221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1299860
Chính thức dựng bảng tên đường Hoàng Sa, Trường Sa
1
Article
null
Đà Nẵng:
Chính thức dựng bảng tên đường Hoàng Sa, Trường Sa
,

– Ngày 12/8, Thành phố Đà Nẵng chính thức bắt đầu tiến hành dựng bảng tên đường Hoàng Sa, Trường Sa cho toàn bộ tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc.

Ngày 12/8, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chính thức bắt đầu dựng trụ, gắn gắn biển tên đường Hoàng Sa, Trường Sa cho toàn bộ tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc nối từ bán đảo Sơn Trà đến giáp tỉnh Quảng Nam.

Đây là tuyến đường dài nhất Đà Nẵng (27km), chạy men theo một trong sáu bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh và là địa bàn trọng điểm phát triển du lịch biển của TP.

Mô tả ảnh.

Đào hố để trồng trụ bảng tên đường Ảnh: HC

Trong đó, đường Hoàng Sa (một huyện đảo của Đà Nẵng) có chiều dài 15,51km, từ Bãi Bụt (bán đảo Sơn Trà) tới điểm cuối là ngã ba đường Nguyễn Công Trứ.

Đoạn đường tiếp theo có điểm đầu từ ngã ba đường Nguyễn Công Trứ đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam dài 11,26km được đặt tên là Trường Sa (một huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa).

Mô tả ảnh.

Đổ bêtông móng trụ và lắp đế ốp trụ bảng tên đường

Phòng Quản lý giao thông đô thị (Sở GT-VT Đà Nẵng) cho biết, trên hai tuyến đường này, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt 47 trụ biển báo chỉ dẫn tên đường ở các giao lộ. Công tác lắp đặt biển báo tên đường sẽ được tiến hành từ nay đến ngày 31/8.

Mô tả ảnh.

Chính thức gắn bảng tên đường Hoàng Sa

Theo Trưởng phòng Tô Đình Trung, sau khi HĐND TP Đà Nẵng khoá VII tại kỳ họp thứ 16 (cuối tháng 7 vừa qua) ra Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND về việc đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa, đơn vị thi công đã gấp rút triển khai đúc các cấu kiện vật tư, khắc biển tên đường nhằm đảo bảo tiến độ lẫn thẩm mỹ của các tên dường khẳng định chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Mô tả ảnh.

Sơn trụ bảng tên đường Hoàng Sa để đảm bảo thẩm mỹ

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,