221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1317902
Ông Trần Đăng Tuấn chưa có dự định mới về công việc
1
Article
null
Ông Trần Đăng Tuấn chưa có dự định mới về công việc
,

- Trao đổi với VietNamNet sáng nay (4/11), ông Trần Đăng Tuấn cho hay đã nhận được quyết định của Thủ tướng đồng ý cho ông thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

>> Ông Trần Đăng Tuấn thôi chức Phó Tổng giám đốc VTV

Mô tả ảnh.
Ông Trần Đăng Tuấn (trái) và vợ cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc. Ảnh: Nguyễn Đình Toán/Tiền phong
Về dự định sắp tới, ông Tuấn nói, tuy thôi chức Phó Tổng giám đốc nhưng trước mắt ông vẫn tiếp tục làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Tại thời điểm hiện nay, ông chưa có dự định gì mới.

Hôm qua (3/11), Thủ tướng đã ký quyết định để ông Trần Đăng Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV. Theo quyết định của Thủ tướng, nhiệm vụ cụ thể của ông Trần Đăng Tuấn sẽ do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phân công.

Trước đó, tại đại hội đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam ngày 24 - 25/8, ông Tuấn đã xin rút không tham gia cấp ủy khóa mới, với lý do sẽ đệ đơn lên Thủ tướng xin chuyển công tác khỏi Đài.

Ngày 24/8, ông Trần Đăng Tuấn gửi đơn xin thôi việc lên Thủ tướng.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của ông Trần Đăng Tuấn đến Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nội vụ để tiến hành các thủ tục theo đúng quy định hiện hành, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo tại ĐH Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ.

Về nước, ông công tác tại Đại học Tuyên giáo, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại VTV. Ông được xem là người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996 - 2000 và 2001 - 2010.

  • L. Nhung

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,