221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1161620
Biên giới Việt - Trung và thông điệp mới
1
Article
null
Biên giới Việt - Trung và thông điệp mới
,

 - Phát biểu tại lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra chiều nay (23/2) tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị quan, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định: Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc là một thông điệp quan trọng khẳng định với thế giới mối quan hệ hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.  

Phó Thủ tướng cho rằng, việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và đưa Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa hai nước vào cuộc sống "tạo cơ sở vững chắc để xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài".

 

Để làm rõ hướng đi của đường biên giới trong khu vực, hai bên đã cắm thêm 5 cột mốc (từ 1374-1378).  Ảnh: Bộ Ngoại giao

 

Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để sớm ký kết các văn kiện liên quan, nhằm đưa Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt - Trung đi vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác quản lý biên giới, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương biên giới nói riêng và giữa hai nước nói chung.   

 

“Cùng thắng”

 

Công tác phân giới cắm mốc liên quan đến chủ quyền quốc gia, liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Chúng tôi vui mừng nhận thấy, dưới sự quan tâm và chỉ đạo chung của lãnh đạo hai nước, căn cứ vào “Hiệp ước biên giới đất liền” hai nước Trung Quốc - Việt Nam, thông qua hữu nghị hiệp thương, cuối cùng chúng ta đã đạt được kết quả cùng thắng, hai bên cùng có lợi, hoàn thành tâm nguyện chung của nhân dân hai nước”, ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự buổi lễ, cũng khẳng định ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại này.

 

Ông Quốc nhấn mạnh việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền một lần nữa khẳng định, chỉ cần hai bên luôn kiên trì phương châm chỉ đạo 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo hai nước đã xác định, luôn lấy đại cục hữu nghị hai nước làm trọng, thì nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả các vấn đề trong quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng tiến lên theo định hướng đúng đắn, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước.

 

Đại diện hai nước tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Linh

 

Việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền Trung Quốc - Việt Nam là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa hiện thực và ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong quan hệ hai nước, tạo ra những điều kiện có lợi mới cho sự phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, có lợi cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực”.   

 

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Vi Văn Thành, đại diện các tỉnh biên giới khẳng định sự kiện này đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng cho các địa phương và nhân dân vùng biên giới hai bên mở rộng giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác, cùng nhau phát triển.

 

Chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội to lớn này để triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa với Quảng Tây, Vân Nam và các địa phương khác của Trung Quốc”, ông Thành nói.

 

Ngay sau buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã cắt băng khánh thành hai cột mốc 1116 và 1117.

 

Quá trình phân giới cắm mốc được hai bên tiến hành từ năm 2001, kết thúc năm 2008. Trên toàn tuyến biên giới dài khoảng 1.400 km từ Tây sang Đông, hai bên đã cắm 1.971 cột mốc, trong đó có 1.549 cột mốc chính và 422 cột mốc phụ.  

  • Xuân Linh
       

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
/script>