221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1306308
Thủ tướng sẽ quyết các dự án khoáng sản chiến lược
1
Article
null
Thủ tướng sẽ quyết các dự án khoáng sản chiến lược
,

- Cuối tháng 8, Thủ tướng đã có cuộc họp với Thường trực Chính phủ về chủ trương, kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan-zircon tại tỉnh Bình Thuận. Theo đó, các khoáng sản quan trọng, chiến lược, có quy mô lớn (titan, bô-xít, urani, quặng sắt, đá vôi, apatit, đất hiếm, than, cát trắng, đá hoa trắng) sẽ do Thủ tướng trực tiếp xét, quyết định trước khi cấp phép.

>> Đại dự án bô-xít Tây Nguyên và ý kiến nhiều chiều

Mô tả ảnh.
Khai thác titan thô. Ảnh: baocongthuong.vn
Vừa qua, các bộ ngành đã điều tra tiềm năng sa khoáng titan trong tầng cát đỏ tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng đánh giá, qua thăm dò, cơ bản đã xác định được tiềm năng titan-zircon trong tầng cát đỏ ở Bình Thuận, Ninh Thuận, bắc Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô lớn, góp phần gia tăng đáng kể tài nguyên, mở ra một ngành công nghiệp mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, đề xuất kế hoạch đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản 5 năm tới để tìm kiếm, phát hiện thêm các mỏ mới.

Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Báo cáo kết quả đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ ở Bình Thuận, Ninh Thuận, bắc Bà Rịa - Vũng Tàu”, phê duyệt kết quả trong tháng 10 tới.

Trên cơ sở kết quả điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan hoàn chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 theo hướng xây dựng ngành công nghiệp khai thác, chế biến titan-zircon với công nghệ tiên tiến, hiện đại tương xứng với tiềm năng về trữ lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bảo đảm hiệu quả kinh tế, môi trường kinh thái, bảo vệ an ninh quốc phòng.

Trong đó khoanh định các khu vực dự trữ quốc gia, các khu vực triển vọng, thuận lợi để thăm dò, khai thác trước; đề xuất số lượng đề án thăm dò, khai thác, quy mô, công suất và sản phẩm chế biến titan-zircon trogn tầng cát đỏ, phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, trình TTg CP xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2011.

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế thu đối với trường hợp giao phó quặng titan cho doanh nghiệp thăm dò, khai thác. Cần rà soát, kiểm tra các giấy phép hoạt động khoáng sản về titan đã được cấp phép theo thẩm quyền nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản. Đối với tổ chức, cá nhân được cấp phép nhưng vi phạm nghiêm trọng pháp luật về khoáng sản thì xem xét thu hồi theo quy định.

  • Ngọc Lê

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,