221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1316565
Tổng thống Indonesia: Giải quyết hòa bình xung đột Biển Đông
1
Article
null
Tổng thống Indonesia: Giải quyết hòa bình xung đột Biển Đông
,

- Ngày 27/10, phát biểu từ Hà Nội, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho rằng cần giữ vững ổn định, hòa bình trên Biển Đông. Các xung đột, nếu có, cần được giải quyết thông qua đối thoại, hòa bình, không sử dụng vũ lực.

Hợp tác về nghề cá và các vấn đề biển

Tổng thống Susilo BamBang Yudhoyono thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam, cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Sáng 27/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống.

Hai bên đã trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông - ngư nghiệp, giao thông - vận tải.

Chủ tịch nước và Tổng thống cũng hoan nghênh nỗ lực của hai nước trong việc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác biển.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Chính phủ Indonesia đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ và đề nghị Indonesia tiếp tục hợp tác giải quyết vấn đề này trên tinh thần hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí tăng cường, mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như năng lượng, thủy hải sản, văn hóa - thể thao - du lịch, khoa học - công nghệ...

Hai bên đánh giá cao và nhất trí tiếp tục duy trì sự hợp tác và phối hợp tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, APEC và Liên hợp quốc, chia sẻ đánh giá cho rằng hòa bình, ổn định ở Biển Đông là nguyện vọng và lợi ích chung của các nước trong khu vực và điều quan trọng là cần thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố chung về ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Yudhoyono đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác gồm Bản ghi nhứ về tăng cường hợp tác giữa quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan, Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và các vấn đề biển.

Mô tả ảnh.
Lãnh đạo hai nước chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác về quốc phòng. Ảnh:XL

Không sử dụng vũ lực

Phát biểu với báo chí, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong cuộc hội đàm với Tổng thống Yudhoyono, hai bên chia sẻ quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển khá thuận lợi song chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Tổng thống Yudhoyono cũng cho hay con số kim ngạch đạt mức khoảng 2 tỷ USD/năm như hiện nay còn quá nhỏ và hai nước có thể tăng lên cao hơn nữa bởi tiềm năng, thế mạnh sẵn có của mỗi bên.

Chủ tịch nước cho biết việc hai nước ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thể hiện tinh thần của lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương về an ninh, quốc phòng góp phần giữ vững ổn định, an ninh của mỗi nước cũng như ổn định trên Biển Đông.

Tổng thống Yudhoyono cho rằng cần giữ vững ổn định, hòa bình trên Biển Đông. Các xung đột, nếu có, cần được giải quyết thông qua đối thoại, hòa bình, không sử dụng vũ lực.

Liên quan đến hợp tác nghề cá và các vấn đề biển, Tổng thống Yudhoyono hy vọng hợp tác nghề cá giữa hai nước sẽ giúp tăng thu nhập cho ngư dân hai nước.

Ngay sau hoạt động thăm chính thức song phương Việt Nam, Tổng thống Yudhoyono đã cắt ngắn lịch trình tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 để trở về nước giải quyết động đất và sóng thần vừa gây ra tại khu vực Tây Sumatra khiến hàng trăm người chết và mất tích.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chuyển đến Tổng thống và nhân dân Indonesia lời chia buồn sâu sắc nhất trước những tổn thất về người và của, bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Indonesia nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục đà phát triển bền vững và năng động.

  • Xuân Linh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,