221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1201100
Thủ tướng làm diễn giả chính ở Hội nghị"Tương lai châu Á"
1
Article
null
Thủ tướng làm diễn giả chính ở Hội nghị'Tương lai châu Á'
,

 - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm làm việc tại Nhật Bản, dự "Hội nghị Tương lai châu Á" được tổ chức tại Tokyo từ ngày 21 - 23/5 tới.

 

Hội nghị Tương lai Châu Á thảo luận những thách thức khủng hoảng mà khu vực đang phải đối mặt. Ảnh: eastasiaforum.org

Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra không lâu sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hồi tháng 4 vừa qua. Việt Nam và Nhật Bản vừa tuyên bố phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA lớn nhất với khoảng 14 tỷ USD, nước đầu tư FDI lớn thứ 3 vào Việt Nam với hơn 16 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt khoảng 17 tỷ USD năm 2008, vượt mục tiêu đề ra là 15 tỷ USD năm 2010.

Hiện hai bên đang trông đợi Quốc hội Nhật Bản sớm thông qua Hiệp định Kinh tế đối tác Việt - Nhật (EPA), giúp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, môi trường, giao thông vận tải...

Nhân dịp này, dự kiến Thủ tướng Việt Nam sẽ đề cập việc tăng cường xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản. Việt Nam đã lập Văn phòng quản lý lao động tại Tokyo năm 2004. Năm 2008, khoảng 6.670 tu nghiệp sinh và lao động Việt Nam đã sang Nhật Bản.

Diễn giả chính

Hội nghị "Tương lai châu Á" do báo Nikkei tổ chức hàng năm là diễn đàn uy tín ở khu vực, thu hút sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo cấp cao và chính khách nhiều nước châu Á cũng như các tập đoàn lớn trên thế giới.

Với chủ đề "Những thách thức châu Á đang phải đối phó, cùng theo đuổi những mục tiêu mới", Hội nghị "Tương lai châu Á" 2009 có khách mời, diễn giả chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo chương trình, trong ngày khai mạc (21/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu đề cập đến những thách thức mà châu Á đang phải đối mặt và đưa ra nhóm 6 giải pháp kiến nghị để lấy lại đà tăng trưởng, vượt qua suy thoái.

Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cũng sẽ làm khách mời tại phiên thảo luận "Khám phá tiềm năng của hành lang công nghiệp Đông Á - Ảnh hưởng của những dự án cơ sở hạ tầng tiếp vận lớn".

Hội nghị tại Tokyo năm nay có nhiều lãnh đạo cấp cao và cựu lãnh đạo cấp cao của các quốc gia gồm Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung - soo, Thủ tướng Lào Bousone Bouphavanh, cựu Thủ tướng Malaisia Mahathir bin Mohamed, Bộ trưởng cố vấn Singapore Lý Quang Diệu, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry....

Tại đây, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề khó khăn mà Châu Á đang phải đối mặt trong cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu và sự cần thiết mở ra những lĩnh vực hợp tác mới để giúp các nước kém phát triển hòa nhập mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế khu vực.

  • Xuân Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,