221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1148557
VN cần môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp tư nhân
1
Article
null
Khủng hoảng tài chính toàn cầu:
VN cần môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp tư nhân
,

Tại cuộc hội thảo "Khủng hoảng tài chính toàn cầu: thách thức và cơ hội đối với Việt Nam" do UB Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 9/1, đại diện cố vấn luật cấp cao thuộc Công ty Luật quốc tế Jerome Buzenet cho rằng, Việt Nam có thể giảm thiểu tác động của các vấn đề bên ngoài bằng cách kích thích tăng trưởng trong nước, đặc biệt cần môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp tư nhân.

Đề cao tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước

Theo ông Jerome Buzenet, Việt Nam cần tập trung duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới để tránh những thất bại nặng nề đối với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Cộng với một môi trường thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp tư nhân, ông Jerome Buzenet nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam sẽ giảm sự lệ thuộc vào các thị trường nước ngoài; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các nền kinh tế đang phát triển và Việt Nam được hưởng lợi ích cao nhất từ những gì mà đầu tư, thương mại và cấp vốn nước ngoài có thể mang lại cho Việt Nam.

 

Để thị trường tài chính Việt Nam ổn định, theo Giám đốc Công ty Dragon Capital Group Dominic Scriven, Việt Nam hiện có 3 vấn đề cần giải quyết là: vay của nhà nước - có thể thay thế được vay của tư nhân hay không; lạm phát hay giảm phát và thị trường tự do hay điều tiết.

 

Muốn giải quyết được, Việt Nam cần thực hiện 4 giải pháp là huy động vốn trong nước một cách hiệu quả; chính sách tiền tệ phải được quyết định hoàn toàn bởi Ngân hàng Nhà nước; chính sách lãi suất phải ổn định, nhất quán, tránh tạo sốc cho thị trường; cần điều chỉnh theo hướng đấu giá lãi suất...

 

Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt cho rằng hầu hết các doanh nghiệp tồn tại được trong năm 2008 là do nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán trong năm 2007 và đều là những doanh nghiệp lớn.

 

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ không huy động được vốn nên gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, bởi vậy Nhà nước cần nghiên cứu việc xem xét lại phương pháp hiện hành và sửa đổi các văn bản pháp luật để cho phép việc chào bán ra công chúng với một mức giá cố định, bổ nhiệm các nhà tư vấn chuyên môn tư vấn cho thị trường, bao gồm các nhà đầu tư chiến lược, xác định giá trị hợp lý...

 

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,