221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1238107
Hà Nội: Xây dựng trái phép -"con voi chui lọt lỗ kim"
1
Article
null
Hà Nội: Xây dựng trái phép -'con voi chui lọt lỗ kim'
,

 - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ví những biệt thự mọc lên trên đất ruộng do Công ty TNHH Yến Long xây như "con voi chui lọt lỗ kim".

"Cấp trên can thiệp"

Tại Hội nghị giao ban các quận, huyện, thị xã quý 3 diễn ra sáng nay (29/9) ở Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình cho hay, tỉ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng có chiều hướng giảm, còn 28% so với cùng kì năm ngoái là 35%.

Các vấn đề hiện vẫn chưa có phương án giải quyết tốt là công trình xây dựng ngoài đê, quy hoạch khu vực phố cổ, các khu vực đất xen kẹt sau khi thu hồi đất….

 

’Cầu

Khu biệt thự nhà vườn của Công ty TNHH Yến Long trước khi bị phá dỡ. Ảnh: C.H

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về quản lý trật tự xây dựng vẫn xảy ra.


Việc mua bán, chuyển nhượng, xây dựng nhà, công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực ngoại thành, ven đô còn nhiều.

Ở một số huyện còn chưa thực hiện cấp phép xây dựng cho dân, việc xây dựng đều là tự phát - hệ quả của việc thiếu quy hoạch, phát hiện xử lý không kịp thời.

Bài học nhãn tiền là vụ việc khu du lịch Yến Long xây dựng trái phép. Tuy cuối cùng, TP đã xử lý nghiêm, nhưng rõ ràng là trước đó khâu giám sát yếu kém, chính quyền cơ sở không biết - một việc "con voi chui lọt lỗ kim” - theo cách gọi của Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Phí Thái Bình thừa nhận: "Một bộ phận cán bộ, công chức quản lý đô thị còn thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực, bảo kê… Công tác xử lý cán bộ có trách nhiệm do buông lỏng quản lý. Một số trường hợp khi xử lý lại có sự can thiệp của cấp trên".

Theo ông Bình, việc xử lý hành vi vi phạm không chỉ dừng ở việc xứ lý điểm, cá biệt mà phải thường xuyên, kịp thời, nghiêm minh.

Đùn đẩy

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, có tới 84.000 người sống trên 1km2 phố cổ nên vấn đề nhà ở hết sức căng thẳng. Năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, nhiều vụ việc vẫn diễn biến rất phức tạp.

Chủ tịch UBND quận Long Biên, Vũ Đức Bảo cho rằng, khi có vi phạm, chính quyền cơ sở ai cũng biết, nhưng ai xử lí thì… đùn đẩy. Các lãnh đạo ở cơ sở thường né tránh vì quan hệ họ hàng với người vi phạm.

Theo ông Bảo, “phải có bàn tay của cấp trên để tạo điều kiện cho lãnh đạo phường, xã xử lý”.

Được biết, quận Long Biên vừa phải điều chuyển 2 chánh thanh tra xây dựng vì có biểu hiện “không ổn”. 

  • Linh Thủy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,