

Soạn: AM 170133 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Chủ tịch QH Nguyễn Văn An tại phiên làm việc.

Chưa đưa luật Thuế sử dụng đất vào chương trình làm luật 2005

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu nhận xét: ''Nhu cầu làm luật rất lớn thể hiện rõ ở danh sách nhiều dự án luật xếp hàng! Nhưng Chính phủ có đảm bảo trình ra UBTVQH được không? Nên tránh đưa vào chương trình sau đó lại xin rút!''. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận dẫn chứng, năm 2004, UBTVQH sẽ chỉ thông qua được 11 pháp lệnh, đạt 55% do dự thảo chậm trễ.

''Đề nghị Chính phủ cần giải trình rõ về việc một số dự án đã đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ năm 2003, 2004 nhưng chưa được trình như dự án Luật Thuế sử dụng đất, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh chống tham nhũng'', ông Nguyễn Văn Thuận nói.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu cho biết, về Luật Thuế sử dụng đất, Bộ Tài chính xin chưa đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2005. Trước đây, thuế sử dụng đất được áp dụng thu đối với tổ chức, cá nhân, đạt khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, nhưng từ 7/6/2003, Quốc hội đã quyết định miễn thuế sử dụng đất cho nông dân. Hiện nay vẫn chưa thay đổi thuế sử dụng đất (tăng thuế) do những đối tượng còn lại như cán bộ, công chức đều thu nhập thấp hoặc nếu thu sẽ làm tăng chi phí của DN. Với lý do này, UBTVQH đã tán thành chưa đưa luật thuế này vào chương trình làm luật năm 2005.

Sớm ban hành Luật trưng cầu dân ý?

Nhiều ý kiến trong phiên họp tỏ ý không "thông" khi chương trình làm luật năm 2005 của Chính phủ thiếu dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân. Theo ông Uông Chu Lưu, lý do mà Bộ Tài chính đưa ra là ''mới sửa đổi thuế thu nhập cao, cần thêm thời gian nghiên cứu''. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Mão băn khoăn: ''UBTVQH đã đắn đo, do dự khi thông qua Pháp lệnh thuế thu nhập cao sửa đổi vì muốn làm luôn Luật Thuế thu nhập cá nhân! Nhưng UBTVQH vẫn thông qua Pháp lệnh này với kết luận đưa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào chương trình làm luật năm 2005''.

''Trên thế giới, thuế thu nhập cá nhân là biện pháp chống tham nhũng rất tốt! Bởi tất cả các khoản thu nhập đều bị đánh thuế, cứ xuất tiền là đánh thuế! Chỉ đánh thuế thu nhập cao là vô lý!'', Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thể hiện quyết tâm sớm xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một số đại biểu đề cập việc chậm soạn thảo, ban hành Luật trưng cầu dân ý. Theo ông Nguyễn Văn Yểu, đây là ''vấn đề lớn lắm'', Chính phủ không thể cứ nợ mãi! Do đó, UBTVQH đề nghị đưa dự án Luật trưng cầu dân ý vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật năm 2005.

''Còn nể nang thì vừa lòng nhưng chất lượng chương trình kém, chất lượng dự án luật thấp. Ta hay nể nang, ngại va chạm, được lòng nhau nhưng không được việc! Nếu năm nay không làm để sang năm khác thì chương trình không thiêng, dẫn đến thực hiện pháp luật không thiêng. Cơ quan cấp cao nói phải có trách nhiệm, nói phải làm! Đừng có đánh trống ghi tên, chưa biết gì đã đưa vào'', Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thẳng thắn góp ý.

Cuối năm 2005, trình QH Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chung!

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đã kết luận về chương trình xây dựng luật năm 2005 đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội (dự kiến khai mạc vào 25/10 tới).

Theo đó. tại kỳ họp thứ 7 đầu năm 2005, Quốc hội dự kiến thông qua 11 dự án luật (9 dự án luật đã lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 6, 2 dự án Luật Hải quan sửa đổi và Luật Nghĩa vụ quân sự dự kiến thông qua tại 1 kỳ họp); cho ý kiến về 9 dự án luật (Luật Du lịch, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, Luật các công cụ chuyển nhượng trong ngân hàng, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Giao dịch điện tử, Luật về Nhà ở, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi, Luật Khoáng sản sửa đổi, Luật Thanh niên). 9 dự án luật này sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Cũng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ cho ý kiến 9 dự án luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư chung cho các DN thuộc mọi thành phần kinh tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi, Luật Công nghệ thông tin, Bộ luật Thi hành án, Luật Điện ảnh, Luật Đăng ký bất động sản).

UBTVQH đề nghị đưa vào chương trình chuẩn bị năm 2005 các dự án: Luật trưng cầu dân ý, Luật về hội, Luật Bình đẳng giới, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Thể dục thể thao, Luật về luật sư...

  • Văn Tiến
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,